Tin thế giới sáng thứ Năm

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi qua eo biển Đài Loan

Tàu chiến Hoa Kỳ USS Mustin (ảnh: Flickr)

Bộ Quốc phòng (MND) Đài Loan, hôm thứ Tư (19/8), thông báo rằng Hải quân Hoa Kỳ đã cho một tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, theo Taiw News.

Trong một thông cáo báo chí, MND xác nhận rằng một tàu Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan theo hướng từ phía bắc sang phía nam.

Hôm thứ Ba, Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thông báo trên Facebook rằng tàu khu trục USS Mustin mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hạm đội 7 Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan. Thông báo cũng cho biết sứ mệnh của tàu USS Mustin là giúp đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Taiwan News cho hay, có thông tin về việc tàu USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan vào thứ Ba. Tuy nhiên, vào thời điểm đó MND không đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ nhấn mạnh rằng quân đội nắm được đầy đủ các động thái trên biển và trên không ở xung quanh eo biển Đài Loan.

Các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ trong thời gian qua đã liên tục gia tăng các hoạt động tuần hành qua eo biển Đài Loan, trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng thúc đẩy các hoạt động quân sự đe dọa hòn đảo mà họ tuyên bố là một phần lãnh thổ không thể tách rời với Đại Lục.

Phó Thị trưởng Thành phố Thượng Hải “ngã ngựa”

Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo ông Cung Đạo An – Phó thị trưởng và Giám đốc Sở Công an thành phố Thượng Hải, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải chịu thụ lý điều tra giám sát. Quan chức này được coi là một trong những thân tín của Mạnh Kiến Trụ – cựu Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ. Trước đó, đầu năm nay những thân tín khác của Mạnh trong hệ thống công an như Tôn Lực Quân và Đặng Khôi Lâm cũng đã lần lượt “ngã ngựa”.

Phó thị Thị trưởng Thành phố Thượng Hải kiêm Giám đốc Sở Công an Thành phố Thượng Hải Cung Đạo An. (Ảnh từ internet).

Lần cuối Cung Đạo An xuất hiện trước công chúng vào ngày 31/7. Theo Nhật báo Giải Phóng (Jiefang Daily) của Thượng Hải, vào ngày hôm đó Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn sản xuất, và Cung Đạo An đã tham dự hội nghị. Báo mạng Caixin của nhà nước Trung Quốc đưa tin Cung Đạo An đứng thứ sáu trong số tám Phó thị trưởng Thượng Hải hiện nay, cú ngã ngựa của Cung Đạo An được cho là quan to nhất của Thượng Hải “ngã ngựa” kể từ Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19.

Cung Đạo An được Mạnh Kiến Trụ nâng đỡ

Thông tin công khai cho biết, ông Cung Đạo An sinh tháng 11/1964, quê ở huyện Lễ tỉnh Hồ Nam, hiện là Phó Thị trưởng Thượng Hải, ngoài ra kiêm các chức vụ quan trọng của Thượng Hải gồm: Bí thư Ban thường trực Sở Công an, Giám  đốc và Chánh Thanh tra Sở Công an Thượng Hải, Viện trưởng Học viện Công an Thượng Hải.

Ông Cung Đạo An tốt nghiệp chuyên ngành điều tra tội phạm tại Trường Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc (nay là Học viện Cảnh sát Hồ Bắc), sau đó làm cảnh sát hình sự huyện Công An tỉnh Hồ Bắc; về sau được nắm giữ những chức vụ quan trọng tại thành phố Hàm An tỉnh Hồ Bắc: Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Công an thành phố, ủy viên Ban Thường vụ thành phố; tháng 11/2010 lên chức Phó Cục trưởng Cục 12 Bộ Công an, ngày 12/10/2012 lên chức Cục trưởng Cục 12; từ tháng 6/2017 lên chức Bí thư Đảng ủy Sở Công an Thượng Hải, Giám đốc kiêm Chánh thanh tra Sở Công an Thượng Hải, Hiệu trưởng Trường Công an Thượng Hải; tháng 1/2018 nhậm chức Phó Thị trưởng Thượng Hải.

