Mỹ không tham gia liên minh vắc-xin COVID-19 do WHO dẫn dắt

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ không quan tâm tới việc tham gia một liên minh toàn cầu do WHO dẫn dắt nhằm phát triển và phân phối vắc xin ngừa COVID-19 vì sự “tham nhũng” của tổ chức này.

Ông Tedros khóc trong khi kêu gọi đoàn kết quốc tế chống COVID-19. (Ảnh: WHO).

Hôm 1/9, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết nước Mỹ cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để đảm bảo đẩy lùi được đại dịch, nhưng Mỹ sẽ không bị ràng buộc bởi các tổ chức đa phương bị chi phối bởi Trung Quốc và một WHO tham nhũng.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, việc nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm vắc xin và phương pháp trị liệu đã được đẩy lên tới tốc độ chưa từng có nhằm mang đến những loại thuốc hiệu quả có tính đột phá, an toàn và không bị cản trở  bởi thủ tục hành chính phức tạp của chính phủ,” ông Deere tiếp tục.

“Ngài Tổng thống sẽ không tiếc chi phí để bảo đảm rằng bất cứ loại vắc-xin mới nào đều duy trì tiêu chuẩn vàng về tính an toàn và hiệu quả mà FDA đưa ra, đã được thử nghiệm toàn diện và cứu sống nhiều người,” ông Deere nói.

Quyết định này sẽ khiến Mỹ đứng ngoài nỗ lực quốc tế của hơn 170 quốc gia tham gia “Sáng kiến COVAX” do WHO đứng đầu nhằm nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu.

Theo Washington Post, Sáng kiến COVAX đang mong đợi cam kết từ các nước tham gia vào giữa tháng Chín năm nay. Quan điểm của dự án là tập hợp sức mua từ nhiều quốc gia và bảo đảm các nước nhận được sự phân bổ công bằng loại vắc-xin có triển vọng.  

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố dừng tài trợ cho WHO vì cho rằng tổ chức này là “con rối” của Trung Quốc và thiếu trách nhiệm khiến đại dịch lây lan ra toàn cầu. Tuy nhiên, cả WHO và Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc này.

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO với khoản đóng góp lên đến 893 triệu USD trong năm 2018 và 2019, chiếm khoảng 15% tổng ngân sách của WHO.

Thanh Thuỷ

Related posts