Học giả Đài Loan: Ông Tập là nhân tố thúc đẩy ĐCSTQ nhanh chóng sụp đổ

  • Y Bình

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, giáo sư Thái Hà (Cai Xia) từng là giảng viên Trường Đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho rằng ông Tập Cận Bình đang ngày càng rời xa con đường mở cửa, chỉ khiến ĐCSTQ nhanh chóng sụp đổ hơn. Đồng quan điểm, nhà kinh tế Ngô gia Long (Chia-Loong Wu) tại Đài Loan cũng cho biết điều Mỹ lo lắng là ông Tập Cận Bình bất ngờ thức tỉnh.

Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Alexander Khitrov / Shutterstock).

Hôm Chủ nhật (23/8), cựu giảng viên Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ là giáo sư Thái Hà (Cai Xia) đã nhận lời phỏng vấn của hãng tin CNN, trong phỏng vấn bà kêu gọi Chính phủ Mỹ gây thêm sức ép ĐCSTQ. Bà ủng hộ lệnh cấm của Chính phủ Mỹ đối với Huawei và đề xuất Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt các quan chức ĐCSTQ. Bà cũng hy vọng rằng cộng đồng quốc tế có thể hợp lực để ngăn chặn ĐCSTQ thâm nhập vào các tổ chức quốc tế cũng như tình trạng lây lan tư duy toàn trị của ông Tập Cận Bình trên quốc tế.

Giáo sư Thái Hà nhấn mạnh: “Xung đột Mỹ – Trung không phải xung đột giữa hai dân tộc, mà là giữa hai thể chế chính trị và ý thức hệ.” Bà nói rằng một trong những mục tiêu hiện tại của ĐCSTQ là thay thế hệ thống dân chủ tự do với những giá trị cốt lõi như hòa bình, dân chủ, tự do, công lý dưới lãnh đạo của Mỹ.

Trong 30 năm qua bà Thái Hà đã là nhân chứng quan sát tiến trình của ĐCSTQ với tư cách là người trong cuộc: giảng viên Trường Đảng Trung ương. Bà trả lời CNN rằng ĐCSTQ thời ông Hồ Cẩm Đào nắm quyền thì còn biết khoan dung trước những ý kiến ​​bất đồng. Nhưng sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền thì “dân chủ trong Đảng” mà ĐCSTQ vẫn đề cao đã trở thành giả hiệu. Bầu không khí chính trị hiện nay trong ĐCSTQ là cán bộ cấp dưới luôn giấu sự thật khi chia sẻ thông tin với cấp trên, họ chỉ đề cập những gì mà cấp trên muốn nghe. Chính điều này đã khiến thông tin mà giới cấp cao ĐCSTQ nhận được toàn sai lệch, quá trình quyết sách cũng vì thế thiếu căn cứ khoa học, dân chủ, công khai và minh bạch.

Ngoài ra liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, bà Thái Hà cũng nhắc lại vấn đề ĐCSTQ trong giai đoạn đầu mới nổ ra dịch bệnh đã cố tình che giấu tình hình thực tế, đây là nguyên nhân quan trọng khiến virus lây lan ra toàn cầu.

Đặc biệt, bà nhận định ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã có những phát ngôn, suy nghĩ và hành động mang dấu hiệu như thời Cách mạng Văn hóa từ ông Mao Trạch Đông. Ông Tập đang dẫn dắt Trung Quốc rời xa con đường mở cửa và cải cách, nếu ĐCSTQ không thực hiện cải cách nội bộ thì mâu thuẫn sẽ dần tích tụ và một ngày nào đó sẽ nổ tung gây tan rã sụp đổ từ bên trong. Mặc dù ông Tập Cận Bình liên tục nhấn mạnh cam kết cải cách, nhưng bà Thái Hà cho rằng cách duy nhất để ĐCSTQ tránh được sụp đổ từ bên trong là ông Tập Cận Bình không còn nắm quyền lực.

Bà Thái Hà nói: “Trung Quốc không thể tiến tới dân chủ dưới lãnh đạo của Tập Cận Bình. Chỉ khi nào Tập Cận Bình không còn nắm quyền thì những người cải cách trong ĐCSTQ mới có cơ hội lên tiếng và điều chỉnh hướng phát triển của ĐCSTQ.”

Đầu tháng 6 năm nay, cộng đồng mạng lan truyền bản ghi âm phát biểu của bà Thái Hà tại buổi họp mặt gồm nhiều người thuộc Thế hệ Đỏ thứ hai của ĐCSTQ. Theo đó, bà Thái Hà lên án ĐCSTQ đã là “thây ma chính trị” và ông Tập (không nêu hết họ tên) đã trở thành một ông trùm xã hội đen, không ai có thể cứu vãn được cuộc khủng hoảng này. ĐCSTQ đã đi đến hồi kết, hầu hết mọi người trong bộ máy đều hiểu rõ như vậy… Nếu con người này còn nắm giữ thì hệ thống sẽ rơi tự do…

Tuy nhiên, quan điểm của bà Thái Hà đã được ông Trương Kiệt (Zhang Jie), một một học giả về Trung Quốc tại Mỹ phản hồi bằng tweet: “Giáo sư Thái Hà tin rằng nếu ông Tập không từ chức thì ĐCSTQ sẽ hoàn toàn tan rã. Nếu quan điểm này đúng đắn thì có gì mà phải mong ông Tập mất quyền lực? Có lẽ sứ mệnh của ông ấy là để chấm dứt chế độ toàn trị ĐCSTQ. Tôi hiểu suy nghĩ của giáo sư Thái. Ông Tập không còn nắm quyền và những người theo khuynh hướng cải cách cởi mở trong ĐCSTQ có cơ hội trở lại con đường của ông Đặng Tiểu Bình. Nhưng nếu ĐCSTQ đã là một thây ma chính trị thì làm sao chúng ta có thể đánh thức thây ma? Chúng ta đã nghĩ ngây thơ về cái ác? Đã từ lâu ĐCSTQ không theo con đường của ông Đặng Tiểu Bình”.

Trong khi ngày 22/8, nhà kinh tế Ngô Gia Long tại Đài Loan đã đăng trên Facebook nói rằng một số người trong ĐCSTQ đã đưa ra suy nghĩ hợp lý. Ông chỉ ra rằng trong việc xử lý các mối quan hệ đối ngoại, “Ông Tập Cận Bình gần như đã đánh giá sai về ông Trump, lấy vận quốc gia để đánh bạc thua hết vốn, tình hình thực sự rất nghiêm trọng”. Chuyên gia này chỉ ra, ông Tập Cận Bình đã rơi vào cái bẫy “Tự hào quá, tổ quốc ơi!”. Trong cái bẫy này người ta trở nên tự mãn cứng rắn ở những vấn đề mà đáng lý không nên như vậy.

Ông Ngô Gia Long suy đoán, người Mỹ thực sự hy vọng ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo ĐCSTQ, bởi vì như vậy rất tốt cho Mỹ. Điều mà Mỹ lo lắng có lẽ là ông Tập Cận Bình bất ngờ thức tỉnh mà thay đổi thái độ, sẵn sàng chấp nhận bồi thường, sẵn sàng cúi đầu trước Mỹ, vì nếu như thế thì Mỹ sẽ không dễ dàng để hạ thủ đối với ĐCSTQ. Ông nói: “Biệt danh của ông Tập Cận Bình là tổng chỉ huy tăng tốc (gia tốc sư), đây không phải là nói cho vui, vì thực sự là ông Tập là nhân tố thúc đẩy sự sụp đổ của ĐCSTQ.”

Y Bình

Related posts