Điểm tin trong nước chiều 24/7: Hơn 200 công nhân Việt Nam ở Uzbekistan cầu cứu, nhiều người nhiễm Covid-19

Hơn 200 công nhân Việt Nam ở Uzbekistan cầu cứu, nhiều người nhiễm Covid-19

Tâm Tuệ

Hơn 200 công nhân Việt Nam ở Uzbekistan cầu cứu, nhiều người nhiễm Covid-19

Truyền thông quốc tế đưa tin, gần 100 người trong số hơn 200 công nhân đang làm việc tại công trình Khí hóa lỏng Nishan tại Uzbekistan được xác định nhiễm Covid-19, trong đó nhiều người hiện vẫn sống chung với người không bệnh trong khu tập thể.

Hiện nhóm công nhân này đang cầu cứu chính phủ Việt Nam có chuyến bay nhân đạo để đưa họ về nước.

Trong vòng hơn hai tuần qua, nhóm công nhân này đã gửi ba lá thư cầu cứu tới Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga (kiêm nhiệm Uzbekistan).

Họ cũng tìm cách để đăng lên mạng xã hội các hình ảnh giương biểu ngữ với dòng chữ: “Cầu cứu. Mong tổ quốc đừng bỏ rơi chúng tôi. Hãy cứu chúng tôi,” cùng hình ảnh và video cho thấy một số người đeo khẩu trang đang nằm trên giường, được cho là những công nhân Việt Nam nhiễm Covid-19 đang mắc kẹt ở Uzbekistan.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt từ Uzbekistan chiều 22/7, ông Dương Ngọc Hải, tự giới thiệu là quản lý nhóm công nhân Việt Nam hơn 226 người cho hay khu tập thể nơi họ ở nay thực sự đã biến thành ổ dịch.

Ông Hải nói: “Kết quả mới nhận hôm 20/7 hôm là 92 người dương tính với virus corona. Nhưng hầu hết vẫn ở chung với những người chưa bệnh trong khu tập thể nên có lẽ tất cả đã bị hết rồi.”

Việt Nam công bố thêm 4 ca dương tính với Covid-19

Chiều 23/7, Bộ Y tế cho biết 4 ca mắc mới Covid-19 có một người nước ngoài, chuyên gia về lĩnh vực giáo dục và 3 công dân Việt Nam. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 412 ca mắc Covid-19, theo Dân trí.

Trong số này, 3 bệnh nhân người Việt Nam đều trở về từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) trên chuyến bay VN5062 về Sân bay Vân Đồn ngày 17/7. Các ca bệnh vừa được phát hiện đều được tập trung cách ly ngay sau khi về nước.

Châu chấu từ Trung Quốc tràn sang tấn công Việt Nam

Từ ngày 20/7, đàn châu chấu với mật độ khoảng 100-200 con/m2 từ Trung Quốc tràn vào 4 bản của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên, tính đến chiều 23/7 đã phá hoại khoảng 20ha hoa màu, 40ha rừng tre nứa. Thông tin này được Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xách nhận từ báo cáo của Bộ tham mưu Quân khu 2, Tuổi trẻ trích dẫn.

Doanh nghiệp nước ngoài chôn chui hơn 13 tấn chất thải nguy hại chưa qua xử lý

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 22/7, công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hơn 13 tấn rác công nghiệp chưa qua xử lý được chôn chui tại 5 vị trí trong khuôn viên Công ty TNHH Shing Mark Vina (đóng tại KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom).

Trước đó, tối 10/7, công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 2 công nhân của công ty này đang đưa hơn 3,2 tấn chất thải rắn công nghiệp (gồm ni lông, giấy, gỗ vụn, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại…) vào 3 buồng đốt lò hơi, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Đến ngày 15/7, công an tiếp tục phát hiện doanh nghiệp này còn chôn hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp chưa qua xử lý trong khuôn viên của công ty.

Ông Chao Chung Lee (71 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Shing Mark Vina, xác định số chất thải được khai quật là giẻ lau nhiễm dầu nhớt, sơn, hóa chất, dung môi nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất; tro thải phát sinh từ quá trình đốt lò hơi… nhưng không chỉ đạo chôn lấp.

Giá vàng SJC lên 54,2 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của báo VnExpress, hôm qua (23/7), giá vàng trong nước được các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh theo hướng tăng mạnh. Mỗi bước chỉnh, giá tăng hàng trăm nghìn đồng. Lúc 14h30 cùng ngày, mỗi lượng đã chính thức chạm mốc 54,2 triệu đồng – đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Nếu so với đầu tuần, mỗi lượng vàng hiện tăng 3,5 triệu đồng.

Trước diễn biến giá vàng tăng nhanh, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, gần đây, do giá thế giới đi lên mạnh nên giá trong nước tăng theo, còn thị trường không có biến động lớn, bất thường, nhu cầu về vàng không cao. 

Related posts