Tin nước Úc trưa thứ Hai 10/8

Coronavirus: Cập nhật tình hình Covid-19 ở Vic

Victoria ghi nhậnn có 322 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và 19 tử vong – đánh dấu số tử vong cao nhất trong một ngày cho đến nay.

Hôm qua có 394 ca nhiễu, và 15 tử vong.

Trong số tử vong có một người tình nghi là tự tử và cảnh sát đang mở cuộc điều tra.

Tinh hình coronavirus tại NSW

Bộ y tế NSW cảnh báo sau khi một nhân viên làm việc tại tiệm thuốc tây ở vùng tây bắc của Sydney bị nhiễm coronavirus, và kêu gọi những ai đến tiệm thuốc PharmaSave Cherrybrook Pharmacy ở Appletree Shopping Centre từ 4pm đến 7pm ngày thứ Năm, 6 tháng 8, nếu thấy có triệu chứng phải cách ly và đi thử nghiệm ngay.

Có 19 ca nhiễm mới tại NSW vào hai ngày cuối tuần. Tính đến nay có 111 ca nhiễm liên hệ đến nhà hàng Thai Rock ở Wetherill Pari, 59 ca liên hệ đến đám tang ở Bankstown và các vùng phụ cận và 34 ca liên hệ đến Potts Point.

Bộ Y tế NSW lo ngai là trong lúc hầu hết các ca nhiễm đều biết chỗ xuất phát, có 11 ca không biết nguồn gốc, cho thấy là vi khuẩn đang lây lan trong cộng đồng. Vào hôm Chủ nhật có 111 ca nhiễm tại NSW đang được điều trị, 8 người đang ở trong intensive care và 6 người đang sử dụng máy trợ thở.

Những suburbs lo ngại dịch bệnh bùng phát:

Bộ y tế NSW kêu gọi những ai sống hoặc đến thăm những vùng dưới đây trong 2 tuần qua nên đi thử nghiệm:

Bankstown City Plaza

Bankstown LGA

Bonnyrigg

Cabramatta

Campbelltown LGA

Carnes Hill shops

Cumberland LGA

Fairfield LGA

Liverpool LGA

Mt Pritchard

Parramatta LGA

Perisher

Potts Point area

Prestons

Wetherill Park

Những địa điểm nên theo dõi triệu chứng

Những ai có mặt tại những địa điểm dưới đây vào giờ ghi chú nên:

– theo dõi triệu chứng của COVID-19

– nếu cảm thấy có triệu chứng, phải đi thử nghiệm và cách ly ngay

Bankstown: BBQ City Buffet

7pm to 8.30pm on Saturday August 1

Broadmeadow: McDonald Jones Stadium

7.30pm to the end of the Newcastle Jets match on Sunday August 2

Campbelltown: Bunnings Warehouse

11am to 7pm on Tuesday August 4

8am to 4pm on Wednesday August 5

1pm to 3pm on Thursday August 6

Camperdown: Frank’s Pizza Bar Restaurant

6pm to 8pm on Sunday July 26

Canley Vale: Master Hot Pot

1pm to 2pm on Saturday August 1

Canterbury: Canterbury Hurlstone Park RSL

6.30pm to 8pm on Monday July 27

Cherrybrook: PharmaSave Cherrybrook Pharmacy in Appletree Shopping Centre

4pm to 7pm on Thursday August 6

Crows Nest: Woolworths

10.30am to 11am on Monday July 27

Enmore: Warren View Hotel

4pm to 4.20pm on Saturday August 1

Fairfield: Neeta Shopping Centre (including the Soul Pattinson Chemist, Woolworths and Fresco Juice Bar)

Thursday July 23 to Thursday July 30

Hamilton: Greenroof Bar Restaurant

10.30pm on Friday July 31 to 12.15am on Saturday August 1

Hamilton: Sushi Revolution

Noon to 12.45pm on Saturday August 1

Marrickville: Matinee Coffee

8am to 9am on Sunday July 26

7am to 7.45am on Monday July 27

Marrickville: Woolworths – Marrickville Metro Shopping Centre

7pm to 7.20pm on Sunday August 2

Mount Pritchard: Pritchard’s Hotel, 360 Elizabeth Drive

5pm to 7pm on Friday July 24

Newcastle: Queens Wharf Hotel

9.30pm to 11pm on Saturday August 1

Pennant Hills: St Agatha’s

6.30 am to 7am on Wednesday August 5

6.30 am to 7am on Thursday August 6

Penrith: Penrith Plaza

10.30am to 12pm Saturday August 1

Redfern: The Eveleigh Hotel

8.30pm to 10pm on Friday July 31

Rushcutter’s Bay: Cruising Yacht Club Australia (CYCA)

