Phái đoàn của WHO đi TQ điều tra nguồn gốc virus nhưng không đến Vũ Hán

  • Y Bình

Gần đây phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến Trung Quốc thực hiện sứ mệnh điều tra nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nhưng nguồn tin từ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh vào ngày 27/8 chỉ ra phái đoàn này không đi điều tra thực địa tại Vũ Hán là nơi khởi phát dịch bệnh vào tháng 12 năm ngoái.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Theo Thời báo Tự do (Liberty Times) của Đài Loan, kể từ khi bùng phát dịch viêm phổi ở Vũ Hán, “thuyết rò rỉ virus” liên quan phòng thí nghiệm Trung Quốc đã nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận, theo đó vấn đề an toàn của phòng thí nghiệm Trung Quốc cũng liên tục bị đặt dấu hỏi. Tổng thống Mỹ Trump và Ngoại trưởng Pompeo cũng nhiều lần cáo buộc rằng có bằng chứng cho thấy virus viêm phổi Vũ Hán đến từ một phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố này.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với Financial Times rằng phái đoàn của WHO đã ở lại Bắc Kinh trong ba tuần, nhưng hoàn toàn không tiếp cận Vũ Hán, và không có bất cứ cơ hội nào để tìm ra manh mối.

Nghị sĩ Dave Sharma của Úc cho  biết, phản ứng ban đầu của WHO đối với dịch bệnh dường như là để tránh làm mất lòng Bắc Kinh, trước đây cộng đồng quốc tế cũng đã cho thấy đặc biệt quan tâm về tính độc lập và nghiêm túc của WHO, vấn đề này hiện đã được chứng minh là hoàn toàn có cơ sở.

Vào ngày 19/5, 194 quốc gia thành viên của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) đã bỏ phiếu thông qua “điều tra độc lập về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và nguồn gốc của nó”.

Mặc dù WHO và Tổng thư ký Tedros Adhanom của tổ chức này đã nhiều lần cảm ơn Trung Quốc vì đã “chia sẻ ngay lập tức” trình tự gen của virus viêm phổi Vũ Hán, nhưng vào đầu tháng 6 hãng thông tấn AP (Mỹ) đã dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn và tài liệu nội bộ chỉ ra rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh đã trì hoãn tình hình hơn một tuần mới công bố đại chúng trình tự gen của virus, đồng thời việc Bắc Kinh trì hoãn thông tin cũng khiến các quan chức WHO thất vọng.

Phát hiện đáng ngạc nhiên khi đột nhập vào phòng thí nghiệm Vũ Hán

Theo Liberty Times đưa tin, gần đây ông Robert Potter (người từng là nhà thầu an ninh mạng) và giáo sư Balding (Christopher Balding) tại Đại học Fulbright Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Sky News (Úc), theo đó cho biết câu chuyện tin tặc xâm nhập vào Viện Virus Vũ Hán và gửi một số dữ liệu cho ông và giáo sư Barding. Sau khi phân tích cơ sở dữ liệu này họ nhận thấy giữa dữ liệu do Bắc Kinh cung cấp và dữ liệu do WHO công bố có sự khác biệt rất lớn.

Ông Porter tiết lộ rằng trong cơ sở dữ liệu này có thể thấy những dữ liệu mà phía Trung Quốc đã “làm sạch”, và dữ liệu được tạo ra. Ông chỉ trích “Chính quyền Bắc Kinh đã ngụy tạo số liệu của họ.”

Ông nói thêm rằng hầu hết trong số 640.000 mục trong cơ sở dữ liệu đã bị xóa vào một ngày nhất định và trước đó mỗi ngày dữ liệu đều có sai lệch. Về vấn đề này, ông nói: “Khi Bắc Kinh nhận ra rằng virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc (còn được gọi là coronavirus mới, COVID-19) sẽ trở thành một đại dịch toàn cầu, họ đã bắt đầu xóa dữ liệu.”

Diêm Lệ Mộng: Virus viêm phổi Vũ Hán là do hai loại virus được sửa đổi tạo thành

Theo kênh tin tức Newsmax TV của Mỹ phỏng vấn tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan) đã được phát sóng vào ngày 11/8. Chuyên gia từng làm việc tại Học viện Y tế Công cộng của Đại học Hồng Kông chạy trốn sang Mỹ này cáo buộc Bắc Kinh biết về sự tồn tại của virus viêm phổi Vũ Hán từ rất lâu trước khi họ thông báo công khai, thời gian họ biết từ sớm nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Cô Diêm Lệ Mộng cáo buộc nhà cầm quyền Bắc Kinh đã biết loại virus mới này sẽ lây lan từ người sang người, và chỉ ra loại virus này không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, cũng không phải từ tự nhiên hay từ dơi hoặc tê tê. Thậm chí Bắc Kinh đã biết trình tự gen của virus từ tháng 12 năm ngoái và lúc đó đang có dịch ở Vũ Hán, nhưng Bắc Kinh đã cố tình che giấu sự thật, thậm chí không nói với nhân viên y tế, cứ để cho mọi người bị nhiễm bệnh mà không lập tức công bố sự thật cho thế giới.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng chia sẻ rằng virus viêm phổi Vũ Hán gây đại dịch này bắt nguồn từ virus dơi Chu Sơn (Zhoushan) do Giải phóng quân Trung Quốc phát hiện và lưu giữ. Tuy nhiên, Trung Quốc, WHO và nhiều chuyên gia hàng đầu tại Đại học Hồng Kông nơi cô làm việc ban đầu đã hợp lực để che giấu thông tin, còn chuyển sự chú ý của mọi người sang virus dơi RaTG13 do nhà virus học Trung Quốc Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) hư cấu ra, và sau đó là virus tê tê.

Cô chỉ ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán là virus được sửa đổi trong phòng thí nghiệm dựa trên coronavirus ZC45 và ZXC21 được Viện Nghiên cứu Quân sự Trung Quốc tìm thấy ở dơi, và các chuỗi gen này đã được đưa ra ánh sáng từ năm 2017 đến năm 2018, có thể dễ dàng tìm thấy trong cơ sở dữ liệu gen của Viện Y tế Quốc gia (NIH) tại Mỹ.

Sau khi đến Mỹ, cô đã nhiều lần làm chứng cho Cục Điều tra Liên bang (FBI), đồng thời nhiều thành viên chính phủ Mỹ đã liên lạc với cô nhưng cô không tiện tiết lộ chi tiết.

Y Bình

Related posts