Cách ly khu vực 3 bệnh viện tại Đà Nẵng, gồm cả khu dân cư xung quanh

  • Nguyễn Quân

Toàn thành phố Đà Nẵng sẽ giãn cách xã hội từ 0h ngày 28/7, riêng khu vực 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và khu dân cư xung quanh sẽ áp dụng cách ly xã hội để tránh lây lan dịch COVID-19, truyền thông trong nước đưa tin.

Khu vực 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, gồm cả khu dân cư xung quanh sẽ bị khoanh vùng cách ly từ 0h ngày 28/7. (Ảnh: W.D)

Sau buổi họp sáng 27/7, kết thúc thảo luận với lãnh đạo địa phương và ngành y tế, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết định sẽ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại khu vực có 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng, bao gồm cả khu dân cư xung quanh các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Đống Đa.

Chính quyền Đà Nẵng tự quyết định việc thực hiện các biện pháp được nêu trong Chỉ thị 16 tại quận Liên Chiểu và một số nơi có các ca lây nhiễm, khoanh vùng ổ dịch.

Còn toàn thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 từ 0h ngày 28/7, ông Phúc cho hay.

Ông Phúc không đưa ra thời hạn cho các biện pháp “giãn cách xã hội” và “cách ly xã hội” này.

Tại Chỉ thị 16 do ông Phúc ký ngày 31/3/2020, “cách ly xã hội” được giải thích là việc yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.Hồi đầu tháng 4, ông Phúc nói cách ly không phải là phong tỏa, cho rằng: “Cách ly xã hội nhằm giữ khoảng cách người với người, không phải là ngăn cấm giao thông, chưa phải phong toả xã hội. Đây là một tình huống pháp lý không trái pháp luật…”. Thực tế, trong khi cách ly xã hội, chính quyền các tỉnh, thành đều tự ra quy định hạn chế người từ nơi khác đến, thậm chí rào đường, đổ đất để ngăn chặn xe (giải pháp cực đoan này sau đó phải thay đổi).Về khái niệm “giãn cách xã hội”, tại Chỉ thị 19 do ông Phúc ký ngày 24/4/2020, chính quyền yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, không tập trung quá 20-30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…)

Hàng không, đường sắt chạy đua đưa khách rời Đà Nẵng

Sau quyết định cách ly, giãn cách nói trên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không gửi gấp kế hoạch bay và tăng cường huy động máy bay để đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0h ngày 28/7.

Trước đó, trong ngày 26/7, sau khi có tin Đà Nẵng giãn cách toàn thành phố, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng hàng không tăng 17 chuyến  khứ hồi đi, đến Đà Nẵng (thông thường gần 100 chuyến/chiều/ngày), ngoài ra cho phép một số hãng được chuyển sang khai thác máy bay cỡ lớn.

Cục này cho biết trong 5 ngày từ ngày 27/7 – 31/7, 80.000 hành khách đã đến và đang ở tại Đà Nẵng, theo số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không.

Theo thông báo mới, tối 27/7, Vietnam Airlines sẽ tăng cường 12 chuyến bay (7 chuyến tăng cường từ Đà Nẵng ra Hà Nội và 5 chuyến đến TP.HCM). Còn Vietjet Air cho biết chưa có kế hoạch tăng chuyến trong hôm nay.

Hôm qua (26/7), sân bay Đà Nẵng đã có 261 chuyến cất hạ cánh, tăng 30% so với khoảng 200 chuyến hàng ngày vào dịp cao điểm hè.

Ngành đường sắt cũng tham gia vào cuộc chạy đua đưa người rời khỏi Đà Nẵng này. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tăng thêm 2 đoàn tàu từ Đà Nẵng đi Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, ngành đường sắt cho miễn phí đổi, trả vé cho hành khách có ga đi hoặc đến là các ga Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi trong khoảng thời gian từ 27/7 đến 12/8/2020. Vé cá nhân trả trước giờ tàu chạy 4 tiếng, vé tập thể trả trước giờ tàu chạy 10 tiếng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ lập 2 tổ thường trực tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn để kiểm soát, phát hiện hành khách có biểu hiện nhiễm bệnh. Toàn bộ các đoàn tàu khách sau khi về ga đều phải phun thuốc khử trùng, lau rửa bên trong và bên ngoài trước khi chở khách chuyến tiếp theo.

Trong hai ngày 25-26/7, khoảng 2.000 khách đã rời Đà Nẵng bằng tàu hỏa.

Nguyễn Quân

Related posts