Đức khẳng định ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok

  • Như Ngọc

Giới chức Đức, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel, hôm thứ Tư (2/9) nói rằng chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok do Liên Xô sản xuất từ những năm 1970 và 1980.

Ông Navalny đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Charite, Berlin. 

Bà Merkel cho biết Berlin bây giờ hy vọng Moscow sẽ lên tiếng giải thích về vụ việc của ông Navalny. Bà cũng nói rằng Đức sẽ tham vấn các đồng minh NATO về cách thức phản ứng với sự vụ này.

Đây là thông tin đáng lo ngại về hành vi ám sát có chủ ý bằng chất độc đối với nhân vật đối lập hàng đầu tại Nga”, bà Merkel nói trong một buổi họp báo hôm 2/9. “Alexei Navalny là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok”.

Novichok là cùng loại với chất độc mà Anh Quốc nói rằng nó đã được sử dụng để đầu độc gián điệp hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông ta trong vụ tấn công tại Salisbury, Anh Quốc năm 2018. Nhóm chất độc thần kinh chết người này được quân đội Liên Xô sản xuất vào những năm 1970 và 1980.

Ông Navalny, 44 tuổi, là tiếng nói chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin mạnh mẽ nhất tại Nga. Ông cũng đã tiến hành các cuộc điều tra đặc biệt chống tham nhũng nhà nước. Tháng trước, ông được đưa lên máy bay chuyển tới Đức điều trị sau khi bị ngã quỵ do uống một tách trà trên một chuyến bay nội địa.

Bệnh viện Charite tại Berlin đang điều trị cho ông Navalny cho biết bệnh tình của chính trị gia người Nga vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng và ông phải dùng máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bệnh viện nói rằng họ không loại trừ những hệ quả lâu dài từ chất độc và dự đoán ông Navalny sẽ phải chịu đựng tình trạng sức khỏe yếu trong một thời gian dài.

Chính phủ Mỹ cũng đã lên tiếng nói rằng việc sử dụng chất độc Novichok là “hoàn toàn đáng bị chỉ trích”. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ viết trên Twitter cho biết Washington sẽ làm việc với các đồng minh “để buộc những người tại Nga phải chịu trách nhiệm… và phong tỏa tiền cấp cho các hoạt động gây hại”.

Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ thông thạo các báo cáo và phân tích tình báo nói rằng việc sử dụng chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok cho thấy ông Putin đang sẵn sàng “liều lĩnh” nhắm mục tiêu vào các cá nhân mà ông thấy bị đe dọa hoặc chọc tức.

Nguồn tin này gọi cuộc tấn công vào ông Navalny là một sự khẳng định của ông Putin rằng ông ta là ông chủ và những gì ông ta nói phải được thực thi.

Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicius viết trên Twitter rằng sự xác nhận của chính phủ Đức về chất độc Novichok cho thấy các nhà chức trách Nga đã đứng sau vụ đầu độc ông Navalny.

Các đồng minh của ông Navalny cũng đồng tình với quan điểm của ông Linkevicius. Leonid Volkov, trợ lý của ông Navalny, nói trên Twitter rằng việc sử dụng chất độc Novichok giống như là đã để lại chữ ký của ông Putin tại hiện trường xảy ra tội ác.

Ivan Zhdanov, một đồng minh khác của ông Navalny, đăng tweet nói rằng chỉ có các cơ quan tình báo Nga mới có chất độc Novichok.

Chính phủ Nga đã phủ nhận liên quan tới vụ việc của ông Navalny và Bộ Ngoại giao Nga nói rằng khẳng định của phía Đức không căn cứ vào bằng chứng và chỉ trích cách Đức lựa chọn công bố thông tin về ông Navalny.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trên truyền hình nhà nước rằng động thái của Đức trông giống như một chiến dịch truyền tin giả chống lại Nga.

Các nhà chức trách và các bác sĩ Nga trước đó đã nói rằng họ không phát hiện bằng chứng nào cho thấy ông Navalny đã bị đầu độc.

Điện Kremlin cho biết họ muốn trao đổi thông tin đầy đủ với Đức và hai nước nên hợp tác. Tuy nhiên, Điện Kremlin nói thêm rằng họ chưa thể đưa ra tuyên bố thích hợp về những phát hiện của phía Đức liên quan tới bệnh tình của ông Navalny.

Như Ngọc (theo One America News Network)

Related posts