Giới truyền thông tiếng Hoa bên ngoài Đại Lục (không thuộc ĐCSTQ) có nhận định rằng sau khi Chu Vĩnh Khang (cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương) ngã ngựa đã kéo theo nhiều thân tín của ông ta ở Hồ Bắc bị giám sát. Có tin đồn rằng Cung Đạo An, giống như Đặng Khôi Lâm từng là Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ Bắc, đã được lòng Mạnh Kiến Trụ vì từng tham gia thẩm tra “băng nhóm Chu Vĩnh Khang”, sau đó được về Bắc Kinh nhậm chức Phó Cục trưởng và Cục trưởng Cục 12 Bộ Công an.

Cục 12 của Bộ Công an ĐCSTQ còn được gọi là Cục Công nghệ di động, trước đó được gọi là Cục Điều tra Kỹ thuật, đứng thứ 12 trong số các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; chức năng là hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận cảnh sát khác, bao gồm theo dõi và giám sát, định vị. Cục này có chức năng nhạy cảm và thuộc bộ phận có thực quyền, vị Cục trưởng Cục 12 trước đó là Trương Kiến đã “ngã ngựa” vào năm 2011, cói tin đồn rằng nguyên nhân là vì nghe trộm “việc nhà” của một ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Tờ Minh Kính (Mingjing news) tại Hồng Kông từng dẫn lời một người trong Bộ Công an ĐCSTQ chỉ ra rằng ông Cục trưởng Cục 12 Trương Kiến bị “ngã ngựa” vào năm 2011 với lý do làm lộ bí mật nhà nước, nuôi dưỡng tình nhân, thực tế ông này bị điều tra theo lệnh trực tiếp của một quan chức cấp cao nhất của Trung ương, vì Trương cho cấp dưới của mình theo dõi cuộc điện thoại của một trùm mỏ than ở Sơn Tây, hệ quả là nghe được giao dịch cá nhân giữa một người con của vị ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và ông trùm mỏ than. Trương Kiến lấy việc này hy vọng được vị ủy viên thường vụ kia nâng đỡ. Nhưng không ngờ vị ủy viên Ban thường vụ cho rằng Trương Kiến nhân cơ hội để tống tiền ông ta, đã chỉ thị cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra Trương Kiến và thuộc cấp.

Nghi ngờ trong kế hoạch thanh lọc phe cánh Mạnh Kiến Trụ

Hệ thống an ninh của ĐCSTQ gần đây đã bị lãnh đạo cao nhất Tập Cận Bình thanh trừng và mục tiêu nhắm vào là phe cánh Mạnh Kiến Trụ. Nhiều cán bộ cũ của Mạnh đã ngã ngựa, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân, cựu Phó Thị trưởng và Giám đốc Công an Trùng Khánh là Đặng Khôi Lâm.

Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ Tôn Lực Quân từng là Thư ký của ông Mạnh Kiến Trụ đã bị điều tra vào ngày 19/4. Trong thời gian Mạnh Kiến Trụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2007 – 2012, Tôn Lực Quân từng là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Công an và Ủy viên Đảng ủy Bộ Công an.

Về lý do Tôn Lực Quân “ngã ngựa” thì có nhiều suy đoán như liên quan âm mưu đảo chính chống Tập, liên quan rò rỉ bí mật nhà nước, và thường xuyên đến thăm “văn phòng bà Bành” (bà Bành Lệ Viện, phu nhân của ông Tập Cận Bình), và thậm chí nhân danh “văn phòng bà Bành” để hành động khiến ông Tập vô cùng tức giận. Tuy nhiên một  nguồn tin từ doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di cho biết rằng Tôn Lực Quân có liên quan đến việc rò rỉ bằng chứng về virus viêm phổi Vũ Hán.

