Pompeo: Các nước phải chọn tự do hoặc độc tài trong cuộc chiến với Trung Quốc Cộng sản

  • Xuân Thành

Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Năm (23/7) đã chân thành đề nghị các quốc gia dân chủ hãy làm việc cùng nhau để chống lại các mối đe dọa rộng lớn do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra. Ông Pompeo gọi đó là sự lựa chọn giữa “tự do và độc tài”.

Chúng ta, các quốc gia tự do của thế giới này, phải khiến ĐCSTQ thay đổi cách hành xử bằng các cách thức sáng tạo hơn và quyết đoán hơn, bởi vì những hành động của Bắc Kinh đe dọa người dân của chúng ta và sự thịnh vượng của ta”, ông Pompeo nói trong bài phát biểu tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon tại bang California hôm 23/7.

Thế giới tự do phải chiến thắng chế độ độc tài mới này”, ông Pompeo nói và gọi đây là “sứ mệnh của thời đại chúng ta”.

Ông Pompeo đã kêu gọi người dân Mỹ và các quốc gia đối tác hãy thừa nhận rằng ĐCSTQ cơ bản là một chế độ Marxist-Leninist. Ông  nói rằng “ý thức hệ này cho thấy khao khát kéo dài hàng thập kỷ của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc về việc giành quyền bá chủ toàn cầu”. Theo phương thức này, ông Pompeo nói Mỹ nên tiếp cận chế độ Trung Quốc từ quan điểm “không tin tưởng và phải kiểm chứng”. Ngoại trưởng Mỹ đã cải biên câu nói nổi tiếng của cựu Tổng thống Ronald Reagan liên quan tới các cuộc đàm phán với Liên Xô, đó là: “tin tưởng, nhưng phải kiểm chứng”.

Cách duy nhất để thực sự thay đổi được Trung Quốc Cộng sản là phải hành động không dựa theo những gì các lãnh đạo Trung Quốc nói, mà phải căn cứ vào cách họ làm”, ông Pompeo nói.

Những phát biểu nêu trên của ông Pompeo đã bao trùm một loạt các bài phát biểu của các quan chức cao cấp khác trong chính quyền Trump trong vài tuần gần đây, tìm cách nhấn mạnh vào những hành động ác tính của ĐCSTQ tại Mỹ và trên toàn thế giới. Phát biểu của ông Pompeo cũng đến khi Washington đã đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với các hành vi xấu của chế độ Trung Quốc như đánh cắp công nghệ, đàn áp nhân quyền và gây hấn quân sự.

Tuần này, trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Mỹ đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, bang Texas. Ông Pompeo cáo buộc cơ sở ngoại giao này của Trung Quốc là “trung tâm gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ”.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23/7 cũng đã xác nhận rằng Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, bang California đang chứa chấp một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị giới chức Mỹ truy nã. Nhà nghiên cứu này bị buộc tội che giấu thông tin bà ta là thành viên của quân đội Trung Quốc khi xin cấp thị thực Mỹ.

Bộ Tư pháp cung cấp thông tin thêm rằng ba công dân Trung Quốc khác gần đây đã bị bắt về các tội danh gian lận thị thực tương tự trường hợp của nhà nghiên cứu đang lẩn trốn trong Lãnh sứ quán Trung Quốc tại San Francisco.

Bộ Tư pháp hôm 21/7 loan báo về bản cáo trạng cáo buộc hai tin tặc Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ, tập trung vào đánh cắp các bí mật thương mại của các nhà thầu quốc phòng và hàng trăm công ty khắp thế giới. Trong đó, nỗ lực gần nhất của hai tin tặc Trung Quốc này là thu thập các nghiên cứu liên quan tới COVID-19.

Trung Quốc không phải là ‘quốc gia bình thường’

Ông Pompeo nói rằng người dân và các nước “phải nói sự thật” về ĐCSTQ: “Chúng ta không thể đối xử với chế độ Trung Quốc như một quốc gia bình thường giống với bất kỳ nước nào khác”.

Chẳng hạn, về lĩnh vực thương mại, Bắc Kinh “sử dụng các thỏa thuận quốc tế làm bàn đạp, cầu nối nhằm thống trị toàn cầu”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo lưu ý rằng làm ăn kinh doanh với các công ty của ĐCSTQ cũng không giống như các thỏa thuận thương mại thông thường. Ông cho biết các công ty Trung Quốc này “không chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo độc lập, và nhiều công ty trong số đó là do nhà nước bảo trợ và do đó họ không cần phải theo đuổi lợi nhuận kinh doanh”.

Nếu các công ty của chúng ta đầu tư vào Trung Quốc, thì dù vô tình hay cố ý những doanh nghiệp này cũng là đang hỗ trợ những vi phạm nhân quyền thô bạo của ĐCSTQ”, ông Pompeo nói thêm.

Theo cùng một cách diễn giải, ông Pompeo cho biết nhiều sinh viên và lao động Trung Quốc “đến đây để đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta và mang chúng về nước họ”.

Trao quyền cho người dân Trung Quốc

Mỹ cũng phải “can dự và trao quyền cho người dân Trung Quốc”. Ông Pompeo gọi người dân Trung Quốc là “những người năng động, yêu tự do, hoàn toàn khác biệt với ĐCSTQ”.

Ngoại trưởng Mỹ nói “lời nói dối lớn nhất” mà ĐCSTQ nói là “họ đại diện cho 1,4 tỷ dân, những người đang bị giám sát, đàn áp và sợ hãi không dám lên tiếng”.

Trái lại, ĐCSTQ sợ những ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào”, ông Pompeo nhấn mạnh.

Ông đã chỉ trích chế độ Trung Quốc đàn áp những người dám nói lên các quan điểm mà ĐCSTQ không thể chấp nhận, chẳng hạn như những nhà bất đồng chính kiến và những bác sĩ “thổi còi” đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về virus corona trong những giai đoạn đầu của đại dịch này.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo của ta đã phớt lờ, hạ thấp những tiếng nói của những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc dũng cảm cảnh báo cho chúng ta về bản chất của chế độ mà chúng ta đang đối mặt… Chúng ta không thể bỏ qua những tiếng nói đó thêm nữa”, ông Pompeo khẳng định.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Related posts