Sơn Đông, Trung Quốc chìm trong nước, mưa lớn bất thường lập kỷ lục, 22 hồ chứa vượt mức báo động

Phụng Minh

Mực nước sông Mông ở Nghi Nam đã tăng rất nhanh (Ảnh: Sina).

Cả một huyện trở thành biển nước trong khi mưa vẫn sẽ kéo dài.

Tối muộn ngày 13/8, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Đặc biệt, huyện Nghi Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng mưa trong ngày cao nhất kể từ khi các kỷ lục khí tượng được ghi chép lại, với lượng mưa tối đa là 338,4 mm. Các vùng của Nghi Nam trở thành một biển nước mênh mông. Đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài cả cuối tuần này.

Cục Thủy văn tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng cho sông Nghi và sông Thuật vào ngày 14, và nhiều nơi ở Sơn Đông đã hứng chịu mưa rất lớn. Người dân ở Lâm Nghi đã chụp ảnh quá trình những chiếc máy xúc và xe nâng ven đường bị nước sông nhấn chìm dần, và những gì được ghi lại thật kinh hoàng.

Tờ “Bán đảo đô thị báo” ngày 15 đưa tin, cho đến nay, 22 hồ chứa lớn và vừa trong khu vực đã có mức nước vượt quá mức báo động trong mùa lũ, và lưu lượng của Trạm Lâm Nghi trên sông Nghi đạt 6.010 mét khối mỗi giây.

Từ đoạn video được cư dân mạng đăng lại, có thể thấy huyện Nghi Nam, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị ngập úng nghiêm trọng do lượng mưa lớn, đường phố gần như ngập hoàn toàn, có chỗ ngập từ 1 đến 2m. Một cây cầu đã bị lũ phá hủy, nhiều gia súc bị chết đuối và người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Quận Nghi Nam bị ngập nặng (Ảnh: Internet).

Từ 6h ngày 13/8 đến 12h trưa 14/8, lượng mưa trung bình là 118,1 mm, tương đương 633 triệu m3 nước đã trút xuống, lượng mưa lớn nhất có lúc đạt 412,3 mm.

Tính đến 4 giờ sáng ngày 16/8, mục “Nghi Nam chịu mưa rất lớn” trên Weibo đã thu hút 1,42 triệu lượt quan tâm và 302 cư dân mạng thảo luận.

Cần lưu ý rằng loại mưa lớn này sẽ tiếp diễn vào cuối tuần này.

Sáng ngày 15/8, Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Đông đã đưa ra thông báo quan trọng rằng sẽ có mưa lớn ở Sơn Đông, đặc biệt là các khu vực phía tây bắc Sơn Đông và trung bắc Sơn Đông trong ngày 15 và 16. Một số nơi sẽ có mưa to và lượng mưa tích lũy cục bộ có thể lên tới hơn 100 mm. Kèm theo đó là cơn dông với sức gió cấp 7 đến cấp 9.

Đến ngày 17, thời tiết khu vực Tây Bắc Sơn Đông dự báo u ám, có dông hoặc mưa rào, trời chuyển nhiều mây, nhưng trên bán đảo vẫn có gió giật mạnh cấp 4 đến cấp 5, trong cơn dông có thể lên đến cấp 7 đến cấp 9.

Vào lúc 8h30 sáng ngày 15/8, sau khi Tổng cục Khí tượng Trung Quốc phát động ứng phó khẩn cấp ba đối với các thảm họa khí tượng lớn (mưa lớn), Văn phòng Cục Khí tượng Trung Quốc, Cục Giảm nhẹ thiên tai, Cục Dự báo, Cục Quan sát, Trung tâm Khí tượng, Trung tâm Khí hậu, Trung tâm Thông tin Vệ tinh, Trung tâm phát hiện cảnh báo sớm, Trung tâm dịch vụ công cộng, Trung tâm khoa học công khai, hãng thông tấn khí tượng và Tập đoàn Hoa Phong cũng ngay lập tức bước vào trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp độ ba.

Theo Secretchina
Phụng Minh biên dịch

Lũ số 4 vừa tới, lũ số 5 thành hình, mưa lớn kéo dài ở thượng lưu, Tam Hiệp lâm nguy

Phụng Minh

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Những cơn mưa lớn và kéo dài bất thường lại xuất hiện, lũ thi nhau kéo về uy hiếp con đập và hạ du của nó.

Ngày 16/8, toàn bộ khu vực Tứ Xuyên, Trung Quốc thuộc thượng lưu đập Tam Hiệp lại bị mưa lớn hoành hành. Gần như hàng chục thị trấn, thành phố bao gồm Thành Đô, phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Đất nông nghiệp, giao thông, hệ thống lưu trữ nước và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau, cùng với tình trạng ngập úng nghiêm trọng đã xảy ra. 31 con sông có mực nước trên mức báo động và mức đảm bảo, đồng thời trận lũ số 2 của sông Gia Lăng vào năm 2020 đã hình thành, gây áp lực rất lớn lên hạ lưu Tam Hiệp.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, đài quan sát đã nâng cấp mức cảnh báo mưa bão lên màu da cam.

Lũ số 4 sông Dương Tử vừa đến đập Tam Hiệp và lũ số 5 sắp hình thành. Các nhà chức trách dự đoán trong vài ngày tới, mực nước của các trạm Cao Trường trên sông Mân, Phú Thuận trên sông Đà, Tiểu Hà Bá sông Phù, Bắc Bối ở sông Gia Lăng và đoạn sông Dương Tử qua Trùng Khánh sẽ vượt mức cảnh báo hoặc vượt mực nước đảm bảo, và lũ số 5 ở thượng lưu sông Dương Tử sẽ xảy ra.

Ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên, A Bá và những nơi khác, đất nông nghiệp, giao thông, hệ thống cấp nước và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau, và ngập úng xảy ra ở một số nơi. Hơn 60.000 người đã được di chuyển khẩn cấp khỏi Miên Dương, Thành Đô, Nghiễm Nguyên, Đức Dương.

Related posts