Ấn Độ yêu cầu binh sĩ xóa 89 ứng dụng điện thoại, bao gồm Facebook và Tinder

Xuất phát từ vấn đề an ninh, Quân đội Ấn Độ mới đây đã yêu cầu các sĩ quan và binh lính xóa 89 ứng dụng điện thoại, trong đó có Facebook, TikTok và Instagram. 

Quân đội Ấn Độ yêu cầu sĩ quan và binh lính xóa 89 ứng dụng điện thoại, bao gồm Facebook và Tinder. (Ảnh: Wiki)

Theo tờ Times of India, các sĩ quan và binh lính thuộc Quân đội Ấn Độ phải gỡ những ứng dụng điện thoại nằm trong danh sách trước ngày 15/7/2020. Trong số những cái tên được liệt kê có bao gồm 59 ứng dụng điện thoại liên quan đến Trung Quốc bị chính phủ Ấn Độ cấm hôm 29/6 vừa qua.

Trên thực tế, động thái trên của quốc gia đông dân thứ 2 thế giới cho thấy mối lo ngại về hoạt động thu thập thông tin người dùng và gửi dữ liệu trái phép đến các địa điểm bên ngoài Ấn Độ.

Theo một nhân viên thuộc Quân đội Ấn Độ, chỉ thị này được đưa ra sau khi có một số lượng đáng kể các quân nhân bị cơ quan tình báo Trung Quốc và Pakistan tập trung tiếp cận, gài bẫy tình và khai thác trên không gian mạng.

Thời điểm tháng 11/2019, Quân đội Ấn Độ cũng yêu cầu binh lính tránh sử dụng ứng dụng WhatsApp trong công việc, đồng thời những sĩ quan có các “cuộc hẹn tình cảm” đều phải xóa tài khoản Facebook cá nhân của mình. Trong số các ứng dụng bị buộc gỡ cài đặt còn cả những ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder, Hinge, Bumble.

Ngoài ra, vào tháng 12/2019, các binh lính cũng nhận được lệnh cấm dùng Facebook và không được mang theo điện thoại di động vào căn cứ cũng như tàu chiến.

Related posts