Trung Quốc cảnh báo sẽ không công nhận hộ chiếu Anh của người Hồng Kông

  • Xuân Lan

Hôm 23/7, Trung Quốc cho biết sẽ không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho cư dân Hồng Kông là giấy tờ hợp lệ cho việc đi lại. Đây là động thái được coi là trả đũa cho quyết định của London muốn hỗ trợ cấp hộ chiếu cho những người tị nạn Hồng Kông sau khi Luật An ninh quốc gia được áp dụng tại đặc khu từ 1/7.

(Ảnh: Shutterstock)

Thời gian gần đây, chính phủ Anh đã công bố quy định mới cho phép những người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại (BNO) sẽ được phép đăng ký thị thực đặc biệt để sinh sống tại Anh và từ đó có thể nhập tịch kể từ tháng 1 năm 2021. 

Quy định này mở ra con đường để trở thành công dân Anh cho khoảng 3 triệu người Hồng Kông muốn chạy khỏi lãnh thổ sau khi Luật An ninh hà khắc được Bắc Kinh áp dụng cho đặc khu kể từ ngày 1/7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân sau đó tuyên bố chính sách nhập cư của Anh đã “can thiệp trắng trợn vào các vấn đề Hồng Kông của Trung Quốc.”

Cùng với việc không công nhận hộ chiếu BNO, Trung Quốc “có quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo”, ông nói.

Ông Uông không cho biết thêm về các hành động Trung Quốc có thể thực hiện, nhưng việc giới hạn đi đến Anh của những người có hộ chiếu BNO có thể là một trong số các lựa chọn. 

Đáp lại, Anh Quốc đã nói rằng hộ chiếu chính thức do chính phủ Anh cấp có giá trị ở mọi nơi.

“Chúng là những giấy tờ du lịch quốc tế hợp pháp”, James Slack, phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson nói.

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia bày tỏ sự phản đối gay gắt nhất với Luật An ninh quốc gia Hồng Kông. Các quan chức Anh cho rằng luật này vi phạm chính sách “một quốc gia, hai chế độ” về quyền tự trị mà Anh đã đồng ý khi trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Cùng với việc mở đường cho người Hồng Kông trở thành công dân Anh, mới đây Anh còn tuyên bố đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, đồng thời cấm công ty Huawei của Trung Quốc tham gia vào hệ thống mạng 5G của mình.

Xuân Lan

Related posts