JobKeeper sẽ được kéo dài qua khỏi tháng 9 vì coronavirus trở lại

Bộ trưởng Ngân khố Liên Bang Josh Frydenberg vừa xác nhận JobKeeper sẽ kéo dài qua khỏi ngày 27 tháng chính như dự tính trước đây.

“Rõ ràng là nên kinh tế cần sự hỗ trợ hơn nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết giữ các thương vụ và việc làm ở Úc,” ông Frydenberg đã nói với tờ The Australian  vào hôm thứ Bảy.

Ông nói rằng cuộc khủng hoảng ở Victoria đe dọa đến nền kinh tế quốc gia và cần thêm một sự hỗ trợ của chính phủ.

“Chúng tôi biết là cần bộ phận cần thời gian lâu hơn để phục hồi dẫu cho sự giới hạn được nới lỏng,”

Frydenberg cũng nói với tờ The Sydney Morning Herald một sự hỗ trợ lợi tức mới sắp được công bố để kích thích nền kinh tế.

Cùng với sự kéo dài thêm JobSeeker và JobKeeper, các ngân hàng lớn của Úc vừa công bố sẽ kéo dài thêm thời gian khách hàng có thể hoãn trả tiền nhà thêm 4 tháng.

Có khoảng 3.3 triệu người Úc hiện đang lãnh tiền JobKeeper.

Vào đầu tháng 7, Thủ tướng Scott Morrison xác nhận sẽ kéo dài chương trình JobKeeper nhưng chỉ giúp cho những lãnh vựa đang cần.

Bộ trưởng Tài chánh Mathias Cormann cũng xác nhận lại điều này trong buổi phỏng vấn trong chương trình Sky News vào hôm thứ Sáu.

Những thương vụ đã hồi phục hay đang hồi phục chắc chắn không cần thêm sự hỗ trợ nhưng một số ngành nghề sẽ cần,” ông nói.

“Chúng tôi sẽ đánh giá, xác định những lãnh vực kinh tế nào cần sự hỗ trợ.”

Frydenberg cảnh báo sự phong tỏa ở Meobourne đang làm tốn của nền kinh tế quốc gia đến $1 tỉ mỗi tuần.

Các ca nhiễm ở NSW đang gia tăng và các chuyên viên kinh tế quốc gia lo ngại rằng nếu NSW phải phong tỏa lại giống như Melbourne sẽ làm hao tốn nền kinh tế quốc gia đến $1.4 tỉ mỗi tuần.

Related posts