Nổ súng biên giới Trung – Ấn: Phát ngôn của Bắc Kinh bị ném đá

  • Lê Tiểu Quỳ

Từ tháng 5 tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ liên tiếp xảy ra xung đột tại khu vực biên giới, mới đây lại tiếp tục xảy ra đụng độ. Ngày 8/9, phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cáo buộc quân Ấn Độ đã “nổ súng đe dọa” tại biên giới vào ngày 7/9; tuy nhiên phía Ấn Độ lại lên án Trung Quốc ‘vừa đánh trống vừa la làng’, gây hiểu lầm cho ngoại giới. Về việc lần đầu tiên nổ súng sau 45 năm thỏa thuận ngừng bắn Trung – Ấn, hôm 8/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khiến dư luận có nhiều bàn tán khi thể hiện ra thái độ “Trung Quốc không bao giờ sai”.

Quân đội ĐCSTQ tố Ấn Độ nổ súng khiêu khích

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Tây bộ Trung Quốc Trương Thủy Lợi (Zhang Shuili) hôm 8/9 đã tuyên bố, vào ngày 7/9, quân Ấn Độ vượt biên giới phi pháp tiến vào khu vực Thần Pháo Sơn ở bờ phía nam Hồ Pangong Tso thuộc biên giới Trung – Ấn. Trong lúc hành động, đột nhiên “nổ súng đe dọa”  nhân viên tuần tra biên phòng của Trung Quốc đang đi đến để nói chuyện, bộ đội biên phòng Trung Quốc bị ép buộc phải chọn biện pháp ổn định tình hình. Tuy nhiên trong tuyên bố chính thức của phía Trung Quốc lại không nói rõ “dùng biện pháp ứng phó” nào.

Ông Trương Thủy Lợi còn cho biết, hành vi của phía Ấn Độ vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận, hiệp định song phương Trung – Ấn liên quan, là hành vi thách thức quân sự nghiêm trọng, tính chất vô cùng tồi tệ, do đó Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ điều tra và xử lý nghiêm người nổ súng khiêu khích để đảm bảo không tái diễn sự việc tương tự nữa.

Ấn Độ phản bác: Quân Trung Quốc nổ súng trước

Trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo đã khiến dư luận có nhiều tranh luận. (Ảnh: Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

Tuy nhiên, tờ Hindustan Times tại Ấn Độ đưa tin, hôm 8/9, phía Ấn Độ đã phát biểu tuyên bố phủ nhận những ngôn luận của phía ĐCSTQ. Theo đó, quân Ấn Độ không hề vượt qua “đường kiểm soát thực tế”, cũng không dùng thủ đoạn xâm lược bao gồm cả hành động bắn súng. Tuyên bố cũng nói phát biểu của phía quân đội ĐCSTQ là đang gây hiểu lầm cho dân chúng.

Phía Ấn Độ nói rõ, trong sự kiện ngày 7/9, binh sĩ ĐCSTQ có ý đồ tiến sát lại đường kiểm soát thực tế ở biên giới Ấn – Trung, khi phía Ấn Độ khuyên ngăn thì binh sĩ ĐCSTQ đã nổ súng chỉ thiên nhằm đe dọa quân Ấn Độ. Mặc dù Trung Quốc khiêu khích nghiêm trọng, nhưng Ấn Độ vẫn hết sức giữ kiềm chế, làm việc với thái độ thành thục và có trách nhiệm.

Phía Ấn Độ còn nhấn mạnh, Ấn Độ dốc sức ổn định tình hình căng thẳng khu vực biên giới, tuy nhiên quân đội ĐCSTQ lại tiếp tục leo thang kích động. Mặc dù quân đội Ấn Độ dốc sức duy hộ hòa bình và ổn định, nhưng cũng bằng mọi giá để bảo hộ toàn vẹn và chủ quyền quốc gia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng, cư dân mạng đáp trả

Theo Reuters đưa tin, đối với vấn đề biên giới Trung – Ấn liên tiếp nóng lên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 8/9 đã cho biết, sự kiện lần này là lần đầu hai nên Trung Ấn nổ súng kể từ năm 1975 đến nay. Tuy nhiên, ông Triệu nhấn mạnh phía Ấn Độ đã nổ súng về phía bộ đội biên phòng Trung Quốc.

Truyền thông của ĐCSTQ là Thời báo Hoàn Cầu cũng đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng nếu Ấn Độ tiếp tục nổ súng, hai nước Trung – Ấn sẽ chuẩn bị đón một thời kỳ mới “mưa máu gió tanh” ở khu vực biên giới.

Trước thái độ có sai thì cũng là người khác sai trước của chính quyền và truyền thông ĐCSTQ, dư luận có nhiều tranh cãi.

“Lại điệu bộ cũ, vĩnh viễn đều chỉ nói sai lầm là của người khác, chứ không dám nói bản thân đã làm gì, … ĐCSTQ chính là chọn cái dễ ăn, nhưng lần này khó nhằn rồi.”; “Lại lấy nanh vuốt ra để tấn công, lại còn bắt cóc người dân Ấn Độ, hành vi của quân giải phóng không phải là hành vi ‘nguy hiểm’, người khác hít thở thì đều là hành vi nguy hiểm.”

Có cư dân mạng nói, “Vẫn luôn nói dối, lừa gạt, giá họa, bôi nhọ … Không phải nghi ngờ, thỏa thuận Hồng Kông 50 năm không thay đổi đã bị hủy trong 22 năm, Ấn Độ cần phản kích lại!”.

Còn có cư dân mạng cho rằng, “Báo hiệu cảnh giới không được tính là phát súng đầu tiên. Giống như cảnh sát Hồng Kông nổ súng với người biểu tình, quân đội ĐCSTQ nổ súng với người dân trong sự kiện Thiên An Môn … đó mới là phát súng đầu tiên.”

Có người viết: “ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, virus Trung Cộng (virus corona mới) đã hại chết bao nhiêu người trên thế giới … ĐCSTQ thọ địch không chỉ là nhân và quỷ, hành vi tà ác lừa Thần dối Phật, càng khiến Thần Phật phẫn nộ!”, “ĐCSTQ là kẻ bán nước thực sự, năm 1962 chiến tranh biên giới Trung – Ấn, ĐCSTQ nói đánh thắng Ấn Độ, lão Mao nói ngừng chiến và còn trả lại lãnh thổ đã chiếm, Giang cóc (Giang Trạch Dân) ký kết thỏa thuận bí mật với Nga, để Nga chiếm vùng đất lớn của Trung Quốc ….”

Lê Tiểu Quỳ

Related posts