Tin thế giới sáng thứ Sáu 24/7

Tổng thống Trump cảnh báo đóng thêm lãnh sự quán Trung Quốc

Hải Lam

Ảnh: White House/Flickr.

Tổng thống Donald Trump hôm 22/7 nói rằng ông có thể ra lệnh đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ sau sự việc ở Houston, theo Reuters.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch đóng cửa thêm các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Mỹ hay không, Tổng thống Trump đáp điều này “luôn có thể”.

Ngoài Houston, Trung Quốc có 4 lãnh sự quán đặt tại New York, Los Angeles, San Francisco và Chicago, bên cạnh đại sứ quán ở thủ đô Washington.

Ông Trump cũng đề cập đến vụ cháy ở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi Washington hôm 21/7 yêu cầu họ đóng cửa trong 72 giờ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus giải thích động thái này của Washington là “để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

“Tôi đoán họ đốt tài liệu và giấy tờ”, Tổng thống Trump nói.

Sau khi cảnh sát và sở cứu hỏa của Mỹ nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, họ nhanh chóng đến để cứu trợ nhưng không được phép vào. Trong cuộc phỏng vấn với tờ ABC hôm 22/7, ông Thái Vĩ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston, không phủ nhận việc đốt tài liệu, tuyên bố đây là “quy trình tiêu chuẩn”.

Tuy nhiên, ông Christopher Burgess, một sĩ quan tình báo cao cấp làm việc cho CIA trong 30 năm, nhận định rằng có vẻ như lãnh sự quán Trung Quốc “đốt bằng chứng” và tất cả các tài liệu bí mật, nhạy cảm đã bị tiêu hủy.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ David Stillwel cáo buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là một trung tâm tình báo của quân đội, trong khi Thượng nghị sĩ Marco Rubio gọi cơ quan này là nút trung tâm trong mạng lưới quy mô lớn các gián điệp.

23/7: Trung Quốc hứng chịu 8 trận động đất liên tiếp từ sáng tới chiều

Tâm Thanh

Ảnh: Dựa trên ảnh chụp màn hình Google Map.

Cường độ của trận động đất mạnh nhất là khá cao.

Từ 4h07 sáng đến 6h50 chiều ngày 23/7, 8 trận động đất đã liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc đại lục. Trong đó, 7 trận động đất xảy ra ở Tây Tạng, 4 trong số đó có cường độ trên 4 độ richter và cường độ cao nhất là 6,6 độ richter. Một trận động đất mạnh 3,1 độ xảy ra ở Shangri-La, Vân Nam.

Theo tin tức động đất Trung Quốc, vào lúc 6h50 tối ngày 23/7, một trận động đất mạnh 4,8 độ xảy ra ở quận Nyima, thành phố Nagqu, Tây Tạng (33,16 độ vĩ Bắc, 86,86 độ kinh Đông) với tâm chấn sâu 10 km.

Vào lúc 2h48 chiều ngày 23/7, một trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra ở quận Nyima (33,10 độ vĩ Bắc, 86,74 độ kinh Đông) với độ sâu tâm chấn là 10 km.

Vào lúc 9h04, một trận động đất mạnh 3,7 độ xảy ra ở quận Nyima (33,13 độ vĩ Bắc, 86,69 độ kinh Đông), tâm chấn sâu 10 km dưới lòng đất.

Vào lúc 8h10 sáng, cũng tại quận Nyima (32,96 độ vĩ Bắc, 32,96 độ, 87,06 độ kinh Đông), một trận động đất mạnh 4,1 độ richter xảy ra với tâm chấn 7 km.

Vào lúc 6h28 phút sáng, một trận động đất mạnh 4,3 độ richter đã xảy ra ở quận Nyima (33,24 độ vĩ Bắc, 86,91 độ kinh đông) với độ sâu 7 km.

Vào lúc 4 giờ 07 phút sáng, tại quận Nyima (33,19 độ vĩ bắc, 86,81 độ kinh Đông), một trận động đất mạnh 6,6 độ xảy ra với tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Ngoài quận Nyima, vào lúc 8h47 ngày 23/7, một trận động đất mạnh 3,9 độ xảy ra ở quận Bomi, thành phố Nyingchi, Tây Tạng (30,35 độ vĩ Bắc, 94,85 độ kinh Đông) ở độ sâu 10 km.

Vào lúc 3h54 phút chiều ngày 23/7, một trận động đất mạnh 3,1 độ xảy ra ở thành phố Shangri-La, tỉnh Di Khánh, Vân Nam (27,73 độ vĩ Bắc, 99,99 độ kinh Đông), với độ sâu 9 km.

Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, Trung Quốc đại lục đã liên tiếp xảy ra đến 8 trận động đất.

Theo Tiêu Luật Sinh Epochtimes
Tâm Thanh biên dịch

Related posts