Tin VN sáng thứ Năm: 5 ngày (29/4-3/5), 157 người thương vong vì tai nạn giao thông

5 ngày (29/4-3/5), 157 người thương vong vì tai nạn giao thông

So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 9 vụ, giảm 5 người tử vong, giảm 16 người bị thương. (Ảnh minh họa: Gia Kiệm/Facebook)

So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 9 vụ, giảm 5 người tử vong, giảm 16 người bị thương.

Chiều ngày 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết 5 ngày (29/4-3/5), Việt Nam xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 67 người, bị thương 90 người.

So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 9 vụ, giảm 5 người tử vong, giảm 16 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm tử vong 64 người, bị thương 90 người; đường sắt xảy ra 4 vụ làm tử vong 3 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.819 trường hợp vi phạm; phạt tiền 106 tỷ 459 triệu đồng; tạm giữ 826 xe ô tô, 20.067 xe mô tô, 210 phương tiện khác; tước 10.914 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 15.852 trường hợp; vi phạm về tốc độ 10.649 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 489 trường hợp; quá khổ giới hạn 106 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 26 trường hợp; vi phạm ma túy 33 trường hợp; chở quá số người quy định 867 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, lập biên bản 552 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 193,6 triệu đồng, tước GPLX 119 trường hợp; tước phù hiệu 6 trường hợp; tạm giữ 21 phương tiện.

Trên tuyến đường thủy, có 567 trường hợp vi phạm, bị phạt tiền 832 triệu đồng.

Trên tuyến đường sắt, có 34 trường hợp vi phạm, bị phạt tiền 16 triệu đồng.

Minh Long

Đắk Nông: Công an điều tra vụ Trưởng Phòng Tư pháp huyện bị nghi trộm cây hoa giấy

Phòng Tư pháp nằm trong trụ sở huyện Cư Jút, nơi ông Lê Trọng Tấn đang giữ chức vụ Trưởng phòng. (Ảnh: vov.vn)

Vụ Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) bị nghi trộm cắp cây hoa giấy và có hành vi bạo lực gia đình đang được cơ quan chức năng điều tra.

Sáng nay (ngày 3/5), Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang điều tra vụ Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cư Jút – ông Lê Trọng Tấn bị nghi trộm cắp cây hoa giấy tại một cơ sở ở địa phương.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Cư Jút đã nhận được đơn tố giác ông Lê Trọng Tấn Trộm cắp cây hoa giấy.

Sự việc bị camera an ninh ghi lại và sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín cán bộ, đảng viên và chính quyền nơi ông Tấn làm việc.

Sau sự việc, ông Tấn đã nhận lỗi trước Huyện ủy và xin lỗi công khai cơ sở bị mất cắp, đồng thời ông Tấn đã mang trả lại tài sản. Việc này được ông Tấn lý giải, thấy hoa giấy bị khô héo nên mang về tưới.

Theo một lãnh đạo Huyện ủy Cư Jút, dù ông Tấn đã trực tiếp lên gặp ông và thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, nhưng quan điểm của Huyện ủy Cư Jút là nếu có sai phạm sẽ phải xử lý nghiêm.

Ngoài ra, trước vụ trộm cắp này, Huyện ủy Cư Jút còn nhận được đơn tố cáo của vợ ông Lê Trọng Tấn vì ông Tấn có hành vi bạo lực gia đình. Tuy nhiên sau đó vợ ông Tấn lại xin rút đơn tố cáo.

Việc này, UBKT Huyện ủy huyên này cho biết sẽ xác minh, kiểm tra nội dung tố cáo có đúng sự thật hay không. Được biết, vợ ông Tấn cũng đang làm việc tại một cơ quan cấp huyện.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cư Jút được giao xác minh cả 2 vụ việc trên để có cơ sở xử lý.

Về quy trình thì sau khi xử lý về mặt Đảng, Huyện uỷ sẽ chuyển hồ sơ qua chính quyền để UBND huyện xử lý.

Thạch Lam

Ép người dân viết giấy nợ để chiếm đoạt tài sản, nhóm thanh niên bị bắt giữ

Nghi phạm Ngô Tấn Đại tại cơ quan công an. (Ảnh: Bình Yên Tây Ninh/Facebook)

Muốn có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân, nhóm thanh niên ép buộc những người từng chơi cờ bạc viết giấy nợ, mặc dù họ không hề nợ nần gì.

Ngày 2/5, Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Hải và Ngô Tấn Đại (cùng ngụ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Hai nghi phạm này không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân nên đầu tháng 4, Hải và Đại đã mang theo hung khí đi tìm và ép buộc những người dân đã từng chơi cờ bạc ở thị xã Hòa Thành ghi giấy nợ. Thực tế, họ không hề nợ nần gì với nhóm này.

Nếu đàn em trong nhóm của Hải không thu được tiền từ những người dân này thì Hải sẽ đến nhà đập phá tài sản, chiếm đoạt xe máy rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, Hải và đàn em đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiếc xe máy của ông T. (SN 1980, ngụ thị xã Hòa Thành) đã bị nhóm của Hải chiếm đoạt và mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, ngày 24/4, vào lúc 19h30 tại một quán cà phê, nhóm của Hải gây sức ép, uy hiếp tinh thần, buộc ông T. phải đưa 11 triệu đồng để chuộc xe.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành đã bắt giữ nhóm của Hải. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 2 cây ba chĩa, 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 11 triệu đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan khác.

Công an xác định cả hai nghi phạm Hải và Đại từng có nhiều tiền án và tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra.

Thạch Lam

Related posts