Tin Việt Nam: Động đất ở Sơn La, rung lắc cả nhà ở Hà Nội

Động đất ở Sơn La, rung lắc cả nhà ở Hà Nội

Ảnh: Dựa trên chụp màn hình Google Map.

Những cư dân ở tận Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc từ cơn động đất này.

Khoảng 12h15 thứ Hai (27/3), một trận động đất xảy ra Sơn La gây ra dư chấn khiến người dân các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc. Cư dân các khu nhà ở đô thị Times City (458 Minh Khai, Hà Nội) cảm tòa nhà rung lắc, nhiều người cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt.

Viện Vật lý Địa cầu thông báo, vào hồi 12h14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 27/7/2020, tức 5h14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27/7, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu vào khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai tại tâm chân là cấp 4.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Chị Mai ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay trong khi đang ngồi ở tầng 7 tòa nhà cao tầng, bỗng cảm thấy người ngả nghiêng.

Chị Thảo cũng ở khu vực này cho biết: “Tôi đang làm việc thì thấy chóng mặt, rồi mọi thứ như đang rung lắc, chuyển động nhẹ. Tôi tưởng mình bị làm sao nhưng vài giây sau các đồng nghiệp trong phòng cùng hoảng hốt rồi mới biết đó có thể là động đất”, VTC News ghi lại lời chị nói.

Cũng theo trang tin này, chị Huyền ở Tam Trinh chia sẻ: “Tôi thấy lần đầu rung lắc khoảng 10 giây, còn lần sau ngắn hơn. Đầu óc tôi chếnh choáng một lúc”.

Một người Trung Quốc trong đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam bị bắt

Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) được xác định nằm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố) khi bị bắt. (Ảnh: FB Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Chiều tối 26/7, Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng cho biết tối 25/7, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện bắt giữ Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”.

Khi bị bắt, Cao Lượng Cố đang ở tại một khách sạn tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Cao được xác định nằm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Hiện người này được di lí về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra. Công an TP Đà Nẵng cho biết các đối tượng trong đường dây sẽ sớm được điều tra làm rõ.

Ngoài Cao Lượng Cố, tới trưa 26/7, Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết 5 người Trung Quốc bị Công an TP phát hiện khi đang lẩn trốn trong quán trà sữa do chủ quán đưa vào tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu.

Công an phường Thạc Gián nhận định do Công an quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn đang tăng cường truy quét, nên các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang có xu hướng chuyển sang lưu trú tại quận Thanh Khê, đặc biệt lưu trú trong các hộ dân ở các khu dân cư để tránh bị phát hiện.

Theo đó, Công an phường Thạc Gián đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, tổ dân phố rà soát số người nước ngoài đang lưu trú, nhất là trong các nhà cho thuê và các hộ dân, báo lên Công an phường Thạc Gián (số điện thoại: 02363822428) để xử lý.

Tại cuộc họp chiều 26/7, Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết từ ngày 1/6 tới nay, tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tăng đột biến, vì nhiều yếu tố khách quan.Trong đó, thống kê có 4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở, nhiều nhất ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai… và 388 đối tượng nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu chính ngạch.

Nguyễn Minh

Related posts