Bayern Munich vô địch Champions League với kỷ lục 11 trận toàn thắng

Nam Anh

Bayern Munich lên ngôi vô địch Champions League với kỷ lục 11 trận toàn thắng (ảnh UEFA)

Bàn thắng của Kingsley Coman trong trận chung kết với PSG rạng sáng 24/08 đã đưa Bayern Munich lên ngôi vô địch Champions League mùa giải 2019-2020. Hùm xám cũng lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử toàn thắng tất cả các trận đấu trước khi lên ngôi vô địch

So với trận gặp Lyon ở bán kết, Kingsley Coman là cái tên duy nhất được HLV Flick thay đổi trong đội hình xuất phát của Bayern Munich trước PSG rạng sáng 24/08. Và chính cầu thủ chạy cánh người Pháp này đã tạo ra sự khác biệt bằng bàn thắng duy nhất để đưa Hùm xám lên ngôi vô địch.

Phút 59, tận dụng thoáng sơ sẩy của hàng ngự PSG, Kimmich treo bóng trúng vị trí của Coman để cầu thủ người Pháp đánh đầu chéo góc xa, vượt qua tầm với của thủ thành Navas.

Trước khi Coman ghi bàn, PSG mới là đội tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn, tuy nhiên hai ngôi sao ghi bàn hàng đầu của họ là Neymar và Mbappe đã không một lần tận dụng thành công. Trong số những cơ hội đó phải kể đến màn phối hợp giữa bộ đôi này trong hiệp 1 khi Mbappe chọc khe tinh tế cho Neymat thoát xuống nhận bóng và đối mặt với thủ môn Neuer, tuy nhiên chân sút người Pháp đã không thể chiến thắng trong pha đấu tay đôi này. Không lâu sau đó, siêu sao người Brazil có pha đi bóng mở ra cơ hội để Di Maria phối hợp đập nhả với Herrera trước khi sút bóng vọt xà.

Còn với Mabappe, cầu thủ ngừoi Pháp cũng có lý do để tiếc nuối khi có bóng trong vòng cấm địa trong tư thế trống trải nhưng cú sút của tiền đạo này lại quá nhẹ để vượt qua thủ thành Neuer.

Với chiến thắng trên, Bayern Muich có lần thứ 6 vô địch Champions League và lập kỷ lục trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng 11 trận ở giải đấu này. Đội bóng Đức thắng Red Star, Tottenham, Olympiacos (tại vòng bảng, mỗi đội hai trận), Chelsea (vòng 1/8, hai trận), Barca (tứ kết), Lyon (bán kết) và PSG (chung kết). Họ ghi 43 bàn, thủng lưới tám lần.

Bayern Munich cũng hoàn tất cú ăn ba mùa này, sau chức vô địch Bundesliga và Cup Quốc gia Đức.

Còn vói PSG, họ chưa thể biến giấc mơ vô địch Champions League thành hiện thực dù đã đầu tư nhiều tiền của trong một thập niên qua. Trước khi tiến đến trận chung kết ở mùa giải năm nay, đội bóng Thủ đô Pháp có tổng cộng 7 lần liên tiếp dừng bước ở vòng đấu loại trực tiếp, gồm 4 lần vào đến tứ kết và 3 lần vào vòng 16 đội.

Related posts