Luật sư nổi tiếng người Trung Quốc: ‘ĐCSTQ là kẻ thù chung của nhân loại’

Luật sư nổi tiếng người Trung Quốc: ‘ĐCSTQ là kẻ thù chung của nhân loại’
Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành phát biểu tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ (ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa hôm thứ Tư (26/8), nhà hoạt động nhân quyền khiếm thị nổi tiếng người Trung Quốc đã kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Ông khen ngợi ông Trump đã đứng lên kháng lại Trung Quốc trong nhiệm kỳ của mình.

Theo New York Post, tại Đại hội Đảng Cộng hòa ngày 26/08, luật sư khiếm thị nổi tiếng người Trung Quốc Trần Quang Thành nhận định các chính quyền Mỹ trước đây đều theo đuổi chiến lược hòa dịu với Bắc Kinh. Nhưng ông cho rằng:

“Mỹ phải sử dụng các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền của mình để thành lập một liên minh các nền dân chủ khác nhau nhằm ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc”.

“Tổng thống Trump đã dẫn đầu trong việc này và chúng tôi cần các quốc gia khác tham gia và chung tay trong cuộc chiến. Một cuộc chiến cho tương lai của chúng ta”.

Luật sư Trung Quốc này là một người ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Trump. Ông từng bị chính quyền Trung Quốc bức hại, khi lên tiếng về nạn cưỡng ép phá thai trong chính sách một con và vấn đề tham nhũng tại Trung Quốc. Ông thường được gọi là “luật sư chân đất” vì hay lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho những người dân Trung Quốc thấp cổ bé họng.

Trong khi bị quản thúc cực kỳ hà khắc tại nhà, ông đã bất ngờ trốn thoát với sự giúp đỡ của các nhà hoạt động đồng nghiệp. Ông đã cùng gia đình tới tị nạn ở Mỹ vào năm 2012.

“ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] là kẻ thù của nhân loại,” ông Chen nói. “Nó đang khủng bố người dân của chính nó và đang đe dọa cuộc sống của người dân toàn cầu”.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Trung Quốc không kiểm duyệt” năm 2019, luật sư Trần cho biết: Vấn đề nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc lúc này là đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biến đất nước Trung Quốc thành con tin. Nó dùng quyền lực chính phủ để nô dịch nhân dân Trung Quốc”.

Ông cũng cho biết một thông tin thú vị rằng, ngay sau khi Đại sứ quán Mỹ đăng thông tin trên Weibo về việc Chính phủ Trump bắt đầu thương chiến với Trung Quốc, có 727 bình luận nhanh chóng xuất hiện. ĐCSTQ xóa ngay 713 bình luận, chỉ để lại 14.

Luật sư cho biết, “mọi người có thể đoán được 713 bình luận bị xóa là gì, chắc chắn đều là ủng hộ thương chiến, phản đối ĐCSTQ. Chỉ có 14 bình luận là ủng hộ ĐCSTQ.”

 “Nếu nhìn vào tỉ lệ này ta sẽ thấy chẳng còn bao nhiêu người Trung Quốc vẫn ủng hộ ĐCSTQ và chưa nhận ra bản chất tà ác của nó.”

Hồi năm 2019, luật sư Trần đã có một bài phân tích đăng trên The Washington Post, nhận định rằng “Tổng thống Trump đang có chiến lược đúng đắn với Bắc Kinh. Là một người bất đồng chính kiến người Trung Quốc, tôi biết điều đó”.

Là người trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm nên ông hiểu được bản chất bạo lực và dối trá của ĐCSTQ. Ông bình luận: “Những thực tiễn như vậy tiết lộ tính cách của ĐCSTQ và chúng khiến cách tiếp cận của ông Trump có triển vọng. Chế độ Trung Quốc hống hách sâu sắc, gây ra một mối đe dọa đáng gờm, không chỉ đối với lợi ích của nước Mỹ mà còn đối với toàn bộ thế giới văn minh”.

Luật sư Trần khẳng định, Tổng thống Trump, với một phong cách không thường thấy, đang cố gắng phá vỡ các hệ thống và sự nhượng bộ đã cho phép ĐCSTQ hoành hành mà không bị kiểm soát trong thời gian quá lâu. Ông Trần cho rằng Tổng thống Trump xứng đáng được ghi nhận công lao, chứ không phải bị chỉ trích, khi đang chấm dứt các hành vi sai trái của chính quyền Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm:

Related posts