Tin nước Úc chiều thứ Ba

Dịch Covid-19” biểu tình chống đeo khẩu trang

There have been 12 new cases of coronavirus across NSW. Picture: NCA NewsWire / Nicholas Eagar

Hôm thứ Ba (4.8.2020) tiểu bang Victoria ghi nhận thêm 439 ca nhiễm Covid-19 mới sau 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra tiểu bang này cũng ghi nhận thêm 11 người thiệt mạng, tất cả đều là người trong các viện dưỡng lão, tuổi từ 70 đến 100.

Hiện các viện dưỡng lão tại Victoria đang có đến 1186 ca cần điều trị, tại các bệnh viện  của tiểu bang có 456 ca và đặc biệt là 38 ca cân chăm sóc đặc biệt.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh tại Melbourne đều đóng cửa và do đó có thêm 250,000 người ở phải nghỉ việc. Những người này sẽ nhận trợ cấp của liên bang là $1500 mỗi hai tuần. Khoản trợ cấp này được xem là sẽ giúp đỡ người dân trong thời điểm khó khăn hiện nay, đồng thời giảm bớt nguy cơ nhiều người phá vỡ quy định để ra ngoài làm việc.

Trước đó, hôm thứ Ba, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố tại Canbera khi công bố  khoản trợ cấp này: “Trợ cấp này dành cho những người phải tự cách ly theo chỉ dẫn của nhân viên y tế khi họ không thể đi làm kiếm tiền. Chúng tôi cũng khuyến khích chính quyền Victoria ban hành những hình phạt thích đáng với những người không tuân thủ quy định cách ly. Họ đang gây nguy hiểm cho cộng đồng”.

Trong khi đó thì tiểu bang NSW ghi nhận thêm 12 ca, trong đó có 5 ca liên quan đến Mounties Club tại Mount Pritchard, trong đó có hai người ghé đến nơi này và họ đã truyền cho ba người còn lại.

Hai trường hợp khác thì liên quan đến nhà hàng The Apollo tại vùng Potts Point và một trường hợp liên quan đến nhà hàng Thai Rock tại Wetherill Park.

Lại có những ca mới tại hai trường Bonnyrigg High School và Greenway Park Public School khiến hai trường này phải đóng cửa,

Toàn biểu bang NSW hiện có 110 ca đang điều trị và 6 ca chăm sóc đặc biệt

Tình hình dịch bệnh này khiến Victoiria ra lệnh buộc đeo khẩu trang, còn NSW thì không bắt buộc nhưng kêu gọi nên đeo.

Thế nhưng ngay tại Melbourne lại có những kẻ cứng đầu, tổ chức biểu tình chống đeo khẩu trang tại Melbourne, khi họ vi phạm luật lệ về y tế công cộng.

Tuy nhiên cuộc biểu tình này lèo tèo khoảng 20 người tại Đài Tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Cảnh sát đã bắt hai người và ghi giấy phạt 18 người!

Những người biểu tình cho biết, sự kiện nầy nhằm vinh danh các chiến sĩ ANZAC và họ hành sử quyền tự do, bất chấp các biện pháp phong tỏa nghiêm nhặt của thành phố.

New Zealand hoãn mở cửa biên giới với Úc

Ngày 3.8.2020 Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố hoãn lại kế hoạch nối liền giao thương giữa New Zealand và Úc ít nhất là vài tháng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở Victoria của Úc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Ardern nói rõ kế hoạch trên chỉ có thể thực hiện sau khi Úc trải qua 28 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Chính phủ New Zealand trước đây đã từng đề cập khả năng cho phép đi lại giữa nước này với các bang và vùng lãnh thổ riêng biệt của Úc, nhưng với điều kiện các hạn chế đi lại giữa các bang của Úc được thực thi nghiêm ngặt.

New Zealand đã trải qua hơn 90 ngày không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Cho đến nay cả nước ghi nhận tổng cộng hơn 1,200 ca mắc, và hiện chỉ còn 27 ca dương tính đều là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và đang ở trong các khu cách ly.

Đồ chơi “made in China” của giới ấu dâm

The ABF said they had a 'zero-tolerance approach' to all child-sex-abuse material

Luật Úc cấm sở hữu búp bê tình dục giống trẻ em và áp dụng án tù 15 năm nếu vi phạm nhưng bọn ấu dâm hay các con buôn  khai thác những kẻ biến thái tình dục vẫn ồ ạt nhập mặt hàng này từ Trung Quốc vào Úc .

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Lực lượng biên phòng Úc ( ABF) đã tịch thu 31 bưu kiện, trong có 86 búp bê tình dục giống trẻ em đã bị cơ quan này thu giữ. Phần lớn lượng búp bê được đặt mua trực tuyến và vận chuyển qua đường bưu điện hay hàng không.

Phát ngôn viên của ABF cho biết: “Những con búp bê được sản xuất phục vụ nhu cầu tình dục, có hình dạng giống người dưới 18 tuổi thuộc hàng hóa lạm dụng trẻ em, cấm nhập vào Úc”.

Hiện ABF đang phối hợp với cơ quan hữu trách để điều tra ai là người đặt mua.

Trước đó, điều tra của một nhóm chống ấu dâm mang tên “Cùng la lớn” (Collective Shout), đã tiết lộ một số tài khoản của trang thương mại điện tử Alibaba rao bán búp bê tình dục mô phỏng giống trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Họ thậm chí còn đăng tải đoạn video hướng dẫn cách sử dụng chúng. Bày tỏ trên trang cá nhân, Liszewski – thành viên truyền thông của nhóm – chia sẻ: “Tôi hoạt động trong Collective Shout đã 10 năm và đây là nội dung đáng lo ngại nhất mà tôi từng thấy”.

Nghiên cứu gần đây của Viện hình phạm học Úc cho thấy việc sử dụng những con búp bê trên có thể làm gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Related posts