TT Trump đề nghị hoãn bầu cử tháng 11

  • Đức Trí

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm 30/7 gợi ý nên hoãn cuộc bầu cử tháng 11 tới do nhiều khả năng xảy ra gian lận nếu buộc phải tiến hành bỏ phiếu qua thư vì dịch bệnh.

Trong một loạt các dòng tweet, ông nói bỏ phiếu qua thư đã bị chứng minh là một “thảm họa tồi tệ”. 

Thậm chí các nơi thử nghiệm cũng rất bất cập. Những người Đảng Dân chủ nói về vấn đề nước ngoài ảnh hưởng tới việc bỏ phiếu, nhưng họ biết rằng bỏ phiếu qua thư là một cách dễ dàng để nước ngoài can thiệp vào cuộc đua. Thậm chí, còn hơn thế, không có cách đếm phiếu chính xác!”

Ở dòng tweet sau, ông viết: 

“Với việc bỏ phiếu phổ thông qua thư (không phải là bỏ phiếu vắng mặt, cái này thì tốt), cuộc bầu cử năm 2020 sẽ là cuộc bầu cử KHÔNG CHÍNH XÁC & GIAN LẬN nhất trong lịch sử. Đây sẽ là một sự bẽ mặt lớn đối với Hoa Kỳ. Hãy hoãn bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách, đảm bảo và an toàn ???”

Rất vui vì tôi đã có thể khiến Truyền Thông Dòng Què (chơi chữ từ Dòng Chính) bắt đầu phải nói về RỦI RO từ Bỏ phiếu qua Thư (Không phải bỏ phiếu vắng mặt mà tôi hoàn toàn ủng hộ) đối với nền dân chủ của chúng ta”, ông Trump viết. 

Tổng thống nói thêm rằng người Mỹ phải biết kết quả ai đắc cử ngay trong đêm bầu cử, “chứ không phải nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau”, như một số chuyên gia bầu cử đã cảnh báo rằng bỏ phiếu qua thư có thể làm tăng mạnh số lượng phiếu bầu và nếu tỷ lệ chênh phiếu thấp thì sẽ có khả năng không chốt được kết quả bầu cử vào đêm 3/11. 

Nhưng sau đó ông Trump vẫn tự tin tuyên bố sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử 2020. 

Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, ông lại khẳng định lại các quan điểm về bỏ phiếu qua thư, nhưng một mặt cũng nói ông  không muốn đổi ngày bầu cử. 

“Tôi có muốn đổi ngày [bầu cử] không? Không. Nhưng tôi không muốn thấy một cuộc bầu cử gian lận”, ông Trump nói, sau đó nhấn mạnh rằng nếu bỏ phiếu qua thư, cuộc bầu cử 2020 sẽ là “cuộc bầu cử bị thao túng lớn nhất trong lịch sử”. 

Tôi không muốn thấy một cuộc bầu cử … mà họ nói về chiến thắng được dự đoán hay người thắng cuộc bầu cử, tôi không muốn thấy điều đó xảy ra sau ngày 3/11, hay một tháng, và nói thẳng rằng nếu xảy ra kiện tụng và đủ thứ rắc rối khác, thì thậm chí vài năm hay không bao giờ bạn biết ai là người thắng cử”. 

Từ khi nước Mỹ chìm vào đại dịch, Tổng thống Trump đã thúc giục các đồng minh Đảng Cộng hòa phản đối việc bỏ phiếu qua thư, coi đây là đi ngược lại truyền thống và tiềm tàng rủi ro gian lận lớn. 

Trong một dòng tweet hôm 8/4, ông Trump viết: “Đảng Cộng hòa nên chiến đấu mạnh mẽ về vấn đề bỏ phiếu qua thư toàn bang. Đảng Dân chủ đang cổ vũ nó. Có khả năng lớn lao về việc gian lận bỏ phiếu, và vì bất cứ lý do gì thì nó cũng không tốt cho Đảng Cộng hòa”. 

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã đề xuất bỏ phiếu qua thư trong các dự luật hỗ trợ kinh tế Mỹ trong đại dịch. 

Trước đó, khi xuất hiện trên Fox News hồi tháng Ba, ông Trump giải thích vì sao ông phản đối việc này, ông nói: “Họ có nhiều thứ, các cấp độ bỏ phiếu, mà nếu bạn đồng ý thì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một quan chức Đảng Cộng hòa được đắc cử ở nước này nữa”. 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 30/7, thư ký báo chí của Chiến dịch tranh cử Trump, Hogan Gidley giải thích các dòng tweet cùng ngày của ông Trump “chỉ là để đặt ra câu hỏi về những hỗn loạn mà Đảng Dân chủ đã gây ra khi khăng khăng đòi bỏ phiếu qua thư”. 

“Họ đang sử dụng virus corona như phương tiện để cố gắng tiến hành bỏ phiếu phổ thông qua thư, nghĩa là gửi tới tất cả các cử tri đã đăng ký một lá phiếu bất chấp họ có yêu cầu hay không. Bỏ phiếu phổ thông qua thư sẽ mời gọi hỗn loạn và trì hoãn kết quả nghiêm trọng”, Gidley nói. 

Tổng thống Hoa Kỳ không có bất kỳ thẩm quyền trì hoãn hoặc thay đổi ngày của cuộc bầu cử tổng thống, sẽ là ngày 3/11 năm nay.

Tuy các bang có thẩm quyền trì hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ, song chỉ có quốc hội Mỹ mới có thể thay đổi ngày bầu cử tổng thống theo quy định của Hiến pháp. 

Kể từ năm 1845, quốc hội Mỹ đã quy định rằng việc bổ nhiệm các đại cử tri bầu tổng thống diễn ra vào thứ Ba đầu tiên sau ngày 1/11 của tháng Mười Một, mà năm nay là ngày 3 tháng 11.

Đức Trí 

Related posts