Tin Việt Nam tối thứ Hai: Đụng độ cảnh sát biển Malaysia, một ngư dân Việt Nam thiệt mạng

Đụng độ cảnh sát biển Malaysia, một ngư dân Việt Nam thiệt mạng

Đụng độ cảnh sát biển Malaysia, một ngư dân Việt Nam thiệt mạng
Ảnh chụp màn hình video Youtube/Guas Tombirog

Giới chức Malaysia hôm 17/8 cho biết một ngư dân Việt Nam đã thiệt mạng vì trúng đạn khi lực lượng bảo vệ bờ biển nước này tìm cách kiểm tra hai tàu cá VN bị nghi đánh bắt trái phép, theo Reuters.

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia đã ra thông cáo cho biết 19 ngư dân Việt Nam trên tàu đã dùng vật cứng và dễ cháy để đáp trả, trước khi đâm vào tàu ​cảnh sát biển Malaysia.

Thông cáo cũng cho biết vụ việc xảy ra ở vùng biển ngoài khơi bang Kelantan, miền bắc Malaysia. Lực lượng bảo vệ bờ biển có mặt trên tàu đã đáp trả bằng cách nổ súng tự vệ, khiến một người VN bị thương. Người này sau đó đã thiệt mạng.

18 thành viên thủy thủ đoàn VN khác đã bị bắt giữ và điều tra với nhiều tội danh bao gồm đánh bắt cá và xâm phạm chủ quyền trái phép, cùng tội mưu sát, tuyên bố cho hay.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Sơn La hứng chịu trận động đất thứ 8 trong ngày

Ảnh phải chụp màn hình Người lao động, ảnh trái chụp màn hình Truyenhinhthanhhoa.

Thanh Niên dẫn tin từ Trung tâm báo tin động đất và sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào hồi 13 giờ 1 phút chiều nay, 17/8, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại khu vực H. Mộc Châu (Sơn La).

Trước đó, sáng cùng ngày đã có 7 trận động đất xảy ra liên tiếp, gồm 3 trận trên địa bàn H. Vân Hồ, 4 trận còn lại xảy ra tại H. Mộc Châu.

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng NN-PTNT H. Vân Hồ cho biết: “Trận động đất mạnh nhất là 4,3 độ richter dù chỉ xảy ra trong khoảng 5 giây, nhưng người dân cảm nhận rung lắc, chóng mặt rất rõ. 2 trận tiếp theo xảy ra cách nhau khoảng 30 phút. Theo báo cáo của các xã đến nay, chưa có thiệt hại gì về hoa màu, gia súc, gia cầm, nhưng tại trụ sở UBND H. Vân Hồ và một số phòng ban xuất hiện những vết nứt. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát và theo dõi thông tin để cảnh báo cho bảo con ở nhưng nơi có nguy cơ cao xảy ra động đất”.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, rất có thể đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Bộ Công Thương: Thuỷ điện xả lũ gây ngập lụt, trong một số trường hợp phải chấp nhận

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập”, theo Người lao động.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Mai Sỹ Diến, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, quan tâm đến việc một số hồ chứa xả nước gây ngập lụt cho vùng hạ du. Khi xảy ra thiệt hại về người và tài sản do nhân tai gây ra mới tổ chức cứu hộ, cứu nạn, vận động quyên góp, hỗ trợ người chết. Đại biểu Diến đề nghị Bộ Công Thương cho biết trách nhiệm của mình trong việc Trên

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời vấn đề trên, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết Bộ Công thương (là cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển các dự án thủy điện) đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và các địa phương, chủ hồ đập, để lập bản đồ quy hoạch ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa thủy điện.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Luật Thủy lợi mới được ban hành và triển khai gần đây, cho nên không phải công trình nào cũng có bản đồ ngập lụt phía hạ du. Thời gian tới Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để triển khai xây dựng bản đồ quy hoạch vùng ngập lụt theo Luật Thủy lợi và nghị định 114.

Ông cho hay việc xây dựng, vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện có vai trò rất quan trọng, nếu chúng ta vận hành tốt các hồ chứa thủy điện này thì sẽ giúp cắt giảm lũ trong mùa mưa lũ và bảo đảm nguồn nước trong mùa hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta vận hành không tốt thì sẽ nảy sinh những rủi ro rất lớn cho an toàn vùng hạ du. “Tuy nhiên, vẫn có trường hợp do mưa lớn, lũ về nhiều nên để đảm bảo an toàn hồ đập, việc xả lũ đã gây ra ngập lụt phía hạ du, điều này trong một số trường hợp chúng ta phải chấp nhận”- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói.

Thứ trưởng Vượng lý giải khi thiết kế dự án xây dựng hồ chứa thủy điện, phải chấp nhận các tình huống khi có mưa lớn với tần suất hàng trăm năm xảy ra một lần chẳng hạn. “Để đảm bảo an toàn công trình, chúng ta vẫn phải xả nước, do đó xảy ra ngập lụt phía hạ du”.

Hai trung tướng, sáu đại tá bị kỷ luật

VnExpress đưa tin, chiều 17/8, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của Ban thường vụ Quân ủy Trung ương, liên quan đến trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4; trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tư lệnh Quân đoàn 4; đại tá Mai Văn Hào, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 4 và đại tá Phan Văn Tiên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần Quân đoàn 4.

Cảnh cáo 4 người nêu trên, do họ đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai”.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng cho biết đã cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Hệ trưởng Hệ 5, Học viện Quân y; vì ông Giang có vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ký túc xá của Nhà trường.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra còn khiển trách đại tá Nguyễn Xuân Đông, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ; đại tá Phạm Bảo, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch và đại tá Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Binh đoàn 15. Những người này được xác định “có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai tại đơn vị”.

Nghệ An: 3 lãnh đạo xã viết đơn xin nghỉ việc sau khi bị tố dùng bằng giả

Sự việc hi hữu trên xảy ra ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 3 cán bộ xã Nghi Kiều, gồm: ông Hoàng Đình Ph. – Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Th. – Phó chủ tịch xã và ông Trần Bá Th. – Phó chủ tịch xã, cùng bị tố cáo không có bằng cấp 3 vào đầu năm 2020.

Trao đổi với PV Báo Giao Thông, ông Phạm Hồng Quang, Bí thư huyện ủy Nghi Lộc cho biết: Hiện tại huyện ủy đã cho cả 3 cán bộ ngày nghỉ. Bước đầu, sau khi có đơn, huyện yêu cầu xã trình hồ sơ cán bộ lên thì cả 3 đều cung cấp đầy đủ hồ sơ, có bằng THPT. Tuy nhiên, khi phối hợp với Sở GD&ĐT xác minh, phát hiện cả 3 người này không có trong danh sách những người đã tốt nghiệp cấp 3. Sau đó, cả 3 có đơn xin nghỉ việc”.

Related posts