Rò rỉ danh sách 1,95 triệu đảng viên ĐCSTQ ở Thượng Hải

  • Đoan Mộc San

Cộng đồng mạng người Hoa mới đây đặc biệt quan tâm một danh sách 1,95 triệu đảng viên ở Thượng Hải bị rò rỉ. Danh sách ghi rõ tên, giới tính, nơi sinh, quê quán, số nhân thân, địa chỉ nhà và phương thức liên lạc. Những người kiểm chứng cho rằng đây là danh sách đáng tin cậy.

Gần đây cộng đồng mạng người Hoa đặc biệt quan tâm chuyện rò rỉ danh sách 1,95 triệu đảng viên ở Thượng Hải, danh sách ghi rõ tên, giới tính, nơi sinh, quê quán, số nhân thân, địa chỉ nhà và phương thức liên lạc. Thông tin cho rằng đây là danh sách đáng tin cậy (Ảnh chụp màn hình mạng internet).

Ngày 16/7, New York Times đưa tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét việc cấm các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và người thân gia đình của họ nhập cảnh vào Mỹ. Năm ngày sau, một người có tên trực tuyến là “Tổng tài phán” đã tung tin trên trang web của người Hoa hải ngoại tiết lộ “Rò rỉ Danh sách Đảng viên toàn thành phố Thượng Hải”, sau đó danh sách này đã trở thành điểm nóng của giới truyền thông người Hoa nước ngoài.

Người gây bùng nổ thông tin này tiết lộ danh sách này là tài liệu mật của Thành ủy Thượng Hải (cấp độ mật là cấp hai). Danh sách ghi rõ số hiệu tổ chức, họ tên, giới tính, dân tộc, quê quán, trình độ văn hóa, số nhân thân, địa chỉ nhà và phương thức liên lạc của tất cả các đảng viên hiện có ở Thượng Hải.

Nội dung tiết lộ kèm theo liên kết đến tài liệu, nhấp vào liên kết sẽ tải xuống hai tệp EXCEL chứa thông tin liên quan về các đảng viên ĐCSTQ tại thành phố Thượng Hải. Một tệp chứa thông tin về 1.048.576 đảng viên, và tệp khác chứa thông tin về 908.663 đảng viên, với tổng số 1.957.239 đảng viên.

Thông qua cách gọi thử vào số điện thoại của một số người trong tài liệu, có phóng viên của mạng lưới Hoa kiều hải ngoại và một số cư dân mạng khác cho biết rằng thông tin danh tính của những người được ghi trong tài liệu là chính xác, rất đáng tin cậy.

Tiết lộ cũng trích dẫn một số ý hỏi đáp từ người liên quan bị lộ thông tin, trong đó đặc biệt đề cập rằng “Liên lạc nội bộ của ĐCSTQ và việc quản lý tài liệu bằng máy tính đều là kết nối có dây, thiết bị đầu cuối khép kín và về cơ bản cách ly với hệ thống mạng Internet toàn cầu; ngay cả khi một cao thủ hacker muốn gây rối thì cũng phải đích thân vào tòa nhà văn phòng của Ban Tổ chức Thành ủy ở số 19 đường Cao An quận Từ Huy thành phố Thượng Hải. Mức nghiêm mật an ninh chính trị của nội bộ ĐCSTQ là đứng đầu thế giới, hệ thống đường liên lạc nội bộ đều nằm trong tầm giám sát, kể cả văn phòng Bộ trưởng, chỉ cần có bất kỳ máy tính nào hoạt động trong tòa nhà văn phòng, dù chỉ lắp USB vào cũng bị ghi lại tại phòng điều khiển trung tâm, và nội dung hoạt động của máy có thể được nhận diện lập tức hoặc bất cứ lúc nào cơ quan chức năng cần thiết.” Điều này ngụ ý rằng danh sách không phải do tin tặc lấy được mà do nội bộ của cơ quan liên quan nào đó vô tình làm rò rỉ.

Vì tài liệu bị rò rỉ trùng vào thời điểm chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ đến Mỹ, khiến một số nhà phân tích tin rằng sự việc này cho thấy dường như có phe cánh trong ĐCSTQ muốn hỗ trợ Mỹ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đảng viên ĐCSTQ, muốn ĐCSTQ tan rã từ bên trong.

Bài bình luận có tựa đề “Hàm ý gì khi danh sách đảng viên ĐCSTQ thành phố Thượng Hải được đăng trên Internet”, cho rằng việc rò rỉ danh sách đảng viên Thượng Hải có nghĩa là “Nếu bất kỳ đảng viên ĐCSTQ nào trong danh sách này không sớm tỉnh ngộ rời bỏ ĐCSTQ, thì trong tương lai anh ấy (cô ấy) muốn đi du lịch, học tập và làm việc ở một quốc gia không khác, chỉ cần quốc gia này áp đặt các hạn chế đối với giới đảng viên ĐCSTQ thì bản thân đảng viên đó cùng người thân gia đình họ về cơ bản sẽ bị chặn lại”. “Ngay cả danh sách đảng viên của Thượng Hải cũng có thể bị lộ thì những nơi khác ra sao?… Mỗi đảng viên không có tên trong danh sách đều cần suy nghĩ thấu đáo và đưa ra lựa chọn cho mình: Tiếp tục bám ĐCSTQ để tự hủy hoại tiền đồ hay mau chóng thoát khỏi để tự cứu mình?”

Đoan Mộc San

Related posts