Hà Nội thêm ca nghi nhiễm COVID-19; tạm đóng quán bar, dừng lễ hội…

  • Lê Hoàn

Ngoài ca nhiễm đã công bố, Hà Nội còn thêm một ca nghi nhiễm virus Vũ Hán, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu đóng cửa hội nghị, quán bar, lễ hội… từ tối 29/7.

106 Trần Nhân Tông, Hà Nội ngày 29/7, nơi bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán làm việc. (Ảnh: A.P)

Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngoài ca nhiễm số 447, Hà Nội còn một ca nghi nhiễm chưa được Bộ Y tế công bố.

Người này là nam giới, tên C. 76 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám. Ông C. vào Đà Nẵng chơi từ giữa tháng 7. Ngày 21-22/7, ông C. có đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng, sau đó về Hà Nội và cho đến nay vẫn không thấy có triệu chứng gì.

Sau đó, người này có đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm, thì kết quả dương tính virus Vũ Hán.

Theo ông Chung, tính từ 29/7, nếu 14 ngày nữa (đến ngày 12/8) mà không có ca nhiễm nào thì tương đối yên tâm. Do đó, từ nay đến 12/8 sẽ là đợt cao điểm dịch.

Ông Chung cũng yêu cầu dừng tổ chức các Hội chợ, Hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội, quán Bar, nhà hàng…từ tối 29/7.

Hiện Hà Nội đã rà soát được tổng cộng 21.063 người từ Đà Nẵng về trong tháng 7.

Theo Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt, trong số trên, có 87 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, tức ngực, đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả.

Lê Hoàn

Related posts