Truyền thông Trung Quốc đăng bài chỉ trích ông Pompeo nhưng phản tác dụng

  • Liang Yi

Một bài báo dài của Tân Hoa Xã gần đây chỉ trích dữ dội Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bất ngờ bị phản tác dụng khi cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Pompeo và phê phán ĐCSTQ, theo The Epoch Times.

Bài báo 30.000 từ của Tân Hoa Xã phát hành hôm 25/8 đã chỉ trích bài phát biểu của ông Pompeo bên ngoài Thư viện Tổng thống Nixon tại California vào ngày 23/7. Tân Hoa Xã nói rằng bài phát biểu là “sự phủ nhận hoàn toàn quan hệ Trung – Mỹ” và là “sự tấn công ác ý” nhắm vào hệ thống chính trị của ĐCSTQ, cũng như “làm suy yếu mối quan hệ giữa ĐCSTQ với người dân Trung Quốc.” Bài báo đã dẫn lại 26 đoạn trong bài phát biểu của ông Pompeo và đưa ra lời chỉ trích đối với từng đoạn.

Trong đoạn văn đầu tiên, Tân Hoa Xã trích dẫn và kết hợp ba câu từ các đoạn khác nhau trong bài phát biểu của ông Pompeo: “Nhân dân Trung Quốc hoàn toàn khác biệt với ĐCSTQ. … Lời nói dối lớn nhất mà họ nói là họ nghĩ rằng họ đại diện cho 1,4 tỷ người … ĐCSTQ sợ ý kiến chân thật của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào.”

Các trích dẫn và cụm từ khác mà Tân Hoa Xã đưa ra bao gồm: “Trung Quốc không phải là quốc gia tự do, 1,4 tỷ người dân bị giám sát, áp bức … ĐCSTQ đang lặp lại một số sai lầm giống như Liên Xô đã mắc phải … Mưu đồ của ĐCSTQ là bá quyền … Bắc Kinh đe dọa các thỏa thuận quốc tế … Trung Quốc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ và các bí mật thương mại có giá trị của Hoa Kỳ … Quân đội Giải phóng Nhân dân không bảo vệ người dân Trung Quốc ….”

Bài báo cực kỳ dài của Tân Hoa Xã đã được nhiều cơ quan truyền thông nhà nước khác đăng lại. Nhân dân Nhật báo phải mất hết toàn bộ ba trang để đăng lại toàn bộ bài báo này, trong đó những đoạn phát biểu của Pompeo được in bằng phông chữ in đậm. Bài báo cũng nhanh chóng trở nên phổ biến trên mạng xã hội, nơi người dùng mạng hoan nghênh cơ hội bất ngờ được đọc phần lớn bài phát biểu của ông Pompeo.

Khá nhiều người đã cho rằng đây có thể là “món đồ của bộ sưu tập hiếm hoi” và nhắc người khác nhớ lưu giữ một bản sao của nó.

Toàn văn diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ: Họa Trung cộng và sứ mạng của chúng ta

Một số cư dân mạng cũng “cảm ơn” Tân Hoa Xã đã giúp công khai những gì “kẻ thù của nhân dân” (ông Pompeo) đã nói.

Một số người khác tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu ông Pompeo vẫn ở lại vị trí của mình trong một nhiệm kỳ khác hoặc thậm chí một ngày nào đó được bầu làm Tổng thống của Hoa Kỳ.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu ‘kẻ thù của nhân dân” trở thành Tổng thống Hoa Kỳ?”

“Nếu ‘kẻ thù của nhân dân’ tiếp tục vị trí trong bốn năm nữa, liệu chế độ có phát điên không?”

“Có thể ông ấy sẽ được bầu làm Tổng thống vào năm 2024.”

“[Chế độ này đang] sợ hãi đến chết.”

“Nếu ‘kẻ thù của nhân dân” trở thành lãnh đạo vào năm 2024, lãnh đạo chế độ sẽ giải thích thế nào về bài báo của Tân Hoa Xã? Hoặc sẽ bị buộc thu hồi nó lại?”

Một số cư dân mạng thậm chí đã tweet lại các bức ảnh ông Pompeo đang làm thịt viên và tạo dáng với một chú chó con với chú thích “Thông minh, thân thiện, khéo tay”“Đáng yêu.”

Trái với mong đợi của truyền thông nhà nước Trung Quốc, nhiều ý kiến đã chỉ trích bài báo của Tân Hoa Xã là “hôi hám và bẩn thỉu, chứa toàn lời dối trá,” và cho rằng “ông Pompeo nên được trao những danh hiệu cao quý nhất … thật không dễ để trở thành mục tiêu của cơ quan ngôn luận ĐCSTQ với một bài báo dài như vậy!” 

Ông Tang Jingyuan, nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc, tweet rằng: “Cuộc tấn công điên cuồng vào ‘kẻ thù của nhân dân’ thực sự là một nỗ lực toàn diện, tận dụng gần như toàn bộ sức mạnh của truyền thông Trung Quốc. Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền ở Trung Quốc, chưa từng có một quan chức cấp cao phương Tây nào được cơ quan ngôn luận ĐCSTQ đối xử như vậy. Sự căm thù chưa có tiền lệ này chỉ cho thấy sự sợ hãi cùng cực. Việc Ngoại trưởng Pompeo viếng thăm nhiều quốc gia có một mục đích tối thượng: loại bỏ ĐCSTQ.”

Gia Huy biên tập (theo The Epoch Times)

Related posts