Dịch vụ bán lẻ tại Melbourne phải đóng cửa 6 tuần

Hầu hết các dịch vụ bán lẻ ở Melbourne, bao gồm luôn Kmart và Target, phải đóng cửa trong lúc phong tỏa cấp 4.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews vừa công bố những luật lệ nghiêm khắc nhất hầu có thể ngăn chặn được sự lây lan của vi khuẩn corona trong cộng đồng.

Hầu hết các cửa tiệm sẽ phải đóng cửa ít nhất 6 tuần ngoại trừ những dịch vụ hết sức cần thiết như supermarkets và tiệm thuốc tây – điều này sẽ làm cho ít nhất hàng ngàn người phải mất việc.

Tiệm quần áo, đồ đạc, đồ điện, tiệm làm đẹp (beauty salon), tiệm hớt tóc…. sẽ đóng cửa, bao gồm luôn những siêu thị lớn như Kmart, Big W, Target, Myer và David Jones.

Bunnings sẽ đóng ngoại trừ cho các tradespeople, nhưng bạn có thể mua online rồi đến nhận hàng mà không tiếp xúc với ai cả.

Supermarkets, tiệm tạp hóa, tiệm rượu, tiệm thuốc, cây xăng, ngân hàng, tiệm báo sách báo (news agency) và bưu điện sẽ mở cửa.

“Điều đó có nghĩa mà người dân không cần phải đi mua đồ dự trữ cho 6 tuần,” ông Andrews nói.

Nhưng nên nhớ chỉ có một người trong gia đình được quyền đi shop trong thời gian 1 giờ.

Victoria’s coronavirus crisis has plunged Melbourne into a tough stage 4 lockdown. Picture: NCA NewsWire / Bianca De Marchi

“Bắt đầu từ 11.59pm thứ Tư này, các tiệm tạp hóa sẽ đóng cửa, một số nhà máy sản xuất sẽ đóng cửa,” ông Andrews nói.

“Thật đau lòng khi bảo công bố một số ngành nghề, dịch vụ đóng cửa và một số người phải tạm thời mất việc nhưng đó là những gì chúng ta phải làm để ngăn chặc vi khuẩn lây lan,”

“Chúng ta bắt buộc phải có những quyết định vô cùng khó khăn nhưng với sự quyết tâm có thể sau 6 tuần chúng ta sẽ thành công kiểm soát được sự lây lan,” ông Andrews nói.

The majority of retail stores in Melbourne will shut down for six weeks. Picture: AFP
Hầu hết các cửa tiệm sẽ phải đóng cửa ít nhất 6 tuần. Picture: AFPSource:AFP

Giới chức y tế cho biết hôm nay Victoria có 429 ca nhiễm mới, nâng tổng số tiểu bang lên 11,500 ca.

Hai siêu thị lớn nhất Woolworths và Coles đều phải áp dụng luật hạn chế số lượng khách hàng có thể mua một số mặt hàng đông lạnh như rau cải, pototo, trái cây, cá, thịt, sausage, burger, patty, rissole, meatball…

Trứng, bột, gạo, đường, hand sanitiser, sửa long life, giấy toilet, và khăn giấy… cũng bị giới hạn.

Bên trong các siêu thị, sẽ giới hạn số lượng khách có mặt và đòi hỏi khách hàng phải tuyệt đối tuân thủ luật an toàn vệ sinh, tôn trọng nhân viên làm việc và giữ khoảng cách an toàn.

Trong giờ giới nghiêm từ 8pm tới 5 giờ, tất cả các cửa tiệm phải đóng và không ai được ra đường ngoại trừ phải đi làm nhưng phải có giấy phép (work permit).

Related posts