Tin nước Úc sáng thứ Ba 28/7

  Vụ án giành giấy toilet

Daughter Meriam Bebawy, 23, ‘took the law into her own hands’ and started a classic football brawl, the magistrate said. Picture Rohan Kelly
Meriam Bebawy

Trong phiên xử hôm thứ Hai (27.7.2020) hai mẹ con Treiza Bebawy (60 tuổi) và Meriam Bebawy (23 tuổi) đã bị trừng phạt bản án phải giữ hạnh kiểm tốt trong vòng một năm, sau khi bị kết tội gây rối trật tự.

Hai mẹ con này sống tại vùng Bankstown (NSW), đã khét danh trên cả nước Úc và có thể nói là cả thế giới vì đã dùng vũ lực để bảo vệ xe đẩy chất đầy giấy vệ sinh mà họ đã vét tại siêu thị Woolworths tại vùng Chullora vào 7 giờ sáng ngày 7.3.2020. Nạn nhân của họ là một phụ nữ da đen 49 tuổi.

Trước đó ba người phụ nữ này đã xếp hàng khá lâu trước cửa siêu thị Woolworths tại vùng ngoại ô Chullora – mở cửa lúc 7 giờ sáng. Hai mẹ con chất đầy giấy vệ sinh lên xe đẩy của họ.

Người còn lại sau đó xông tới, cố gắng lấy những cuộn giấy vệ sinh trên xe đẩy của hai mẹ con nọ, dẫn tới ẩu đả.

Video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, hai mẹ con này chống cự khi phụ nữ da đen cố giành lấy một bịch giấy vệ sinh. Phụ nữ này hét lên: “Tôi chỉ muốn mua một bịch”. Người mẹ giữ chiếc xe đẩy chất đầy giấy vệ sinh đáp lại: “Không, một bịch cũng không được”.

Sau đó thì hai mẹ con lao vào ẩu đả với kẻ giành giật bịch giấy nhưng phụ nữ này có vẻ mạnh hơn, một tay túm tóc cô con gái, một tay giằng đẩy bà mẹ, vừa ẩu đả vừa la hét, gây nên cảnh huyên náo.

Treiza Bebawy

Nhân viên siêu thị đã phải can thiệp để ngăn họ tiếp tục ẩu đả. Phụ nữ da đen liền hỏi: “Anh đùa hả?” rồi chỉ tay vào con gái của người phụ nữ kia và nói: “Tôi không đánh cô ta mà cô ta đánh tôi… Tôi chỉ muốn lấy một cuộn giấy vệ sinh”.

Siêu thị đã gọi cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến thì họ đã bỏ đi.

Vụ ẩu đả xảy ra trong bối cảnh giấy vệ sinh “cháy hàng” không chỉ ở Úc mà còn ở nhiều quốc gia khác khi người dân đổ xô mua tích trữ các nhu yếu phẩm giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát rộng. Cảnh này được truyền thông chiếu đi chiếu lại và cảnh sát kêu gọi họ ra trình diện, tuyên bố “Bất kỳ ai liên quan đến hành vi này đều có thể mắc tội và phải ra tòa”.

Ngay tối hôm đó, hai mẹ con đã đến trình diện tại Đồn Cảnh sát Bankstown, cả hai đã bị truy tố vì tội hành hung, gây rối nơi công cộng.

Trong phiên xử tuần qua Chánh tòa Peter Bugden đã bác bỏ lý lẽ bào chữa của hai can phạm, theo đó họ chỉ hành động để tự vệ: vì bị đánh trước nên mới ra tay.

 Tuy nhiên bằng chứng cho thấy họ đã hành động để giật lại bịch giấy vệ sinh.

Theo chánh tòa thì hành vi bạo lực này khởi phát từ cô con gái Meriam Bebawy, sau đó bà mẹ nhào vào tiếp tay va cả hai mẹ con truy đánh người giật cuộn giấy trên xe của mình. Ông cho rằng chính các video clip cho thấy con con gái Meriam Bebawy dùng bịch giấy vệ sinh làm vũ khí, đánh vào tay đối thủ của mình.

Ông nặng nề chỉ trích hai mẹ con khi “tự cho mình quyền thi hành luật pháp” tuy nhiên lại tha, không ghi vào lý lịch tư pháp, chỉ buộc phải giữ hạnh kiểm trong 12 tháng!

Victoria: tin mỗi ngày mỗi xấu

Lần đầu tiên số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tại Úc đã vượt qua con số 500 khi hôm thứ Hai (27.7.2020) tiểu bang Victoria ghi nhận đến  535 ca trong khi đó con số tử vong tại tiểu bang này đã tăng lên 77 người, chiếm gần một nửa số nạn nhân tử vong trên toàn nước Úc,

Trong cùng ngày, toàn nước Úc có 14,935 ca và 161 người tử vong. Riêng Victoria có 8,173 ca.

Chính quyền Victoria đã gia hạn lệnh phong tỏa tại thành phố Melbourne thêm 6 tuần cũng như bắt buộc công chúng phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cho tới nay thì Melbourne, thành phố 5 triệu dân, đã trải qua 3 tuần phong tỏa với lệnh hạn chế di chuyển ngoại trừ đi làm, đi mua thực phẩm, chăm sóc y tế hoặc tập thể dục.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, việc gia tăng số lượng lớn ca nhiễm mới tại Victoria cho thấy việc truyền bệnh có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi, những người được cho là có nguy cơ lây nhiễm thấp, nhưng lại rất dễ lây cho các viện dưỡng lão thông qua lây nhiễm trong gia đình. Ông tuyên bố: “Victoria vẫn còn một hành trình dài phía trước. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm mới cao. Và khi quý vị có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, quý vị cần nhiều thời gian để kéo giảm điều này”.

Tiểu bang NSW tạm miễn thuế trước bạ cho người mua nhà lần đầu

The construction sector employs around 376,000 people in NSW. Picture: Supplied

Hôm thứ Hai (27.7.2020) Chính quyền NSW đã tuyên bố miễn thuế trước b ạ(stamp duty) cho những người lần đầu tiên mua nhà.

Đây là nỗ lực nhằm kích thích kỹ nghệ ngành để kích thích nền kinh tế đang điêu đứng trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và tạo thêm việc làm mới.

Chương trình này sẽ áp dụng trong một năm, bắt đầu từ ngày 1.8.2020 nhưng chỉ áp dụng với những căn nhà xây mới có giá trị dưới $800,000. Ngoài ra, người mua nhà này còn được tài trờ $10,000, như vậy người mua nhà mới bây giờ có thể tiết kiệm tới $$32,335.

Hiện chính quyền Victoria cũng đã xem xét loại bỏ thuế tem đối với người mua nhà mới và thay vào đó là áp dụng thuế đất hàng năm.

Bang Victoria, Úc ngày 27/7 ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện tại đây, với nhiều khả năng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục gia hạn phong tỏa ít nhất trong 6 tuần tới.

Related posts