Pompeo: WHO phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người Anh do COVID-19

  • Xuân Lan

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích WHO đã giúp Trung Quốc giấu dịch và nói WHO phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người Anh do dịch COVID-19.

Trong cuộc họp riêng với các Nghị sĩ và quan chức ở Anh hôm 21/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ông nói rằng WHO đã bị Trung Quốc mua chuộc và tổ chức này phải chịu trách nhiệm cho những người Anh đã qua đời vì đại dịch, theo báo Guardian.

Nói với những người tham gia cuộc họp, ông Pompeo cho biết ông tin rằng WHO là “một tổ chức chính trị chứ không phải một tổ chức dựa trên khoa học”, đồng thời cáo buộc Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus quá thân thiết với Trung Quốc.

Ông Pompeo cũng tiết lộ “dựa trên cơ sở tình báo đáng tin cậy” rằng “một thoả thuận đã được đưa ra” với Trung Quốc nhằm cho phép ông Tedros giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Giám đốc WHO vào năm 2017.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định rằng “người Anh đã thiệt mạng vì thỏa thuận này”, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Phản ứng trước thông tin trên, một người phát ngôn của WHO nói: “WHO không biết về bất kỳ thoả thuận nào như vậy, nhưng chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ mọi công kích bịa đặt và cáo buộc thiếu căn cứ. WHO kêu gọi các nước tập trung vào việc đối phó với đại dịch COVID-19 đang gây ra sự mất mát bi thảm về sinh mạng và sự đau khổ”.

Hồi đầu tháng 7, chính quyền TT Trump đã chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO sau khi cáo buộc tổ chức này là “con rối” của Trung Quốc và đã “hoàn toàn thất bại” trong chức năng nhiệm vụ của mình trước đại dịch. 

“Trung Quốc đã kiểm soát hoàn toàn Tổ chức Y tế Thế giới, cho dù họ chỉ chi trả cho tổ chức này 40 triệu USD mỗi năm”, ông Trump nói hôm 29/5, lưu ý thêm rằng đóng góp của Hoa Kỳ cho WHO là gần 450 triệu USD mỗi năm.

Xuân Lan 

Related posts