Công dân Singapore thừa nhận làm gián điệp cho ĐCSTQ tại Mỹ

  • Mỹ Huyên

Ngày 24/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố trường hợp một cư dân quốc tịch Singapore đã thừa nhận hoạt động gián điệp dưới vỏ bọc văn phòng tư vấn việc làm, cung cấp thông tin tình báo cho chính quyền ĐCSTQ. 

Ông Dương Tuấn Vĩ (giữa), năm 2015, được đề cử tiến sĩ tại Trường Chính sách công Lee Kuan Yew, Đại học Quốc gia Singapore. (Ảnh chụp màn hình của trang web trường đại học)

Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, một người Singapore tên Dương Tuấn Vĩ (tên tiếng Anh: Dickson Yeo), trong  bản tường trình, đã thừa nhận làm nhiệm vụ tình báo cho ĐCSTQ trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2019, cụ thể là “thu thập tin tức, tiếp cận các công dân Mỹ có quyền truy cập nguồn thông tin an ninh cấp cao, bao gồm cả nhân viên hoạt động trong Chính phủ và quân đội Mỹ.”.

“Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng hàng loạt các phương thức lừa đảo để có được thông tin nhạy cảm từ các công dân Mỹ không chủ động đề phòng”, ông John C. Demers, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về các vấn đề an ninh quốc gia, nói trong một tuyên bố. “Đây là một ví dụ khác về việc Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng sự cởi mở của xã hội Mỹ.” 

Theo Bộ Tư pháp, ông Dương Tuấn Vĩ được tình báo ĐCSTQ tuyển dụng lúc còn là học giả tại Đại học Quốc gia Singapore. Ông Dương đã có hàng chục cuộc gặp gỡ làm việc với các đặc vụ Trung Quốc, được nhận các đãi ngộ du lịch tham quan Trung Quốc. Dương bị bắt giữ khi quay lại Hoa Kỳ vào tháng 11/2019.

Theo hồ sơ tòa án, tình báo ĐCSTQ đã hướng dẫn ông này thành lập một công ty hỗ trợ việc làm và tư vấn chính trị. Công ty từng nhận qua hơn 400 hồ sơ, 90% trong số đó đến từ quân đội hoặc nhân viên Chính phủ Mỹ, các cá nhân có quyền miễn trừ an ninh (quyền được tiếp cận với các thông tin mật quốc gia hoặc ra vào những khu vực hạn chế). Sau đó, Dương đem hồ sơ cá nhân của những người mà ông cho rằng tình báo ĐCSTQ sẽ hứng thú để nộp cho các đặc vụ thường giao thiệp.

Dương cho biết, ông ta nhắm vào những người thừa nhận gặp khó khăn về tài chính để tuyển dụng vào làm việc cho mình, bao gồm một nhân viên không quân trong dự án máy bay ném bom tàng hình F-35B, một sĩ quan Lầu Năm Góc có kinh nghiệm ở Afghanistan và một quan chức Bộ Ngoại giao. Họ được trả thù lao tới 2.000 đô la để viết báo cáo cho Dương.

Dự tính ông Dương Tuấn Vĩ sẽ bị kết án vào tháng Mười năm nay. Theo luật pháp Hoa Kỳ, người này có thể  chịu án đến mười năm tù.

Hoa Kỳ đang tấn công mạnh vào mạng lưới gián điệp của ĐCSTQ cài cắm trong nước. Hồi tháng trước, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, ĐCSTQ đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia cực kỳ nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng đã dành nhiều nguồn lực lớn để điều tra hơn 2.000 trường hợp liên quan đến chính quyền ĐCSTQ. Hiện tại, trung bình 10 tiếng đồng hồ lại khởi động một cuộc điều tra mới có liên quan.

Trong các tuần mới đây, Hoa Kỳ đã bắt giữ một số học giả Trung Quốc, cáo buộc tội che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc trong đơn xin thị thực của họ.

Ngày 23/7 trong một bài phát biểu tại California, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã tuyên bố lý do đóng cửa lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Houston, rằng đây là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ của ĐCSTQ.

Mỹ Huyên

Related posts