Trong làn sóng giận dữ sau vụ nổ Beirut, chính phủ Lebanon từ chức

Quý Khải

Trong làn sóng giận dữ sau vụ nổ Beirut, chính phủ Lebanon từ chức
Ảnh từ Reuters.

Thủ tướng Lebanon tuyên bố chính phủ nước này chính thức từ chức. Ông thừa nhận vụ nổ tại Beirut hồi tuần trước là hậu quả của nạn tham nhũng, theo CBS.

Trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình sau khi 3 bộ trưởng chính phủ trong nội các của ông từ chức, Thủ tướng Hassan Diab cho biết ông đang “lùi một bước” để có thể sát cánh cùng người dân trong “cuộc chiến cho sự cải tổ”.

“Hôm nay tôi xin tuyên bố chính phủ này chính thức từ chức. Xin Chúa bảo vệ Lebanon”, ông tuyên bố.

Động thái này có nguy cơ mở đường cho các cuộc đàm phán kéo dài để tổ chức một Nội các mới trong bối cảnh nổ ra những lời kêu gọi cấp thiết của người dân đối với việc cải tổ. Động thái này diễn ra sau một cuộc biểu tình chống chính phủ hồi cuối tuần trước sau vụ nổ ngày 4/8 ở cảng Beirut gây ra sự tàn phá trên diện rộng, sát hại ít nhất 160 người và khiến khoảng 6.000 người khác bị thương.

Tờ CBS bình luận, thời điểm này đã thể hiện trọn vẹn tình thế tiến thoái lưỡng nan chính trị tại Lebanon. Kể từ tháng 10, đã có nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức vì nạn tham nhũng cố hữu, năng lực quản lý yếu kém.

Vụ nổ được cho là do kho dự trữ 2.750 tấn amoni nitrat phát nổ. Kho amoni nitrat đã được lưu trữ tại cảng từ năm 2013 với rất ít biện pháp bảo vệ bất chấp có nhiều cảnh báo mối hiểm họa tiềm tàng.

Kết quả là một thảm họa khủng khiếp vừa qua, và người dân Lebanon đổ lỗi hoàn toàn cho sự tham nhũng và bỏ bê của giới lãnh đạo. Thiệt hại từ vụ nổ thảm khốc ước tính từ 10 tỷ đến 15 tỷ USD, với gần 300.000 người bị mất nhà cửa.

Related posts