Còn đối với thân tín quan trọng khác của Mạnh là ông Đặng Khôi Lâm, vào tối 14/6, trang web của Ủy ban Giám sát Nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo rằng ông Đặng Khôi Lâm – Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh bị điều tra.

Thông tin công khai cho thấy Đặng Khôi Lâm sinh tháng 3/1965, quê ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, đã có thời gian dài nhậm chức tại Hồ Bắc, từng giữ nhiều cương vị quan trọng tại thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc như ủy viên Ban Thường vụ thành phố, Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật, Giám đốc Công an thành phố, ủy viên Đảng ủy và Phó Giám đốc Công an tỉnh Hồ Bắc; từ năm 2015 – 2017 giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương và phụ trách Hướng dẫn và Điều phối Chống ly khai; lúc đó Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương là Mạnh Kiến Trụ.

Ông Đặng Khôi Lâm đến Trùng Khánh vào tháng 7/2017 và trải qua những chức như Bí thư Đảng ủy Sở Công an thành phố, Phó Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật thành phố (kiêm nhiệm), Giám đốc Sở Công an thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra (kiêm nhiệm); tháng 1/2018 lên chức Phó Thị trưởng Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy và Chánh Thanh tra (kiêm nhiệm), Phó Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật thành phố Trùng Khánh (kiêm nhiệm).

Hiện nay chuyện “ngã ngựa” của Đặng Khôi Lâm là một bí ẩn, và không có thông tin liên quan trên Internet. Tuy nhiên có bình luận tin rằng Đặng Khôi Lâm nắm giữ nhiều bí mật về hoạt động của Tôn Lực Quân và Mạnh Kiến Trụ do có mối quan hệ với Chủ nhiệm văn phòng của Mạnh Kiến Trụ.

Giới quan sát có nhận định cho rằng sau khi Tôn Lực Quân “ngã ngựa” thì những thân tín như Đặng Khôi Lâm và Cung Đạo An cũng nối gót, cho thấy chính quyền ông Tập sẽ áp dụng cách tiếp cận giống như bắt giữ Chu Vĩnh Khang trước đây, đó là trước tiên bắt giữ những thuộc hạ có quan hệ mật thiết với Mạnh Kiến Trụ rồi sau đó bắt giữ Mạnh Kiến Trụ khi đã có đủ bằng chứng, cho thấy tương lai của Mạnh đang gặp nguy hiểm.

Theo nhiều nguồn tin từ Hồng Kông, hiện nay cựu Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật Trung ương của ĐCSTQ Mạnh Kiến Trụ đã “nhập viện vì bệnh nặng”, nhưng bị chính quyền giám sát chặt chẽ, hạn chế tự do và đóng đinh cửa sổ để phòng ngừa tự tử. Diễn biến gợi suy đoán giống như trường hợp trước đây của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu bị giam giữ đến chết trong bệnh viện 301 của quân đội.

ĐCSTQ hậu thuẫn nhóm tin tặc tấn công chính phủ Đài Loan

Điểm tin thế giới tối 19/8: ĐCSTQ hậu thuẫn nhóm tin tặc tấn công chính phủ Đài Loan; Dương Khiết Trì dự định thăm Hàn Quốc

Đài Loan hôm nay cho biết các nhóm tin tặc có liên quan đến Bắc Kinh đã tấn công ít nhất 10 cơ quan chính phủ và khoảng 6.000 tài khoản email của các quan chức trong một cuộc “xâm nhập” nhằm lấy cắp dữ liệu quan trọng, theo Reuters.

Liu Chia-zung, Phó Giám đốc Văn phòng Điều tra An ninh mạng của Cục Điều tra Đài Loan cho biết: “Các nhóm tin tặc Trung Quốc đã thâm nhập vào các cơ quan chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin của họ trong một thời gian dài”.

