Điểm tin thế giới sáng Chủ Nhật 26/7

Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ

Điểm tin thế giới tối 25/7: Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ
(Ảnh thumbnail Youtube/CGTN)

Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 9 ngày ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ, theo tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng (SCMP).

Cụ thể, lực lượng không quân của Bộ Tư lệnh Quân đội miền Nam Trung Quốc cho biết trong một thông báo hôm thứ Sáu (24/7) rằng “các cuộc tập trận bắn đạn thật” sẽ được tiến hành ở phía tây bán đảo Lôi Châu. Bán đảo Lôi Châu nằm ở cực nam tỉnh Quảng Đông, phía tây hướng ra vịnh Bắc bộ và phía đông hướng ra Biển Đông. 

Cuộc tập trận sẽ được phân thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu từ hôm nay đến Thứ Hai (27/7), giai đoạn hai từ Thứ Ba (28/7) đến Chủ Nhật (2/8), theo thông báo của Cục Hải sự Bắc Hải. (chi tiết)

Úc chỉ trích ‘hành vi cưỡng chế’ của Trung Quốc

Úc đã chỉ trích các “hành vi cưỡng chế” của Bắc Kinh ở Biển Đông và “luật an ninh quốc gia” áp đặt lên Hồng Kông trước thềm các cuộc đàm phán an ninh ở Mỹ vào tuần tới, theo tờ News.com.au.

Trên tờ The Weekend Australian, Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynold đã khẳng định sự hợp tác mạnh mẽ hơn với Mỹ về vấn đề Trung Quốc

Hai vị bộ trưởng nhận định đại dịch Covid-19 đang làm trầm trọng thêm các thách thức chiến lược khó khăn nhất từng được chứng kiến trong nhiều thế hệ.

“Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, biến động kinh tế và một chính quyền độc tài đang trỗi dậy muốn thâu thập quyền lực và sức ảnh hưởng với cái giá phải trả là các quyền tự do và chủ quyền của chúng tôi”, hai vị bộ trưởng viết.

Động thái trên xuất hiện trong bối cảnh Úc chính thức bác bỏ tất cả yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trung Quốc nhắc Đức không “theo chân” Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã yêu cầu Đức không chọn phe trong căng thẳng Mỹ-Trung, chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích Berlin “vì không đứng lên đòi tự do cho Hồng Kông”, theo SCMP.

Thông điệp của ông Vương diễn ra một ngày sau khi ông Pompeo có bài phát biểu lên án Trung Quốc trên nhiều phương diện, đồng thời kêu gọi các quốc gia dân chủ thành lập một liên minh chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhà Trắng cảnh báo Trung Quốc ngừng trò “ăn miếng trả miếng” 

Nhà Trắng hôm thứ Sáu kêu gọi Trung Quốc ngừng hành vi “trả đũa ăn miếng trả miếng” khi ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để đáp trả vụ Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Bắc Kinh ở Houston, theo Reuters.

“Hành vi đóng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ. Chúng tôi kêu gọi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) chấm dứt những hành động xấu thay vì tìm cách trả đũa theo kiểu ăn miếng trả miếng”, John Ullyot, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói.

Người đàn ông Singapore nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ

Hôm thứ Sáu tại một tòa án liên bang Mỹ, một người đàn ông Singapore tên Jun Wei Yeo, còn gọi là Dickson Yeo, đã nhận tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc trong giai đoạn 2015-19, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, theo BBC News.

Trong lời thú tội của mình, anh này thừa nhận đã tiếp cận những nhân viên Mỹ có khả năng tiếp cận thông tin mật của quân đội và chính phủ, và dùng tiền để moi được những thông tin này.  

Yeo thường khai thác điểm yếu của những người này như không hài lòng với công việc hoặc khó khăn tài chính. Yeo sẽ bảo nạn nhân rằng các báo cáo sẽ được gửi cho khách hàng ở châu Á nhưng thực tế là cho chính quyền Trung Quốc.

Yeo đã bị bắt khi bay sang Mỹ hồi năm 2019.

Ấn Độ ký thỏa thuận quốc phòng với Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc

Ấn Độ và Israel đã tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quân sự thông qua mua bán thiết bị quốc phòng trọng yếu. Thông báo này của phía Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc, theo EurAsian Times.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tổ chức một cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel là ông Benjamin Gantz, trong đó trọng tâm là việc tăng cường quan hệ quốc phòng song phương. 

Bộ trưởng Singh đã cập nhật cho Bộ trưởng Gantz về tình hình dọc theo Đường kiểm soát thực tế đang trong tình trạng xung đột ở Ladakh tại khu vực biên giới Ấn-Trung.

Quan chức Mỹ: Đóng lãnh sự quán Trung Quốc để cảnh báo Bắc Kinh về hoạt động gián điệp

Quan chức Mỹ: Đóng lãnh sự quán Trung Quốc để cảnh báo Bắc Kinh về hoạt động gián điệp
(Ảnh thumbnail Youtube/ARIRANG NEWS)

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24/7 nói với hãng tin AFP rằng, Washington lệnh đóng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là thông điệp cảnh báo Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động đánh cắp bí mật khoa học và công nghệ của Mỹ.

“Đã đến lúc cần phải nói rằng, đã quá đủ rồi”, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh đã “lạm dụng quyền tiếp cận tự do và công khai” vào xã hội Mỹ khi thúc đẩy các hoạt động thu thập trái phép tài sản sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ.

“Việc đóng lãnh sự quán ở Houston là một minh chứng rõ ràng cho thấy chúng tôi rất nghiêm túc với vấn đề này”, ông nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Trump hôm 21/7 ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong vòng 72 giờ. Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích động thái này nhằm “bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Trung Quốc hôm 23/7 tuyên bố sẽ không đóng cửa lãnh sự quán tại Houston trước yêu cầu hạn chót của Mỹ là 4 giờ chiều 24/7 (4h sáng 25/7 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Mỹ đã phát hiện ra lãnh sự quán Trung Quốc đã gỡ quốc huy, hạ quốc kỳ và bảng tên, đồng thời cửa ngoài đã được khóa chặt. Các quan chức Mỹ đã tiếp quản cơ quan ngoại giao này.

Để trả đũa Washington, Bắc Kinh hôm 24/7 lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Theo hãng tin AFP, hôm nay (25/7), các nhân viên Mỹ đã đóng gói đồ đạc và gỡ bỏ phù hiệu.

Related posts