Coronavirus ở Úc: Hàng ngàn người Victoria rời khỏi tiểu bang để chạy trốn phong tỏa

Anti-masker arrested at 7-Eleven

Hàng ngàn người dân Victoria chán ngán với sự phong tỏa, lợi dụng kẽ hở đã rời khỏi tiểu bang, trong số này có nhiều người sẽ không trở về.

Mặc dầu luật phong tỏa gắt gao nhất được áp dụng nhưng số ca nhiễu tại Victoria vẫn không giảm nhiều – hôm qua thứ Năm 6/8: 471, hôm nay khoảng 450 sau kỷ lục vào hôm thứ Tư 725.

Có khoảng 20,000 người Victoria đã rời khỏi tiểu bang sau khi luật phong tỏa cấp 4 được công bố vào tuần rồi, phần lớn di chuyển đến Queensland.

Trong lúc phong tỏa cấp 4, người dân Victoria vẫn được phép di chuyển chỗ ở và để vượt qua biên giới người Victoria phải chứng minh đã có chỗ mướn hoặc nhà ở Queensland và phải chịu 2 tuần cách ly ở hotel tự trả tiền.

Nhân viên đia ốc ở Gold Coast, Tony Coughran, nói với dài Seven News, ông nhận được cú phone trong một ngày từ người dân Melbourne muốn di chuyển đến Gold Coast sống. “They just have had enough,” (Họ quá chán ngán rồi) ông nói.

Trong lúc đó tại NSW, trong 24 giờ qua có 11 ca nhiễm mới. Hiện tại ở NSW có 109 người bị nhiễm coronavirus đang được điều trị, trong số đó 10 người đang ở phòng intensive care.

Related posts