Bắc Kinh đe dọa ‘đáp trả’ sau khi các nước áp dụng các hạn chế COVID-19 đối với du khách Trung Quốc

Tác giả Katabella Roberts

Du khách mang theo hành lý đi bộ tại Phi trường Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh ở Bắc Kinh, hôm 27/12/2022. (Ảnh: Tingshu Wang/Reuters) Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đã chỉ trích điều họ gọi là các biện pháp “không thể chấp nhận được” mà nhiều quốc gia đã áp dụng đối với du khách đến từ Trung Quốc, khi quốc gia này đang phải chiến đấu với làn sóng các ca nhiễm COVID-19 mới.

Trong cuộc họp báo thường nhật hôm 03/01/2023, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố các biện pháp này “thiếu cơ sở khoa học.”

Những bình luận trên được đưa ra sau khi trong tuần này (02-08/01/2023), Úc và Canada gia nhập nhóm ngày càng nhiều quốc gia hiện yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên chuyến bay.

“Chúng tôi tin rằng các hạn chế nhập cảnh mà một số quốc gia áp dụng nhắm vào Trung Quốc là thiếu cơ sở khoa học và một số biện pháp thái quá thậm chí còn không thể chấp nhận được,” bà Ninh nói.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối những nỗ lực thao túng các biện pháp ngừa COVID vì mục đích chính trị và sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả dựa trên nguyên tắc có đi có lại,” bà nói thêm mà không cung cấp thêm chi tiết về những biện pháp này.

Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Canada, Pháp, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Nam Hàn, Tây Ban Nha, Malaysia, và Qatar chỉ là một số quốc gia hiện yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc phải cung cấp xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi đến trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn đại lục.

Ủy ban Âu Châu, cơ quan điều hành của Liên minh Âu Châu, đã nói rằng một “lượng lớn” các quốc gia thành viên cũng muốn có những hạn chế tương tự đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Bệnh nhân trên giường tại Bệnh viện Nam Khai Thiên Tân ở Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 28/12/2022. (Ảnh: Noel Celis/AFP qua Getty Images)

Truyền thông Trung Quốc hạ thấp tình hình

Trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục hạ thấp số ca nhiễm COVID-19 ở nước này, các chuyên gia y tế tin rằng con số này sẽ cao.

Trong một bài báo đăng hôm thứ Ba (03/01/2023), Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã dẫn lời một số chuyên gia cho biết căn bệnh COVID-19 do virus gây ra này là “tương đối nhẹ” đối với hầu hết mọi người.

Đồng Triêu Huy (Tong Zhaohui), phó viện trưởng bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, nói với tờ báo này: “Các ca bệnh nặng và nguy kịch chiếm từ 3% đến 4% số bệnh nhân bị nhiễm bệnh hiện đang được điều trị tại các bệnh viện được chỉ định ở Bắc Kinh.”

Số liệu do chính quyền Trung Quốc công bố cho thấy số người tử vong ở nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch là 5,253 người. Theo bản cập nhật COVID hàng ngày cuối cùng vào ngày 24/12/2022, có ít hơn 5,000 ca tử vong.

Tuy nhiên, một báo cáo do công ty dữ liệu y tế Airfinity có trụ sở tại Anh công bố vào ngày 29/12 ước tính rằng khoảng 9,000 người ở Trung Quốc có thể tử vong mỗi ngày vì COVID-19.

Đáp lại những bình luận gay gắt từ chính quyền Trung Quốc hôm thứ Ba, Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết “không có lý do gì để Bắc Kinh phải trả đũa” chỉ vì các quốc gia trên thế giới đang “thực hiện các biện pháp y tế thận trọng để bảo vệ công dân của họ.”

“Đó là những gì quý vị đang thấy từ chúng tôi và các chính phủ khác,” bà Jean-Pierre nói, ám chỉ đến Hoa Thịnh Đốn. “Quyết định này là dựa trên khoa học và sức khỏe cộng đồng. Điều này đến từ các chuyên gia của chúng tôi ở đây.”

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cũng bảo vệ việc yêu cầu xét nghiệm khi hôm thứ Ba nói với đài phát thanh France-Info rằng, “Chúng tôi đang đảm nhận vai trò của mình, chính phủ của tôi đang đảm nhận vai trò của mình, bảo vệ người Pháp.”

BEIJING, CHINA – JANUARY 02: (CHINA OUT) A patient on oxygen is wheeled on a gurney into a busy emergency room at a hospital on January 2, 2023 in Beijing, China. China has seen a surge in COVID-19 cases since the government lifted its strict zero tolerance measures to contain the virus earlier this month and hospitals in many cities with severe COVID-19 outbreaks have been overwhelmed by the increase in patients. (Photo by Getty Images)

Tình trạng thiếu thuốc kéo dài khiến chi phí thuốc tăng vọt

Ở những nơi khác, cũng trong hôm thứ Ba, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Vương quốc Anh Mark Harper nói với đài phát thanh LBC rằng yêu cầu xét nghiệm của nước này là cần thiết để thu thập thông tin vì ĐCSTQ không chia sẻ dữ liệu về COVID-19 với cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp phong tỏa hà khắc nhất trong thời kỳ đại dịch, bao gồm xét nghiệm nghiêm ngặt và cách ly đối với một số ít người ngoại quốc có thể đến đất nước này.

Nhưng trong một hành động bất ngờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã loại bỏ chính sách zero COVID hà khắc của mình hồi tháng Mười Hai, bao gồm cả dỡ bỏ phong tỏa và xét nghiệm hàng loạt, đồng thời tiết lộ kế hoạch mở lại biên giới vào ngày 08/01/2023.

