Hồ chứa Tam Hiệp sẽ hứng chịu trận lũ lớn nhất trong lịch sử

Tâm Thanh

Hồ chứa Tam Hiệp sẽ hứng chịu trận lũ lớn nhất trong lịch sử
Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ (ảnh chụp màn hình video).

Theo tin tức từ Cục Thủy văn sông Dương Tử của ĐCSTQ, dự báo ngày 20/8 do ảnh hưởng của lũ trên thượng nguồn, đỉnh lũ trên hồ chứa Tam Hiệp chảy vào sẽ lên tới 74.000 m3/giây. Để giải phóng dung tích chứa, hiện tại Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 48.000 m3/giây. Đây là dòng chảy vào lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp và là đợt xả lũ lớn nhất trong năm nay.

Theo báo cáo, sông Đà Giang và sông Bồi Giang ở thượng nguồn sông Dương Tử có lũ vượt quá mức bảo đảm; Sông Mân Giang sẽ xảy ra lũ lụt vượt mốc ghi nhận trong lịch sử. 

Ngày 19/8, mực nước đỉnh lũ của trạm Bắc Bội trên sông Gia Lăng dâng cao gần mực nước đảm bảo. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Chu Đà trên dòng chính của thượng nguồn sông Dương Tử sẽ vượt mực nước đảm bảo khoảng 2,4 mét. Ngày 20, mực nước đỉnh lũ tại trạm Thốn Than sẽ vượt mực nước đảm bảo khoảng 5,5 mét.

Hiện tại, lũ số 5 của sông Dương Tử đã đi qua khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh. Mực nước của tất cả các trạm trong khu đô thị chính của Trùng Khánh đều vượt quá mực nước đảm bảo, lập kỷ lục trong năm nay. Ngày 18/8, văn phòng kiểm soát nước Trùng Khánh đã đưa ra ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ I đầu tiên trong lịch sử.

Triều Thiên Môn ở Trùng Khánh đã bị nước sông nhấn chìm hoàn toàn, đây là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra trong năm nay.

Image

So sánh những bức ảnh về lũ năm 2018, có thể thấy lũ năm nay thật đáng lo ngại.

Image

Ngày 18/8, Cục Thủy văn sông Dương Tử đã nâng cấp và ban hành cảnh báo lũ đỏ cho sông Mân Giang, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ màu cam đối với thượng nguồn sông Dương Tử đoạn từ sông Nghi Tân đến Thốn Than, Đà Giang và Bồi Giang; cảnh báo lũ màu vàng ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp và sông Gia Lăng.

Theo Hách Diên, Sound of Hope
Tâm Thanh biên dịch

Trung Quốc: Bão đổ bộ Quảng Đông, Tứ Xuyên lũ ‘trăm năm mới gặp 1 lần’

  • Lê Tiểu Quỳ

Nửa đầu năm nay, kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, nạn châu chấu, bắt đầu từ tháng Sáu lại liên tiếp xảy ra mưa lũ. Ngoài lưu vực sông Trường Giang xảy ra lũ lụt, nhiều cơn bão cũng theo nhau đổ bộ, hiện tại vùng ven biển phía đông nam Trung Quốc đang đối mặt với cơn bão số 7 có tên Higos, sáng ngày 19/8, cơn bão này đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông. Bên cạnh đó, tỉnh Tứ Xuyên cũng đang chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày.

Theo thông báo của chính quyền, do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, đường cao tốc Đô Vấn thuộc tỉnh Tứ Xuyên bị đất đá sạt lở làm gián đoạn giao thông cả hai chiều. (Ảnh từ Wechat)

Bão đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc hứng chịu 3 trận bão trong 2 tuần

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào sáng ngày 18/8 đã mạnh lên thành bão số 7 trong năm, có tên Higos. Cơn bão này đi về hướng bắc của Trung Quốc, cường độ dần mạnh lên, dự tính đến sáng ngày 19/8 sẽ đổ bộ vào vùng ven biển từ Đài Sơn đến Trạm Giang tỉnh Quảng Đông.