6pm to 7.30pm on Thursday July 23

3.30pm to 5pm on Friday July 24

4pm to 5.30pm on Sunday July 26

Sydney: Cubby’s Kitchen

7.35pm to 9.30pm on Saturday August 1

Sydney: Mary’s Macquarie Place

6.45pm to 7.15pm on Saturday August 1

Toronto: Toronto Court House (Toronto Drug Court)

7am to 2pm on Monday July 27

Glebe: Jambo Jambo African Restaurant

7pm to 10.30pm on Friday July 31

Hamilton: Bennett Hotel

5.30pm to 10pm on Friday July 31

Hamilton: Sydney Junction Hotel

11pm on Saturday August 1 to 1.15am on Sunday August 2

Jesmond: Hotel Jesmond

7pm to 9pm on Wednesday July 29

Lambton: Lambton Park Hotel

8pm to 9pm on Thursday July 30

Mount Pritchard: Mounties, 101 Meadows Road

12.01am to 2.30am on Monday July 20

12.15pm to 5.30pm on Tuesday July 21

8pm to midnight on Tuesday July 21

Midnight to 12.30am on Wednesday July 22

7pm to midnight on Wednesday July 22

Midnight to 3am on Thursday July 23

7pm to midnight on Thursday July 23

Midnight to 3am on Friday July 24

11am to 3.30pm on Friday July 24

7pm to midnight on Friday July 24

Midnight to 3am on Saturday July 25

4pm to 7pm on Sunday July 26

New Lambton: Bar 88 – Wests New Lambton

5pm to 7.15pm on Sunday August 2

Newcastle: Hamilton to Adamstown Number 26 bus

8.20am on Monday August 3

Potts Point: The Apollo

Wednesday 22 July to Sunday July 26

St Leonards: Fitness First

9am to 10.30am on Monday July 27

Surry Hills: Hotel Harry (Harpoon Harry)

2.15pm to 11pm on Sunday July 26

Sydney: Burrow Bar

9.45pm to midnight on Saturday August 1

Wallsend: Wallsend Diggers

9pm to 11pm on Wednesday July 29

9pm to 11pm on Thursday July 30

Phát xít Úc chống khẩu trang?

https://imageresizer.static9.net.au/l2x9bu3fy7CAfZ89DEI0AYEcP7U=/500x0/https%3A%2F%2Fprod.static9.net.au%2Ffs%2F78074f2f-2620-429c-8915-21df2f432c12

Hôm Chủ Nhật (9.8.2020) Cảnh sát Victoria đã thẳng tay giải tán cuộc biểu tình chống lệnh “cưỡng bức khẩu trang”, bắt 7 người và phạt tại chỗ 27 người, mỗi người $1652 vì vi phạm lệnh cấm ra ngoài.

Cuộc biểu tình này được người tổ chức gọi là “Ngày tự do” (Freedom Day) tuy nhiên Cảnh sát Victoria thì cho đây là hành động của một nhóm “Phát xít Úc”. Điểm khôi hài là bọn họ xuống đường để chống khẩu trang, nhưng cũng sợ bệnh dịch nên ai cũng đeo khẩu trang!

Trước đó, hôm thứ Sáu Cảnh sát đã đến nhà bắt hai người cầm đầu. Hai nghi can này xuất hiện trên Facebook, kêu gọi mọi người tham gia cuộc biểu tình phản đối lại việc phong toả 6 tuần, hứa hẹn nó sẽ là một phong trào lớn hơn những cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trước đó. Họ tuyên bố: “Hãy thổi bay chuyện này đi và hãy xuống đường để cho những tên tội phạm này thấy chúng ta sẽ không đầu hàng vì đất nước và cuộc sống của chúng ta mà không có đấu tranh.”

Tính đến tối ngày 6.7.2020 thứ đã có hơn 100 người xác nhận tham gia và 400 người bày quan tâm. Ngay hôm sau cảnh sát ra tay ngay, đến xét nhà, đã tịch thu điện thoại và một laptop của một buộc người đàn ông 41 tuổi sống tại Mooroolbark tội khích động người khác. Một người đàn ông 41 tuổi khác sống tại Chirnside Park cũng bị bắt và truy tố hôm nay.

Lúc đó Cảnh sát Victoria đã cam kết sẽ dập tan cuộc biểu tình và họ đã làm đúng như đã hứa!

Covid-19 tại Úc đang có xu hướng giảm

Cuộc biểu tình diễn ra khi tiểu bang ghi nhận thêm 394 ca Covid-19 mới và 17 người thiệt mạng vì, nâng tổng số người chết vì bệnh này tại Victoria lên tới 210 người,

Tuy nhiên đây là ngày đầu tiên trong vòng 9 ngày gần đây, Victoria ghi nhận dưới 400 ca nhiễm sau 24 giờ. Tính đến nay tiểu bang này đã có gần 15,000 ca nhiễm và 210 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm và tử vong tại bang Victoria hiện chiếm hơn 2/3 tổng số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 của cả nước.

