Nhân viên sứ quán Houston về nước được biểu dương, dân mạng mỉa mai ‘đốt tài liệu lập đại công’

Tâm Thanh

(Ảnh chụp màn hình video)

Tháng trước, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston. Tối ngày 17/8, tất cả nhân viên của lãnh sự quán này đã thuê riêng máy bay trở về Bắc Kinh và giành được bằng khen tập thể hạng ba. Cư dân mạng chế giễu rằng nhờ đốt tài liệu mà lập được đại công.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức lễ đón tại sân bay Thủ đô vào tối ngày 17/8 cho tất cả các nhân viên công tác tại Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston trở về. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, tất cả các nhân viên của Đại sứ quán đã “đứng trước nguy hiểm mà không hỗn loạn, gặp phải biến cố mà không sợ hãi… trong tình huống cực kỳ khó khăn, thậm chí rất nguy hiểm,… vẫn bảo vệ được lợi ích nòng cốt của quốc gia”.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Tề Ngọc cũng tuyên bố trao tặng bằng khen tập thể hạng ba cho các nhân viên làm việc tại Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston.

Về điều này, có cư dân mạng đã mỉa mai:

“Biểu hiện không tệ, các văn kiện được thiêu rụi quá mau lẹ”.

“Đốt văn kiện được tính là thắng lần 1, khóa cửa lãnh sự quán được tính là thắng lần 2, khi trở về nước được trao bằng khen là thắng lần 3, nước cờ này đúng thật là thắng lớn mà”.

“Đốt tài liệu lập được đại công”.

“Nhân viên của lãnh sự quán về nước thì được chào đón nồng nhiệt, trong khi du học sinh về nước lại bị tố là mang mầm bệnh từ nghìn dặm trở về”.

Ngày 21/7, Hoa Kỳ hạn cho Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa trong vòng 72 giờ. Ngày hôm sau (22/7), ngay tại sân sau của lãnh sự quán, người ta quay chụp được hình ảnh các nhân viên đốt vật phẩm trong thùng sắt lớn. Đám cháy lớn khiến người dân xung quanh phát hoảng phải gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cứu hỏa vội đến hiện trường để chữa cháy, nhưng các quan chức Trung Quốc không cho họ vào làm nhiệm vụ. Khi rời đi, nhân viên lãnh sự Trung Quốc còn khóa cửa chính của  lãnh sự quán này.

Sau đó, do ĐCSTQ trả đũa, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc buộc phải đóng cửa. Khi các nhân viên làm việc tại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ dời đi, hiện trường ngay ngắn trật tự, cũng không có màn thiêu rụi vật phẩm nào tương tự như bên lãnh sự Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ còn đặc biệt công bố một video về nghi thức hạ cờ tại Tổng lãnh sự Thành Đô trên Twitter kèm dòng trạng thái: “Hôm nay, chúng tôi mang theo niềm tự hào về công việc chúng tôi đã làm và tình hữu nghị của người dân vùng tây nam Trung Quốc đã ăn sâu trong ký ức chúng tôi để bắt đầu một công việc mới”.

Ngoài ra, trên mạng còn đăng tải một tấm hình của các nhân viên công tác tại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ trong phòng chờ đợi của sân bay. Mọi người tay giăng biểu ngữ: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!”, “Thành Đô cố lên!”, “Trung Quốc cố lên!”, trên khuôn mặt của mỗi người đều toát lên những nụ cười thân thiện và chân thành.

Có cư dân mạng thở dài: “Nhìn thấy những lời phát biểu của hai nước sau khi rút khỏi lãnh sự quán của nhau có thể thấy được biểu hiện và tố chất hoàn toàn khác nhau giữa hai bên, không thể không thừa nhận phong thái và tố chất của nước lớn (Hoa Kỳ) thật tuyệt vời”, “Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Đô bị đóng cửa, các nhân viên công tác không dùng thùng sắt lớn để đốt các tài liệu, thay vào đó họ đã khích lệ Trung Quốc cố lên, Thành Đô cố lên, khích lệ mọi người rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Thật sự đã toát lên ánh hào quang của sự thiện lương, tự tin và tinh thần hữu nghị của một dân tộc ưu tú!”.

Trước đó, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ David Stillwel hôm 22/7 cho biết Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là một trung tâm tình báo của quân đội nước này. “Quân đội Trung Quốc đã gửi sinh viên cả công khai lẫn bí mật tới các trường đại học Mỹ để nghiên cứu những thứ có thể thúc đẩy lợi thế chiến tranh của họ”, ông Stillwel nói trong cuộc phỏng vấn với NYTimes hôm 22/7. Ông nhấn mạnh rằng tất cả hoạt động này được hỗ trợ bởi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Cùng ngày (22/7), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết sở dĩ Washington đã chỉ đạo đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston “để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Theo Yuan Ming Qing, Soundofhope.org
Tâm Thanh biên dịch

Related posts