Tin nước Úc sáng thứ Ba: NSW trong tình trạng báo động

Số ca nhiễm từ ổ dịch Crossroads Hotel, Sydney, gia tăng trong cuối tuần khiến cho Bộ Y tế NSW khuyến cáo những ai có đến pub này phải đi xét nghiệm ngay.

Cho đến nay có 21 ca nhiễm liên quan đến pub ở Casula và trưởng y tế NSW, Kerry Chant, cho biết bộ đang chạy đua để tìm người gây ra sự bột phát này

Những ai đến pub này trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 7 được kêu gọi phải đi xét nghiệm ngay và có thể phải bị cách ly 14 ngày để tránh lây lan cho người khác.

Một số chuyên viên Y tế khuyến cáo tiểu bang NSW nên phong tỏa trở lại để tránh tình trạng xảy ra giống như Victoria nhưng tờ The Australian cho biết phục hồi kinh tế hiện đang ưu tiên số một đối với Thủ hiến Gladys Berejiklian, Phó Thủ hiến John Barilaro và Bộ trưởng Ngân khố Dominic Perrottet trong buổi họp vào tối thứ Hai 13/7.

Tuy nhiên thủ hiến NSW sẽ công bố luật giới hạn số người tại các pub trong ngày hôm nay, thứ Ba 14/7, trở lại giới hạn chỉ có thể book tối đa là 10 người và giới hạn số người tại những pub lớn là 300.

Theo giáo sư chuyên khoa về vi trùng học của đại học Deakin, Catherine Bennet, số ca nhiễm gia tăng trở lại một phần bởi vì một số người Úc trở lại thói quen xưa – ôm, hôn, tụ tập đông người và không giữ khoảng cách 1.5m.

Covid-19, từ Melbourne đến Sydney và Brisbane

Ngày 13.7.2020 tiểu bang Victoria ghi nhận 177 ca nhiễm mới trong vòng 24 tiếng đồng hồ, con số giảm khá nhiều và là lần đầu tiên sụt xuống mức nay sau ba ngày liên tiếp có con số nhiễm bệnh trên 200. Tuy nhiên Giám đốc Y tế tiểu bang Brett Sutton cảnh cáo rằng tiểu bang vẫn chưa chứng kiến đỉnh dịch thứ hai.

Trong khi đó thì tiểu bang NSW ghi nhận 14 ca nhiễm mới giữa lúc Bộ Y tế NSW xác nhận 21 người nhiễm Covid19 từ Crossroads Hotel ở Casula.

Chính phủ NSW đã thúc giục những ai từng đến nơi này từ ngày 3 đến 10 tháng Bảy hãy đi xét nghiệm và áp dụng các biện pháp tự cách ly.

Testing is taking place at the Crossroads Hotel in Casula
Crossroads Hotel

Tình trạng này rất đáng lo ngại vì chỉ riêng trong ngày 3.7.2020 thôi, đã có 600 người đến nơi này. Ý thức được mối nguy này, ngay trong ngày 13.7.2020 hàng trăm cư dân các vùng lân cận đã sắp hàng tại các trạm lưu động ở đây để xét nghiệm xem mình có nhiễm virus gây bệnh hay không,

 Trong số thực khách đến đây có nữ Dân biểu liên bang Anne Stanley, đã ăn tối tại đây vào tối 11.7.2020, bà cũng đã đi xét nghiệm và tự cách ly.

Cũng trong ngày 13.7.2020 tiểu bang Queensland đã khởi sự chương trình chính ngừa thuốc chủng Covid-19 do Đại học Queenland phát triển.

Như VL đã thông tin, một nhóm 20 khoa học gia thuộc Phân khoa Hóa học và sinh học phân tử (School of Chemistry and Molecular Biosciences) của Đại học Queesland là một trong ba nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới được tin cậy với trọng trách thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu để tìm ra vaccine chống lại coronavirus.

Từ đầu năm nay tổ chức “Liên minh sáng kiến đối phó dịch bệnh” (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: CEPI) đã tuyên bố khoản tài trợ trị giá 11 triệu Mỹ kim cho các nhà nghiên cứu thuộc công ty dược phẩm Inovio Pharmaceuticals tại Mỹ, công ty kỹ thuật sinh học Moderna tại Anh và Đại học Queensland để tìm ra cách đối phó với đại dịch bùng phát từ Vũ Hán. CEPI được thành lập từ đầu năm 2017, có trụ sở tại Na Uy, hoạt động với tài trợ của nhiều Quốc gia như Na Uy, Nhật, Ấn Độ, Bĩ, Úc và Canada cũng như các quỹ từ thiện tư nhân như Wellcome Trust và Bill and Melinda Gates Foundation.

Các khoa học gia thuộc Đại học Queesland được chọn mặt gởi vàng vì vừa được cấp bằng sáng chế đối với kỹ thuật kẹp phân tử dựa trên DNA trong đó sử dụng chuỗi DNA của virus để tạo ra một loại protein giống như protein trên bề mặt của virus thực sự.

Protein này có khả năng tạo ra các phản ứng của hệ miễn dịch bảo vệ con người. Tiến sỹ Keith Chapplel thuộc Đại học Queesland cho biết, “bằng cách tiêm, chúng ta có thể tạo ra phản ứng miễn dịch tối ưu ở những người cần được bảo vệ”.