Ông nói thêm: “Họ nhắm đến việc thu thập các dữ liệu quan trọng của chính phủ. Một số dữ liệu có thể đã bị rò rỉ. Điều này đã gây ra mối đe dọa to lớn”.

Văn phòng của Liu cho biết các cuộc tấn công mạng bắt đầu từ đầu năm 2018 và họ không thể xác định được dữ liệu nào đã bị đánh cắp do các tin tặc đã xóa đi các dấu vết.

Ông Liu nhận định hai nhóm tin tặc có dính líu đến Bắc Kinh trong vụ việc là Blacktech và Taidoor.

Dương Khiết Trì dự định thăm Hàn Quốc

Seoul hôm nay cho biết nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì có kế hoạch đến Hàn Quốc trong tuần này để đàm phán với cố vấn an ninh quốc gia Suh Hoon, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động xấu đến việc trao đổi song phương và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên bị đình trệ, theo Reuters.

Các quan chức Seoul cho biết, ông Dương sẽ đến thành phố cảng Busan vào ngày 21-22/8 tới. Kang Min-seok, phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Suh Hoon sẽ gặp ông Dương vào ngày 22/8 để thảo luận về vấn đề Triều Tiên, việc hợp tác trong đại dịch Covid-19 và chuyến thăm trong tương lai của ông Tập Cận Bình.

“Cả hai bên đều đang nỗ lực để Chủ tịch Tập có thể đến thăm Seoul vào thời điểm thích hợp khi tình hình dịch Covid-19 ổn định và thúc đẩy các điều kiện đó”, ông Kang nói trong một cuộc họp báo.

Ngoài ra, ông Suh và ông Dương cũng sẽ thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên ba bên trong đó có sự tham gia của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật nói ‘đã sẵn sàng quay lại làm việc’

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đã chia sẻ các phóng viên rằng ông đã sẵn sàng quay trở lại làm việc, hai ngày sau khi ông đến một bệnh viện ở Tokyo để kiểm tra sức khỏe, theo Reuters.

“Tôi đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế để đảm bảo sức khỏe của tôi vẫn tốt. Giờ tôi đã sẵn sàng quay trở lại làm việc và nỗ lực hết sức mình”, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói với các phóng viên tại văn phòng thủ tướng.

Thủ tướng Abe hôm 17/8 tới bệnh viện Đại học Keio ở thủ đô Tokyo và rời đi sau 7 tiếng, làm dấy lên suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi qua eo biển Đài Loan

Bộ Quốc phòng (MND) Đài Loan, hôm thứ Tư (19/8), thông báo rằng Hải quân Hoa Kỳ đã cho một tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, theo Taiw News.

Trong một thông cáo báo chí, MND xác nhận rằng một tàu Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan theo hướng từ phía bắc sang phía nam.

Hôm thứ Ba, Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thông báo trên Facebook rằng tàu khu trục USS Mustin mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hạm đội 7 Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan. Thông báo cũng cho biết sứ mệnh của tàu USS Mustin là giúp đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Taiwan News cho hay, có thông tin về việc tàu USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan vào thứ Ba. Tuy nhiên, vào thời điểm đó MND không đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ nhấn mạnh rằng quân đội nắm được đầy đủ các động thái trên biển và trên không ở xung quanh eo biển Đài Loan.

Các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ trong thời gian qua đã liên tục gia tăng các hoạt động tuần hành qua eo biển Đài Loan, trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng thúc đẩy các hoạt động quân sự đe dọa hòn đảo mà họ tuyên bố là một phần lãnh thổ không thể tách rời với Đại Lục.