Kể từ đó, đã có báo cáo về tình trạng thiếu thuốc tại hiệu thuốc kéo dài và trên diện rộng.

Trong một số trường hợp, các loại thuốc như ibuprofen dạng lỏng, thường được bán với giá khoảng 20 USD một lọ, đang được bán với giá hơn 100 USD khi người Trung Quốc tuyệt vọng cố gắng mua được thuốc hạ sốt trong bối cảnh khan hiếm.

Cả Hoa Thịnh Đốn và EU đều đề nghị giúp đỡ Trung Quốc, bao gồm cả việc cung cấp vaccine quyên góp, nhưng những lời đề nghị đó đã bị Bắc Kinh từ chối. Chính quyền này cho biết họ đã “kiểm soát được tình hình” và các vật tư y tế “được cung cấp đầy đủ.”

Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin theo thời gian thực về tình hình virus vì nước này nổi tiếng là tệ trong việc chia sẻ dữ liệu đó với cộng đồng quốc tế.

Tuần trước (26/12-01/01), các quan chức y tế Trung Quốc cho biết rằng họ đã gửi dữ liệu tới GISAID, một nền tảng toàn cầu để chia sẻ dữ liệu về virus corona.
K

Minh Ngọc biên dịch

EU sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc xét nghiệm và đeo khẩu trang trên chuyến bay

Các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu đang phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra ở Trung Quốc và áp đặt hạn chế đi lại để đối phó trước việc chính quyền nước này đột ngột mở cửa du lịch.

Phát ngôn viên của Ủy ban EU Tim McPhie cho biết tại một cuộc họp báo ngày 4 tháng 12: “Phần lớn các quốc gia ủng hộ việc xét nghiệm trước khi khởi hành… “Những biện pháp này sẽ cần phải được nhắm mục tiêu vào các chuyến bay và sân bay thích hợp nhất và được thực hiện một cách phối hợp để đảm bảo hiệu quả của chúng.”

Ngoài ra, EU còn khuyến nghị các hành khách khởi hành từ Trung Quốc nên đeo khẩu trang trên máy bay.

Các nước thành viên EU cũng được khuyến khích thực hiện “xét nghiệm ngẫu nhiên các hành khách đến từ Trung Quốc khi đến nơi”.

Các biện pháp này không mang tính ràng buộc, nhưng các khuyến nghị đã được đại diện của từng quốc gia trong số 27 quốc gia thành viên của khối đồng ý tại cuộc họp khẩn cấp của nhóm ứng phó khủng hoảng chính trị của EU diễn ra vào tối thứ Tư.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phản đối các hạn chế đi lại mà nhiều quốc gia áp đặt và cảnh báo về “các biện pháp đối phó” nếu các hành động đó được mở rộng.

COVID-19 bùng nổ trên khắp Trung Quốc vào tháng trước sau khi chế độ này đột ngột chấm dứt cái gọi là chính sách Zero COVID sau khi người dân trên toàn quốc có những hành động phản kháng mạnh mẽ.

Bắc Kinh đã cố gắng che giấu số ca tử vong và ca nhiễm liên quan đến cuộc khủng hoảng, nói rằng chỉ có 10 người Trung Quốc chết vì căn bệnh này trong tháng 12. Các nguồn quốc tế ước tính con số thực tế vào khoảng 161.000 người chết.

Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố rằng không cần thiết phải có các hạn chế mới đối với việc đi lại vì các biến thể virus corona xuất phát từ Trung Quốc đã phổ biến ở châu Âu. Tuy nhiên, các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng không có dữ liệu có ý nghĩa nào được trình bày để chứng minh những chủng virus nào có ở Trung Quốc.

Phát biểu trước cuộc họp vào ngày 3/12 giữa các nhà khoa học Trung Quốc và WHO, nhà virus học và thành viên ủy ban WHO Marion Koopmans nói rằng thông tin mà chính quyền Trung Quốc đưa ra về tỷ lệ nhập viện do COVID là “không đáng tin lắm” và kêu gọi chính quyền trung thực hơn vì vì lợi ích của người dân Trung Quốc.

“Chúng tôi muốn thấy một bức tranh thực tế hơn về những gì đang thực sự diễn ra,” bà Koopmans nói. “Việc đưa ra những thông tin đáng tin cậy hơn là vì chính lợi ích của Trung Quốc.”

Nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang đưa ra các hạn chế yêu cầu hành khách đi từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi khởi hành.

Úc, Canada, Pháp, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Qatar, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đều áp đặt các hạn chế mới này đối với những người đến từ Trung Quốc.

Thụy Điển, quốc gia giữ chức chủ tịch EU, cho biết trong một tuyên bố rằng “du khách từ Trung Quốc [đến châu Âu] cần chuẩn bị sẵn sàng cho các quyết định được đưa ra trong thời gian ngắn”.

Ngoài việc xét nghiệm trước khi khởi hành, các quốc gia EU có thể sẽ đồng ý xét nghiệm đặc biệt nước thải máy bay để xem liệu các máy bay đến Châu Âu từ Trung Quốc có chứa các biến thể COVID-19 không phổ biến ở Châu Âu hay không.

Tương tự như vậy, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố nói rằng ĐCSTQ không cần phải đe dọa và các quốc gia trong cộng đồng quốc tế đang hành động vì lợi ích sức khỏe và sự an toàn của công dân của họ.

Lê Vy

Related posts