Coronavirus Victoria: Bắt buộc đeo khẩu trang từ tối thứ Tư

Bắt đầu từ tối thứ Tư (11.59′ 22/7) cư dân Melbourne và Mitchell Shire (từ 12 tuổi trở lên) bắt buộc phải mang khẩu trang, những ai vi phạm sẽ bị phạt $200.

Đây là quyết định của chính phủ tiểu bang Victoria và Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt “hoàn toàn ủng hộ quyết định này.”

“Điều này là cần thiết, chúng tôi xin lỗi rằng nó đã đạt đến điểm mà mọi người bị ảnh hưởng. Quyết định này nhằm mục đích cứu mạng người và bảo vệ mạng người.”

Thủ hiến Andrew nói rằng 2.5 triệu khẩu trang đang trên đường đến Melbourne và đợt hàng đầu tiên sẽ đến vào tuần này. Ông cũng nói thêm là quyết định bắt buộc mang khẩu trang vựa theo lời khuyên của Y Tế Trưởng Y Tế tiểu bang, Giáo sư Brett Sutton.

Bộ trưởng Y tế Victoria, Jenny Mikakos cho biết mang khẩu trang là “dụng cụ quan trọng để giảm sự lây lan của vi khuẩn corona.”

Trong 24 giờ qua, tiểu bang Victoria có thêm 363 ca nhiễm mới và 3 người chết. Tổng số người bị nhiễm ở tiểu bang là 5696.

Giáo sư Sutton cho biết “dĩ nhiên là trong lúc ăn hoặc uống, bạn không cần phải mang khẩu trang.”

Những trẻ em từ 12 trở xuống không bắt buộc phải mang nhưng chính phủ khuyết khích nếu mang được thì càng tốt.

Những người mang khẩu trang phải trách đụng vào nói và rửa tay trước và sau khi mang khẩu trang bằng hang sanitiser.

Thủ hiến Andrews cảnh báo nếu người dân không tuân thủ luật mang khẩu trang thì chính phủ bắt buộc phải áp dụng những luật nghiêm khắt hơn.

Related posts