Phát biểu trước diễn biến này, Thủ hiến Daniel Andrews tin rằng các hạn chế kiểm dịch cùng với việc người dân đeo khẩu trang đã góp phần ổn định số ca nhiễm mới mỗi ngày. Với các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đang được thực hiện, hàng chục nghìn người đã tránh được nguy cơ nhiễm bệnh, đồng thời giảm bớt con số thương vong do dịch bệnh. Tuy nhiên ông Andrews cũng cảnh cáo, tiểu bang Victoria hiện có gần 2,800 ca nhiễm không xác định được nguồn lây bệnh và người dân sẽ bị phạt nặng nếu không tuân thủ các quy định kiểm dịch.

Cũng trong ngày chính quyền Victoria công bố gói tài chính trị giá $60 triệu để tài trợ điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của người dân. Theo số liệu của cơ quan y tế bang Victoria, đại dịch đã khiến nhiều người dân của bang này mắc chứng lo lắng và trầm cảm. Chỉ trong 4 tháng gần đây, số người đến bệnh viện khám và điều trị các triệu chứng tâm thần đã tăng hơn 23%. Trong khi đó, số người có ý định hoặc thực hiện hành vi tự tử đã tăng 33% so với cùng thời điểm năm 2019. Ngoài ra, bang này cũng quyết định sẽ chi thêm $250,000 để cố vấn tâm lý cho các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Cùng ngày tiểu bang NSW ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới, trong khi đó các tiểu bang và lãnh thổ khác không ghi nhận ca nhiễm nào.

Tính đến hôm nay Úc đã có hơn 21,000 ca nhiễm Covid-19, gần 11,900 người đã khỏi bệnh và 295 người đã vĩnh viễn ra đi.

Danh hảo và tội thật

Trung Bao Le, 25, has been charged for allegedly stealing $50,000 worth of designer handbags in Sydney and Melbourne. Picture: Instagram
Trung Bao Le (Lê Bảo Trung) một sinh viên Việt Nam sang Úc học ngành kinh doanh thời trang đã bị bắt vì tội ăn cắp.

Trên trang cá nhân mang tên The Fashion Sanga thuộc mạng xã hội Instagram với 54,000 người theo dõi, nghi can đã sống “ảo” qua việc khoe khoang hình ảnh những hàng thời trang đắt tiền mà mình đã tậu, thực chất đây là hàng ăn cắp.

Nghi can năm nay 25 tuổi, chuyên ăn cắp đồ thời trang hàng hiệu và hành vi này bị lộ tấy khi đang ra tay tại siêu thị David Jones trên đường Castlereagh Street ở vùng nội đô Sydney vào ngày 31.7.2020. Lúc đó đương sự ra tay chôm ba túi xách tay trị giá $11,000.

Tuy nhiên một tuần sau, khoảng 10.30 chiều ngày 7.8.2020 cảnh sát mới bắt đương sự tại Bệnh viện Prince of Wales Hospital ở Randwick.

Lục soát nhà đương sự đang cư trú trên đường Cooper Street Surry Hills, cảnh sát phát hiện thu nhiều túi da, dây nịt, ví đàn ông và bóp phụ nữ của các thương hiệu xa hoa như Christian Dior, Mulberry, Danse Lente, Chloe and Louis Vuitton, trị giá trên $50,000.

Đương sự bị truy tố với 5 tội danh ăn trộm.

Sau một đêm bị giam, đương sự đã được cho tại ngoại trong phiên xử ngày 8.8.2020 tại Parramatta Bail Court.

Đơn xin tại ngoại bị công tố viên phản đối viện lẽ đương sự đã bị truy tố về tội danh ăn cắp tại Victoria. Luận sư của Legal Aid trình bày rằng hàng ăn cắp đã bị tịch thu hết rồi, nghi can cũng ta cam kết sẽ xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội hiện có cũng như bỏ hoàn toàn mạng xã hội.

Chánh Tòa Chris McRobert r nhận định rằng hành vi ăn cắp hàng hiệu rồi khoe lên mạng xã hội là biểu hiện của chứng “ái vật” (fetish) – nghiện không thể kiểm soát với hàng hiệu. Ông cho phép tại ngoại với điều kiện không được mó tay vày mạng xã hội và không được bước chân vào bất cứ cửa hàng nào ngoại trừ siêu thị để mua nhu yếu phẩm. Ngoài ra, anh ta phải trình diện tại Đồn Cảnh sát Surry Hills mỗi ngày.

Tòa Downing Centre Local Court sẽ xem xét vụ án này vào ngày 14.8.2020.

Trước đương sự hay khoe khoang hình ảnh, nay ra tòa thì phải dùng tờ báo để che mặt lại vì xấu hổ!

Trung Bao Le leaves Surry Hills Police Station after being charged with stealing $50k worth of handbags. Picture: Sam Ruttyn

Related posts