EU khởi kiện Vương quốc Anh về dự luật Brexit

Thanh Hải

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 2/10 (ảnh: Reuters).

Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thủ tục pháp lý chống lại Vương quốc Anh liên quan đến dự luật gây tranh cãi của nước này nhằm thay thế các điều khoản quy định trong Thỏa thuận rút lui khỏi Brexit.

Theo Euro News, Ủy ban Châu Âu đã cho phép chính phủ Anh đến cuối tháng 9 để rút các điều khoản gây tranh cãi khỏi Dự luật Thị trường Nội bộ, mà London đã công bố vào đầu tháng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen trong một bài phát biểu ngắn hôm 1/10 nói rằng: “Thời hạn đã hết vào ngày hôm qua. Các điều khoản có vấn đề vẫn chưa được gỡ bỏ”. 

Bà nói thêm, Ủy ban đã “quyết định gửi một lá thư thông báo chính thức đến chính phủ Vương quốc Anh – đây là bước đầu tiên trong thủ tục vi phạm”.

Chính phủ Anh, có một tháng để trả lời thư do Ủy ban đệ trình. Cơ quan hành pháp của EU sau đó sẽ đánh giá câu trả lời trước khi xem xét các hành động tiếp theo.

Related posts