Lúc đó nhóm nghiên cứu hy vọng là sẽ điều chế thành công vaccine trong vòng 6 tháng và nay, quả đúng như đã tuyên bó, họ đang tiến hành thử nghiệm trên người.

Gói kích thích thứ hai

A hand reaches for money in a wallet

Kể từ ngày 13.7.2020 chính phủ bắt đầu chuyển tiền cho những người có thu nhập thấp trong gói kích thích kinh tế Economic Support Payment (ESP) trị giá $3.8 tỷ.

Trong đợt kích thích kinh tế đầu tiên sau khi dịch Covid-19 bùng phát, trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Tư chính phủ đã tài trợ cho 6.6 triệu công dân Úc mỗi người $750. Nay thì có khoảng 5 triệu người trong số đó sẽ nhận tiếp khoản trợ cấp $750, bao gồm những người hưu trí, tàn tật, người nhận trợ cấp cho người chăm sóc (carer payment), cựu chiến binh, trợ cấp mồ côi (bereavement allowance). Tiền sẽ được chuyển thẳng vào trương mục ngân hàng của họ,

Những người từng nhận trợ cấp ESP đợt đầu và hiện đang nhận trợ cấp Coronavirus Supplement sẽ không được trợ cấp đợt này. Tuy nhiên những ai thuộc diện “Family Tax Benefit A” hay B sẽ nhận được $750 này sau hoàn tất thủ tục khai thuế.

Bị phạt $24,000 vì “vượt biên” tới Queensland

A line-up of cars at Coolangatta after the Queensland border opened.

Mộ nhóm sáu người, trong đó có bốn cư dân Victoria, đã bị phạt đến $24,000 vì khai gian khi lái xe đến Queensland.

Để ngừa dịch Covid-19, tiểu bang Queensland cấm cửa bất cứ ai từng có mặt tại Victoria trong vòng 14 ngày qua, chỉ mở cửa cho cư dân Queensland hay những người ngoài có giấy phép đạc biệt.

Sự việc trên diễn ra hôm thứ Bảy tuần qua (11.7.2020) khi một nhóm sáu người đến biên giới NSW – Queensaladn bằng một chiếc minivan, bốn cư dân Victoria khai trong mẫu đơn “nhập cảnh” là trong ba tuần qua đã làm việc tại NSW. Tuy nhiên khi mở điện thoại của họ ra, cảnh sát phát hiện họ đã từng có mặt tại những điểm nóng của dịch Covid-19 ở Melbourne trong vòng ba tuần qua.

Bộ sáu không chỉ bị đuổi về mà còn bị phạt mỗi người $4000!

Nhân đạo và không nhân đạo với con nợ ngân hàng!

ANZ CEO Shayne Elliott in a one-on-one interview with the ABC's Elysse Morgan
Shayne Elliott

Các ngân hàng đã quyết định gia hạn thêm bốn tháng “tạm ngưng” thanh toán các khoản vay, tới tháng Ba năm sau với những con nợ đang gặp khó khăn vì Covid-19. Ban đầu, ân huệ này được các ngân hàng quy định đến tháng Chín năm nay, thời điểm dự đoán đại dịch có thể kết thúc. Tuy nhiên tình hình hiện tại khiến các ngân hàng gia hạn thêm 6 tháng nữa, đến ngày ngày 31.3.2021.

Hiệp hội Ngân hàng Úc cho biết nay đã có khoảng 800,000 người vay tiền xin được hoãn thời hạn trả nợ.

Tuy nhiên những con nợ “mất hết hy vọng” sẽ không còn cơ hội nào, theo lời cảnh cáo của ông Shayne Elliott, Giám đốc tổng quản trị ngân hàng ANZ.

Lên tiếng tuần qua (10.7.2020) ông Elliott nhận định rằng không phải toàn bộ khách hàng đang nợ ngân hàng đều sẽ sống sót sau cuộc khủng hoảng Covid-19, trong khi các ngân hàng cần kéo dài thêm thời gian tạm ngưng trả nợ để góp phần bảo vệ sự sống sốt của nền kinh tế quốc gia, họ cũng “buộc lòng có biện pháp” với một số con nợ hoàn toàn mất khả năng phục hồi kinh tế.

Ông nói: “Nếu chúng tôi tin rằng quý vị thực sự không có khả năng có thể trả nợ, chúng tôi có bổn phận phải vụ xem xét lại khoản vay đó và trao đổi với quý vị về một giải pháp cho cả hai. Đây là biện pháp mà chúng tôi không hề mong muốn. Nhưng nếu đó là việc nên làm và khi không thể trì hoãn nữa, đã đến lúc phải làm việc này, thì thật đáng buồn là chúng tôi buộc phải ngồi xuống nói chuyện với bạn về các món nợ, đó là khi công ty của bạn không thể tiếp tục nữa, hoặc nhà của bạn không thể tiếp tục nữa.”

Người mà ngân hàng muốn cứu là những khách hàng còn có tiềm năng phục hồi. Ông giải thích:

Chúng ta không thể cứu được tất cả mọi người nhưng có thể cứu rất nhiều người – đó là những người có hy vọng tích cực là sẽ quay lại làm việc hoặc có thể phục sinh công việc kinh doanh.”

Related posts