Trung Quốc: Nước lũ chạm chân tượng Phật khổng lồ, 100.000 người phải sơ tán

Lũ lụt trên thượng nguồn sông Trường Giang của Trung Quốc đã buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người hôm 18/8 và đe dọa một di sản thế giới 1.200 năm tuổi, theo Reuters.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, lực lượng ứng phó khẩn cấp và các tình nguyện viên hôm nay phải dùng bao cát để bảo vệ bức tượng khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật cao 71 mét ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, khi nước lũ lần đầu tiên dâng đến chân tượng kể từ năm 1949.

Tứ Xuyên, nơi có sông Trường Giang chảy qua, hôm 18/8 đã nâng ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất để đối phó với một đợt mưa xối xả mới.

Bộ Thủy lợi cho biết, dự án đập Tam Hiệp, một công trình thủy điện khổng lồ được thiết kế một phần nhằm chế ngự lũ lụt trên sông Trường Giang, sẽ chứng kiến lưu lượng tăng lên 74.000 mét khối mỗi giây vào ngày mai, mức cao nhất kể từ khi được xây dựng.

Mỹ – Trung tăng gấp đôi chuyến bay hai chiều

Reuters đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ hôm 18/8 cho biết, Mỹ và Trung Quốc cho phép các hãng hàng không tăng gấp đôi số chuyến bay thương mại hàng tuần giữa hai nước.

Theo đó, 4 hãng hàng không chở khách Trung Quốc đang vận hành các chuyến bay đến nước này tăng gấp đôi số chuyến bay, lên 8 chuyến khứ hồi hàng tuần. Trung Quốc cũng đồng ý cho các hãng bay Mỹ tăng gấp đôi số chuyến đến nước này.

Các hãng hàng không Mỹ đã dừng bay đến Trung Quốc sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 cấm gần như tất cả người không phải công dân Mỹ nhập cảnh nước này từ Trung Quốc.

Bộ Giao thông Mỹ cho biết chính phủ nước này hy vọng Trung Quốc sẽ khôi phục toàn bộ quyền bay của các hãng hàng không Mỹ theo thỏa thuận hàng không song phương. Thỏa thuận cho phép hai quốc gia khai thác hơn 100 chuyến bay mỗi tuần giữa hai nước.

Mỹ bắt máy bay Venezuela chở vũ khí

Các nhân viên hải quan Mỹ đã chặn một máy bay phản lực tư nhân của Venezuela chuyên trở 82 khẩu súng, bao gồm một súng bắn tỉa cộng với 63.000 viên đạn. Vụ việc xảy ra tại bang Florida, nhà chức trách Mỹ cho biết hôm thứ Ba, AP đưa tin.

Hai phi công người Venezuela là Luis Alberto Patino và Gregori Mendez đã bị bắt hôm thứ Bảy, bị buộc tội buôn lậu lượng lớn tiền mặt và hàng hóa từ Mỹ, bên cạnh sở hữu vũ khí trái phép, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí. Máy bay và hàng hóa trái phép đã bị thu giữ. Hiện chưa rõ kho vũ khí này nhằm mục đích gì.

Tuyên bố từ phía Mỹ cho biết, chiếc máy bay phản lực Lear được đăng ký tại Venezuela, điểm đến trong kế hoạch bay của máy bay này là đảo St. Vincent và Grenadines ở vùng biển Caribê.

Tổng thống Lebanon bảo vệ nhóm khủng bố Hezbollah

Tổng thống Lebanon Michel Aoun

Tổng thống Lebanon Michel Aoun nói rằng “không thể có chuyện” các vật liệu dễ cháy nổ ở cảng Beirut bốc cháy – dẫn đến vụ nổ kinh hoàng hồi đầu tháng – là do lực lượng khủng bố Hezbollah gây ra, theo Fox News.

Tổng thống Aoun, người bị cáo buộc là con rối của nhóm dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đưa ra tuyên bố này với hãng truyền thông Ý Corriere della Sera hôm thứ Ba, trong khi trước đó nhóm Hezbollah đã phủ nhận liên quan tới vụ nổ hôm 4/8 ở cảng Beirut khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 7000 người khác bị thương.

