Chương trình “The Masked Singer” của đài số 10 tạm ngưng vì có nhiều thành viên bị nhiễm coronavirus

Toàn bộ chương trình “The Masked Singer Australia” phải tạm ngưng và tất cả các thành viên phải bị cách ly sau bị phát hiện nhiễm coronavirus.

Đây là show nổi tiếng trên đài truyền hình số 10 của Úc, phát ngôn viên của đài số 10 cho biết: “Chương trình The Masked Singer phải ngưng ngay lập tức sau khi có nhiều nhân viên của trong chương trình bị nhiễm Covid-19”.

“Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, các nhân viên và nhà sản xuất là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

“Toàn bộ nhân viên trong chương trình này bao gồm các ca nhiễm, diễn viên và ban giám khảo đang bị cách ly. Họ đang được giám sát chặt chẽ bởi nhân viên y tế.

“Đài số 10 đang làm việc sát với chính quyền và Bộ Y tế của tiểu bang Victoria. Đài số 10 đang cung cấp tất cả các nhân viên mọi sự hỗ trợ.”

Dịch Covid-19: Victoria đã dần kiểm soát được tình hình

Ngày thứ Bảy (22.8.2020) ghi nhận thêm 182 ca nhiễm và 13 trường hợp tử vong do Covid-19,  là ngày thứ hai Victoria ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới ghi dưới con số 200 trong vòng 24 tiếng đồng hồ,

Dù số ca nhiễm mới có tăng nhẹ so với ngày hôm trước (179 ca) nhưng việc số ca nhiễm mới ở dưới mức 200 là tín hiệu đáng mừng. Từ khi dịch bệnh bùng phát lần 2 đến nay, bang Victoria đã có khoảng 16,000 ca mới và chiếm tới gần 75% tổng số ca nhiễm và hơn 80% số ca tử vong do Covid-19 trên toàn quốc.

Tuyên bố trong cuộc họp báo sáng thứ Bay, Tiến sĩ Brett Sutton, Giám đốc Y tế Victoria, cho biết tình hình đã trở nên khả quan hơn, số ca nhiễm mới giảm, số bệnh nhân nhập viện và số ca phải điều trị cũng giảm. Trước đó ông cho biết cơ quan y tế sẽ làm tất cả để không để xảy ra đợt dịch thứ 3 và trước mắt là đặt mục tiêu đưa số ca nhiễm hàng ngày xuống dưới 50 trường hợp trước ngày 13.9.2020.

Trong khi đó tình hình tại Queensland  lại trở nên đáng ngại. Hôm thư Bảy Queensland bắt đầu thắt chặt hơn việc kiểm soát dịch bệnh khi phát hiện 9 ca nhiễm, trong đó 6 trường hợp có liên quan đến một trại trừng giáo giành cho trẻ vị thành niên.

Cùng ngày thì NSW chỉ ghi 9 ca nhiễm mới và không có trường hợp tử vong tuy nhiên số ổ dịch tại bang này vẫn tiếp tục tăng.

Tính đến hôm thứ Bảy Úc có hơn 24,600 ca nhiễm Covid-19, gần 18.500 bệnh nhân đã hồi phục và 485 trường hợp tử vong./.

Kẻ khóc và người cười

Qantas đã công bố mức thua lỗ lên tới $2.7 tỷ trong tài khóa 2019-2020. Giám đốc tổng quản trị Alan Joyce cho biết, đại dịch Covid-19 đã “lấy đi” $4 tỷ doanh thu và  $1.2 tỷ AUD lợi nhuận của hãng.

Trong bối thời gian qua, để tiết kiệm $10 tỷ, Qantas buộc phải cho nghỉ việc 6,000 nhân viên và cho 100 chiếc máy bay trùm mềm.

Ông Joyce cho rằng đại dịch sẽ tiếp tục tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của ngành hàng không và dự báo những khoản thua lỗ đáng kể trong năm tài chính sắp tới là khó tránh khỏi.

Hiện, một số tiểu bang tại Úc vẫn đang đóng cửa. Qantas dự kiến phải đến giữa năm 2021, hoạt động du lịch quốc tế mới có thể khởi động trở lại.

Qantas như vậy cũng còn khá vì đối thủ lớn của Qantas là Virgin Australia tiến hành thủ tục phá sản vào tháng Tư , ngay sau khi Úc quyết định đóng cửa biên giới quốc tế, khiến ngành du lịch trong nước lao dốc. Đến đầu tháng Tám Virgin tuyên bố sẽ đóng cửa hãng hàng không giá rẻ Tigerair Australia, là công ty con của Virgin và sa thải 3,000 nhân viên, trong bối cảnh hãng này chuẩn bị hoạt động trở lại thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần tư nhân khổng lồ Mỹ Bain Capital.

Trong khi các ngành hàng không cùng dịch vụ ăn uống và du lịch khóc ròng vì Covid-19, các công ty bán lẽ sản phẩm điện tử tại Úc đã ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục.

Vì dịch bệnh, nhiều người phải làm việc ở nhà, học sinh phải học tại nhà, lệnh cách ly lại khiến người ta phải tìm các phương tiên giải trí tại nhà, do đó số lượng computer và các phương tiện giải trí trở nên bá chạy.

JB Hi-Fi Ltd – nhà bán lẻ điện tử số 1 tại Úc JB Hi-Fi cho biết lợi nhuận cơ bản của công ty này đã tăng 1 phần 3 (32%), lên $332.7 triệu trong năm tính đến cuối tháng 6, vượt qua mức dự báo trước đại dịch là $265-$270 triệu. Cổ tức của JB Hi-Fi cũng tăng 75%. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Kogan trong giai đoạn này tăng 56% và khoản chi trả cho các cổ đông cũng tăng 2 phần 3.

Kmart bỏ mất cơ hội

Trong thời gian phong tỏa hầu hết các công ty bán vận dụng trong nhà đều làm ăn phát đạt, điển hình như JB Hi-Fi, Kmart là công ty đã không tận dụng cơ hội đó để phát triển, số tiền lời của công ty trong năm tài chánh vừa qua là $414 triệu – thấp nhất trong 5 năm qua. Chính tổng giám đốc của Kmart nhìn nhận họ đã mắc phải một lỗi lầm trầm trọng là thay vì dự trữ đủ hàng hóa trong thời gian phong tỏa, họ đã quyết định hoãn nhập hàng từ các nhà sản xuất.

Related posts