Sau Diêm Lệ Mộng, cựu bác sĩ tiết lộ đãi ngộ y tế như ‘ông hoàng’ của các quan chức cấp cao Trung Quốc

Vũ Dương

Cuộc họp của Ủy ban Quốc gia CPPCC khai mạc vào chiều ngày 21/5. Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao nhất của ĐCSTQ xuất hiện mà không đeo khẩu trang, nhưng phía sau ông là khoảng 2.100 thành viên CPPCC từ khắp cả nước đeo khẩu trang. (Ảnh chụp màn hình video).

Các quan chức cấp cao ĐCSTQ đó ngoài miệng luôn nói rằng bản thân họ phục vụ cho dân. Trên thực tế, tất cả người dân Trung Quốc đều đang phải phục vụ họ“, một bác sĩ Đại lục cho biết.

Diêm Lệ Mộng, một chuyên gia về virus học người Trung Quốc đào tị đến Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho biết giới quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được hưởng đãi ngộ đặc biệt trong phòng chống dịch. Cô Diêm tiết lộ rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ biết rằng thuốc Hydroxychloroquine có thể làm giảm các triệu chứng do virus viêm phổi Vũ Hán gây ra một cách hiệu quả, nhiều nhà lãnh đạo ĐCSTQ đều đang dùng thuốc này. Tuy nhiên, ĐCSTQ không tiết lộ thông tin này cho công chúng do sợ ảnh hưởng đến chuỗi lợi ích khổng lồ như phát triển vắc-xin.

Cô Ninh Hiểu Vĩ (Ning Xiaowei), bác sĩ khoa tim mạch từng làm việc tại phòng bệnh dành cho các quan chức cấp cao ĐCSTQ của bệnh viện 3A nào đó ở Trung Quốc cũng tiết lộ rằng các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế đặc biệt cũng như các loại thuốc đặc trị cao cấp nhất.

Theo trang Epoch Times, cô Ninh Hiểu Vĩ nói rằng mấy năm gần đây, mặc dù các đơn vị y tế Trung Quốc có các loại phòng VIP khác nhau, nhưng không phải người giàu nào cũng có thể được hưởng đãi ngộ điều trị y tế như các quan chức cấp cao. Trong những năm 1990 của thế kỷ trước, chỉ có các quan chức ở vào địa vị nhất định mới có thể ở phòng bệnh đặc biệt chỉ dành cho 2 người, các nhà lãnh đạo cấp cao mới có phòng bệnh, nhà vệ sinh cá nhân. Còn bệnh nhân thông thường chỉ có thể chen chúc trong phòng bệnh dành cho 6 người trở lên, chất lượng nhà vệ sinh công cộng và các trang thiết bị y tế được dùng càng kém xa so với phòng bệnh dành cho các quan chức cấp cao.

Cô nói rằng hầu hết các bác sĩ khám bệnh cho quan chức cấp cao ĐCSTQ đều là hàng ngũ bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện. Cô từng gặp một phó lãnh đạo tỉnh bị ngoại thương đã cho gọi các bác sĩ hàng đầu của toàn tỉnh đến hội chẩn, thậm chí còn phong tỏa toàn bộ khu bệnh viện ngoại khoa. “Các quan chức cấp cao ĐCSTQ đó ngoài miệng luôn nói rằng bản thân họ phục vụ cho dân. Trên thực tế, tất cả người dân Trung Quốc đều đang phải phục vụ họ”, cô nói. Hơn nữa ở Trung Quốc, nếu một giới chức cấp cao phải nhập viện, bệnh viện đó sẽ bị cả nhà họ chiếm hết.

Cô Ninh Hiểu Vĩ nói rằng, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ nhập viện được nhà nước chi trả toàn bộ 100%. Có những quan chức sẽ sử dụng điều này để yêu cầu các bác sĩ kê đơn nhiều loại thuốc đặc biệt. Hầu hết các loại thuốc này không phù hợp với triệu chứng của bệnh nhân, nhưng họ vẫn khăng khăng đòi kê đơn. Các bác sĩ dù giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể làm theo ý muốn của họ.