Nhiều quan chức Lebanon tin rằng 2.750 tấn vật liệu amoni nitrat lưu tại cảng Beirut theo cách nào đó đã bắt lửa và gây ra vụ nổ kinh hoàng. Một số quan chức an ninh nước này cho biết họ đã cảnh báo chính phủ Lebanon về nguy cơ gây cháy nổ lô vật liệu này nhiều tuần trước khi xảy ra thảm họa.

Belarus: Phe đối lập lập hội đồng, Lukashenko lên án

Phe đối lập chính trị ở Belarus đã thành lập một hội đồng vào thứ Ba. Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng đây là một âm mưu lật đổ chính quyền, theo Reuters.

Bà Olga Kovalkova, đại diện của bà Tsikhanouskaya, người đã lưu vong sau khi không giành thắng lợi trước ông Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống ít ngày trước, tại cuộc họp báo ra mắt hội đồng đối lập mới, cho biết bà mong muốn Tsikhanouskaya sẽ sớm quay trở lại Minsk để đóng vai trò là người bảo lãnh trong một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình.

Giành thắng lợi trước bà Tsikhanouskaya nhưng ông Lukashenko bị cáo buộc gian lận trong bầu cử và đang phải đối mặt với sự tức giận của công chúng. Ít ngày trước hàng chục ngàn người đã xuống đường yêu cầu vị tổng thống đã tại vị gần 30 năm phải từ chức.

Bộ quốc phòng Mỹ lập nhóm chuyên điều tra về UFO

Ngày 14/8 vừa qua, Bộ quốc phòng Mỹ cho biết họ đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới thuộc Hải quân Mỹ để điều tra về UFO (vật thể bay không xác định) mà máy bay quân sự nước này đã phát hiện.

Theo Bộ quốc phòng Mỹ, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm điều tra UFO sẽ giúp nâng cao hiểu biết về bản chất và nguồn gốc của các vật thể bay không xác định. Thay vì nghĩ tới những kẻ xâm lược ngoài hành tinh, quân đội Mỹ lo ngại về khả năng chúng được kết nối với các đối thủ của nước Mỹ sống trên Trái Đất.

Hình ảnh UFO được Bộ quốc phòng Mỹ chính thức công bố hồi tháng 4/2020. (Ảnh: Video Lầu Năm Góc)

Washington đặc biệt lo ngại về việc Trung Quốc thực hiện hành vi do thám bằng cách sử dụng máy bay không người lái hoặc các phương tiện đường không khác. “Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm là phát hiện, phân tích, và lập danh mục các vật thể bay không xác định có khả năng gây đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ,” Bộ quốc phòng Mỹ cho hay.

Thứ trưởng Quốc phòng David Norquist đã thông qua việc thành lập lực lượng đặc nhiệm nêu trên hôm 4/8 vừa qua. Trước đó, Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ cho biết họ muốn quản lý một chương trình UFO của Lầu Năm Góc, trong đó xác nhận sự tồn tại của một nhóm làm việc không chính thức được tờ New York Times tiết lộ vào năm 2017. Vào tháng 12/2017, Lầu Năm Góc thừa nhận tài trợ cho chương trình bí mật trị giá hàng chục triệu USD để điều tra việc nhìn thấy UFO. Tuy nhiên, Bộ này khẳng định việc tài trợ đã kết thúc vào năm 2012.

Thông báo về một lực lượng đặc nhiệm mới được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc hồi tháng 4/2020 chính thức công bố 3 đoạn video do các phi công Hải quân Mỹ ghi lại, cho thấy các cuộc chạm trán giữa không trung với thứ có vẻ như là UFO. Đoạn phim đen trắng trước đó đã bị rò rỉ và Hải quân Mỹ đã thừa nhận chúng là video của lực lượng này. Một video được quay vào tháng 11/2004 và 2 đoạn còn lại được quay vào tháng 1/2015.

Related posts