Trước đó, Đài Khí tượng tỉnh Quảng Đông dự báo, cơn bão Higos sẽ đi thẳng vào Quảng Đông. Sáng ngày 18, hoàn lưu ngoại vi của cơn bão đã đi đến bờ biển phía đông của Quảng Đông, và mưa cục bộ tương đối lớn. Ảnh hưởng của bão, đêm ngày 18 đến sáng ngày 20/8, sức gió vùng ven biển phía tây Quảng Đông dần mạnh lên cấp 8 – 10, có nơi cục bộ có thể lên đến cấp 10 – 12.

Đáng chú ý là, lần này cơn bão Higos đổ bộ vào Quảng Đông, sẽ trở thành cơn bão thứ 3 đổ bộ vào ven biển Quảng Đông Trung Quốc trong tháng Tám. Trong hơn nửa tháng, bốn tỉnh ven biển phía đông nam Trung Quốc đã phải hứng chịu 4 cơn bão tấn công.

Liêu Ninh liên tiếp phát cảnh báo lũ, 11 hồ chứa vượt mức giới hạn

Bên cạnh đó, khu vực đông bắc Trung Quốc hiện cũng đối mặt với thời tiết đối lưu mạnh.

Đài Khí tượng tỉnh Liêu Ninh vào lúc 5:36 chiều ngày 18/8 đã phát tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu cam, bao gồm khu vực thành phố Thiết Lĩnh, thành phố Điệu Binh Sơn, thành phố Khai Nguyên, huyện Thiết Lĩnh, huyện Tây Phong có mưa lớn với lượng mưa từ 50 – 70mm; lúc 5:30 chiều ngày 18, Trung tâm dự báo và giám sát thảm họa khí tượng tỉnh Liêu Ninh cũng phát tín hiệu cảnh bảo mưa lớn màu đỏ, sau đó 90 phút, lượng mưa đo được ở trấn Thủy Tú Hà Tử là 67mm. Khoảng 1 giờ chiều ngày 18, thành phố Liêu Dương còn phát cảnh báo mưa đá, nói rằng địa phương có thể xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, kèm gió lớn, mưa lớn.

Thực tế, Liêu Ninh liên tiếp có mưa, đến 8 giờ tối ngày 17/8, tỉnh Liêu Ninh đã có 11 hồ chứa có mực nước vượt mức cảnh báo, bao gồm 1 hồ chứa cỡ lớn, 5 hồ cỡ nhỏ loại I và 5 hồ cỡ nhỏ loại II, mực nước vượt mức cảnh báo lớn nhất là 42mm. Theo thống kê, chỉ từ 3 giờ chiều ngày 17 đến 7 giờ sáng ngày 18, Cục Khí tượng tỉnh Liêu Ninh đã phát đi 13 tín hiệu cảnh báo các loại.

Tứ Xuyên gặp “lũ trăm năm mới có 1 lần”

Ngoài ra, tỉnh Tứ Xuyên cũng có mưa liên tiếp trong nhiều ngày, chiều ngày 17/8, thượng nguồn sông Đà Giang hình thành “lũ 50 năm mới gặp một lần” khiến cho khu vực trung và hạ lưu bị chìm trong nước. Lúc 2 giờ sáng ngày 18/8, đoạn Nhã An của sông Thanh Y đã hình thành “lũ trăm năm mới gặp một lần”, lưu lượng nước mỗi giây lên đến 1.000 mét khối, mực nước đo được ở trạm Đa Doanh Bình lên đến 590,62m, vượt mức đảm bảo 1,25m. Dự báo lưu vực sông Thanh Y thuộc thượng lưu sông Trường Giang vượt mức đảm bảo.

Lần đầu tiên kể từ năm 1949, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật tại Tứ Xuyên bị nước lũ tràn tới chân. (Ảnh cắt từ video)
Lần đầu tiên kể từ năm 1949, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật tại Tứ Xuyên bị nước lũ tràn tới chân.
(Ảnh cắt từ video)

Nước lũ sẽ tiếp tục chảy xuống hạ lưu, gây ra tình hình vô cùng gay go khi nước sông Đại Độ và sông Dân hợp lại tại huyện Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên. Lúc 5 giờ sáng ngày 18/8, cơ quan chức năng tỉnh Tứ Xuyên phát đi thông báo ứng cứu khẩn cấp cấp 1 về phòng chống lũ.

Lê Tiểu Quỳ

Related posts