Tasmania chỉ mở cửa biên giới với Tây Úc, Nam Úc và Bắc Úc

Tasmania sẽ mở cửa biên giới với Nam Úc, Tây Úc và Bắc Úc (Northern Territory) trong 2 tuần.

Trong buổi họp báo trưa nay, thứ Sáu 24/7, Thủ hiến Peter Gutwein của Tasmania, cho biết quyết định này sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 8.

Ông Gutwein cho biết biên giới với những tiểu bang khác vẫn đóng cửa bởi vì số ca nhiễm Covid-19 vẫn còn cao.

Những người khách từ 3 vùng nói trên vẫn phải qua một thủ tục kiểm tra sức khỏe ở phi trường và những ai có triệu chứng bắt buộc phải đi xét nghiệm ngay. Nếu từ chối, họ sẽ phải bị cách ly ở hotel 14 ngày hoặc rời ngay lập tức.

Hiện tại Tasmania chỉ có một ca nhiễm, người này trở về từ Melborne vào tuần trước và xét nghiệm có vương tính với coronavirus/

Ông Gutwein cho biết việc mở cửa biên giới lại với Victoria sẽ không xảy ra trong thời gian gần và chính phủ Tasmania của ông chọn thái độ thận trọng với Queensland và NSW.

Cùng ngày, Thủ hiến Nam Úc Steven Marshall công bố không một người nào, ngay cả những cư dân Nam Úc đến từ Victoria – được phép vào trong lãnh thổ của Nam Úc – điều này có hiệu lực từ thứ Ba tuần sau. Công báo xảy ra sau khi 95% các ca nhiễm tại Nam Úc phát xuất từ những người đến từ Victoria.

Related posts