Nga: Ông Navalny được đưa tới Đức điều trị trong tình trạng hôn mê

  • Đức Thiện

Chính trị gia đối lập Alexei Navalny vào rạng sáng thứ Bảy 22/8 (giờ địa phương) đã được đưa tới Đức để điều trị trong tình trạng hôn mê sau khi ông bị đột quỵ, nghi do bị đầu độc trên máy bay từ thành phố Omsk về Moscow.

Reuters dẫn lời nhân viên bệnh viện tại thành phố Omsk, vùng Siberia hôm thứ Sáu (21/8) cho biết mạng sống của ông Navalny chưa lâm nguy, ông đang hôn mê nhưng não vẫn trong điều kiện ổn định.

Một nhân chứng nói với Reuters rằng ông Navalny đã được đưa tới sân bay Omsk vào rạng sáng 22/8 (giờ địa phương) và máy bay chở ông đã cất cánh để bay tới Đức khoảng hai giờ sau đó. Phát ngôn viên của ông Navalny, bà Kira Yarmysh nói rằng bà Yulia – vợ của chính trị gia đối lập này cũng có mặt trên chuyến bay tới Đức.

Phát ngôn viên Yarmysh viết trên Twitter: “Chuyến bay vì cuộc sống và sức khỏe của ông Alexi vừa mới cất cánh và còn một chặng bay dài, nhưng ít nhất bước đầu tiên này đã được thực hiện”.

Trước đó, ông Navalny hôm thứ Năm (20/8) đã bị ngã quỵ trên máy bay sau khi ông uống trà. Các đồng minh của ông tin rằng trong trà ông Navalny uống có độc.

Ông Navalny ngã bệnh trong chuyến bay trở về thủ đô Moscow từ thành phố Omsk. Chính trị gia đối lập đến thành phố vùng Siberia để gặp các đồng minh trước các cuộc bầu cử địa phương vào tháng tới. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk và ông Navalny đã được đưa tới bệnh viện bằng cáng trong tình trạng bất động.

Theo Reuters, các bác sĩ Đức đã bay tới Omsk để đưa ông Navalny sang Đức điều trị theo yêu cầu của bà Yulia và các đồng minh của ông Navalny. Họ cho biết họ lo ngại các nhà chức trách Nga có thể cố che giấu bằng chứng về nguyên nhân ông Navalny đột quỵ và bệnh viện nơi điều trị cho ông cũng không được trang bị thiết bị y tế tốt.

Nhân viên y tế tại bệnh viện Omsk ban đầu nói rằng mặc dù điều kiện sức khỏe của ông Navalny đã được cải thiện chút ít qua một đêm, nhưng ông vẫn đang trong điều kiện bất ổn để có thể di chuyển ra nước ngoài một cách an toàn.

Nhưng sau đó, vào cuối ngày thứ Sáu (21/8), các bác sĩ tại Omsk nói họ sẽ không phản đối chuyển ông Navalny sang Đức sau khi các bác sĩ Đức được cho phép thăm khám cho chính trị gia đối lập này. Các bác sĩ tại Omsk cho biết họ nghĩ ông Navalny đủ sức khỏe để di chuyển bằng máy bay sang Đức.

Ông Alexander Murakhovsky, bác sĩ trưởng tại bệnh viện Omsk ban đầu nói rằng ông Navalny đã được chẩn đoán bị bệnh rối loạn chuyển hóa, có thể là do lượng đường trong máu thấp.

Ông Murakhovsky cho biết có phát hiện hóa chất công nghiệp trên quần áo và các ngón tay của ông Navalny, nhưng ông và các bác sĩ tại Omsk không tin chính trị gia này đã bị đầu độc.

Ông Navaly đã đang là cái gai trong mắt Điện Kremlin hơn một thập kỷ qua. Chính trị gia đối lập này thể hiện là người có ảnh hưởng cao và có thể huy động đông đảo người trẻ biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Navalny đã nhiều lần bị bắt vì tổ chức các cuộc tập trung đông người nơi công cộng và bị kiện vì ông tổ chức các cuộc điều tra tham nhũng của giới chức chính quyền. Chính trị gia đối lập 44 tuổi này đã bị cấm tham gia chạy đua tranh cử tổng thống Nga vào năm 2018.

Đức Thiện

Related posts