Các quan chức cấp cao ĐCSTQ thậm chí vơ vét thuốc từ các đơn vị y tế. Dù biết rất rõ nhưng hầu hết các bác sĩ đều không dám lên tiếng. Cô Ninh Hiểu Vĩ nói: “Dù cảm thấy rất chướng mắt, nhưng vẫn phải để họ lấy rất nhiều loại thuốc mang về“. Cô kể mình cũng từng tận mắt chứng kiến một quan chức cấp cao nhập viện, mỗi ngày đều phải kê đơn cả một túi thuốc lớn cho ông ta mang về nhà. Các nhân viên y tế bàn tán riêng với nhau rằng, người lãnh đạo đó có thể mở một tiệm thuốc ngay trong nhà mình, nếu không thì họ tích tồn nhiều thuốc thế để làm gì?

Cô Ninh nói rằng các quan chức cấp cao ĐCSTQ có thể có được thuốc và thông tin y tế thông qua đường dẫn đặc biệt, đó là quy tắc ngầm mọi người đều biết. Ví dụ, Diệp Kiếm Anh, một trong những lãnh đạo thế hệ đỏ thứ hai của ĐCSTQ, trong những năm cuối đời đã đặc biệt xin được dùng thuốc ngoại. “Ở Trung Quốc, chỉ cần có quyền có thế, có thể có được bất kỳ loại thuốc nào. Ngay cả khi trong nước không có thì cũng có thể nhập từ nước ngoài về”.

Bên trong phòng bệnh của các quan chức cấp cao, cô Ninh Hiểu Vĩ cũng tận mắt nhìn thấy các loại hành vi xấu xa của các quan chức ĐCSTQ, thậm chí quấy rối chẩn đoán nghiệp vụ bình thường của đội ngũ bác sĩ. Có một lần, một lãnh đạo do cảm mạo yêu cầu phải được tiêm thuốc kháng sinh. Sau khi khám cho ông ta xong, cô chẩn đoán rằng nhà lãnh đạo này chỉ bị cảm mạo thông thường, vốn không cần phải dùng đến thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo đó đã trực tiếp tố cáo cô với lãnh đạo của bệnh viện. Cuối cùng, cô Ninh không chỉ giúp ông ta tiêm thuốc kháng sinh, còn bị cấp trên của bệnh viện khiển trách.

Cô Ninh Hiểu Vĩ cho biết: “Ở Trung Quốc, người dân bình thường một khi mắc bệnh thật sự rất bất lực. Chỉ có các quan chức cấp cao mới có thể tận hưởng các đặc quyền về y tế và biết được chân tướng của sự tình”. Tháng Tư năm nay, những người bạn vẫn đang làm việc tại các bệnh viện ở Trung Quốc có chia sẻ trong nhóm bạn (trên WeChat) rằng trong bệnh viện vẫn còn bệnh nhân dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán, nhưng không được đưa lên báo. Hiện tại ở Trung Quốc có rất nhiều thông tin không thể gửi ra ngoài, nhưng nhiều người đều sẽ “vượt tường lửa” và có thể biết được thông tin ở nước ngoài thông qua Internet.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp vào ngày 31/7, tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, chuyên gia virus học người Trung Quốc đào tị sang Hoa Kỳ, đã vạch trần nội tình bên trong về sự ưu đãi đặc biệt của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ trong phòng ngừa dịch bệnh. Cô nói rằng ở Trung Quốc, các quan chức cấp cao đạt đến cấp bậc nào đó đều biết rằng thuốc Hydroxychloroquine có tác dụng trị liệu đối với virus viêm phổi Vũ Hán. Những quan chức cấp cao và một vài bác sĩ trong bệnh viện quân đội có thể bản thân họ cũng đang dùng thuốc này. Nhưng không phải tất cả người dân Trung Quốc đều biết thông tin quan trọng này, ngay đến cả các nhân viên y tế tuyến đầu phải đối mặt với rủi ro cao cũng không biết điều này.

Về vấn đề này, bác sĩ Ninh Hiểu Vĩ cũng đồng ý rằng các bác sĩ khoa bệnh truyền nhiễm Trung Quốc có thể biết hiệu quả của thuốc Hydroxychloroquine. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, mặc dù các bác sĩ có thể xin một lượng thuốc đặc biệt, nhưng không giống như các quan chức ĐCSTQ có thể cậy quyền cậy thế vơ vét toàn bộ thuốc men. Ngay cả khi thuốc này có tác dụng trị liệu, người dân bình thường nói chung cũng không thể có được chúng.

Theo Yuan Ming Qing, Soundofhope
Vũ Dương biên dịch

Related posts