Victoria: 725 ca nhiễm, 15 tử vong. NSW: chính phủ khuyến khích cư dân Bankstown, Fairfield… đi xét nghiệm

Coronavirus Victoria: Worst day yet with 725 cases announced

Mặc dầu đã bắt đầu áp dụng phong tỏa cấp 4 nhưng số ca nhiễm và tử vong tại Victoria vẫn không giảm. Trong 24 giờ qua, tiểu bang ghi nhận có 725 ca nhiễm mới và 15 tử vong – đây là kỷ lục ngày có tử vong cao nhất tại Victoria từ khi dịch bệnh bắt đầu đến nay.

Bắt đầu vào tối hôm nay (11:59pm thứ Tư) những ai đi làm trong giờ giới nghiêm (8pm đến 5am) phải có giấy cho phép (work permit), nếu không sẽ bị phạt $19,826 cho cá nhân và $99,132 cho công ty hay phạt ngay tại chỗ $1652 cho cá nhân và $9,913 cho công ty.

Trong lúc đó NSW ghi nhận có 12 ca nhiễm mới.

Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant lo ngại về những ca nhiễm không có nguồn gốc. Cho nên bà kêu gọi những cư dân tại những vùng miền tây và tây nam của Sydney nên đi xét nghiệm. Những vùng đó bao gồm: Cumberland, Parramatta, Fairfield, Bankstown, Liverpool và Campbelltown. Cabramatta là tập trung đông người Việt nhất ở NSW thuộc Fairfield.

Residents in Cumberland, Parramatta, Fairfield, Bankstown, Liverpool and Campbelltown areas have been told to get tested. Picture: NCA NewsWire / Bianca De Marchi
Chính phủ khuyến khích cư dân Cumberland, Parramatta, Fairfield, Bankstown, Liverpool và Campbelltown nên đi xét nghiệm. Picture: NCA NewsWire / Bianca De MarchiSource:News Corp Australia

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian công bố những ai trở về từ Victoria bắt buộc phải bị cách ly ở hotel 14 ngày và phải tự trả chi phí khoảng $3000. Luật này có hiệu lực vào thứ Sáu này.

Related posts