Đề nghị cấm quan chức ngoại giao Trung Quốc dùng Twitter

Phụng Minh

Logo Twitter tại sàn chứng khoán New York (ảnh: Shutterstock).

Ý kiến đề xuất cho rằng quan chức ngoại giao Trung Quốc đang lợi dụng công cụ của văn minh phương Tây để tuyên truyền trong khi cấm người dân mình sử dụng.

Tổ chức tư vấn tài trợ thúc đẩy hợp tác và hiểu biết giữa Bắc Mỹ và châu Âu – German Marshall Fund của Hoa Kỳ (GMF) đã đưa ra ý tưởng vào hôm thứ Năm (10/09), rằng liệu có nên cấm các quan chức ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thảo luận trên tài khoản Twitter hay không? Hai thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện châu Âu đã được mời tham gia.

Mặc dù nền tảng mạng xã hội Twitter của Mỹ bị cấm ở Trung Quốc, nhưng kể từ năm 2019, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã đẩy nhanh việc mở tài khoản Twitter để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chính trị của ĐCSTQ.

Đặc biệt là vào đầu năm nay, các nhà ngoại giao của ĐCSTQ đã đăng tweet một cách vô cớ thuyết âm mưu rằng virus Vũ Hán có nguồn gốc từ quân đội Hoa Kỳ. Một số dân biểu Hoa Kỳ đã thúc giục Twitter cấm các tài khoản của các nhà ngoại giao ĐCSTQ.

Nghị sĩ Hoa Kỳ: Các quan chức ĐCSTQ nên bị cấm sử dụng Twitter

Nghị sĩ của đảng Cộng hòa Mike Gallagher tại Quốc hội bang Wisconsin Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuyên bố rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc nên bị cấm sử dụng Twitter để tuyên truyền.

Ông nói rằng các quan chức ĐCSTQ không cho phép công dân của họ sử dụng các nền tảng xã hội nước ngoài, mà thay vào đó, vũ khí hóa các nền tảng này để nhắm mục tiêu vào các nền dân chủ phương Tây, Epoch Times đưa tin.

Ông Gallagher đã nói trong cuộc thảo luận rằng tuyên truyền sai lệch của ĐCSTQ về bệnh dịch là ví dụ rõ ràng nhất. Điều đó có thể minh họa rằng việc cho phép ĐCSTQ sử dụng các nền tảng này sẽ cho họ có cơ hội đưa thông tin sai lệch vào dư luận quốc tế.

Ông nói: “Đối với ĐCSTQ, Twitter không phải là nơi để thảo luận và tranh luận công khai, mà là một công cụ để truyền bá thông tin sai lệch, tạo điều kiện cho các hoạt động quốc tế của họ và đàn áp các cuộc thảo luận và tranh luận”.

Ông cho rằng trong khi ĐCSTQ tiếp tục cấm công dân của mình sử dụng Twitter, việc cho phép các quan chức ĐCSTQ tiếp tục sử dụng Twitter trên thực tế là đang dung thứ cho lệnh cấm của ĐCSTQ đối với Twitter. Thay vì cho phép ĐCSTQ tiếp tục hạn chế quyền tự do Internet, thì ít nhất điều một xã hội dân chủ có thể làm chính là bảo đảm rằng các quan chức ĐCSTQ sẽ không được hưởng lợi từ các dịch vụ họ cấm người dân dùng.

Ông cho rằng cần thiết phải vạch trần việc kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ và ý định đồ xuất khẩu hình thái ý thức kiểm soát này của ĐCSTQ ra toàn thế giới.

Vào tháng 3 năm nay, sau khi nhà ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tweet rằng virus viêm phổi có thể được lính Mỹ mang đến Vũ Hán, Hạ nghị sĩ Gallagher và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ben Sasse đã cùng viết thư cho Giám đốc điều hành Twitter, Jack Dorsey, thúc giục ông xóa tài khoản Twitter của các quan chức ĐCSTQ.

Trong thư, họ tuyên bố rằng ĐCSTQ “đang phát động một chiến dịch tuyên truyền lớn để viết lại lịch sử COVID-19 và minh oan cho sự dối trá của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc và thế giới”.

“Bằng cách cấm Twitter ở Trung Quốc, ĐCSTQ đang giữ công dân của mình trong bóng tối. Bằng cách tuyên truyền trên Twitter, ĐCSTQ đang nói dối phần còn lại của thế giới. Chúng tôi tin rằng chiến dịch tuyên truyền mà các quan chức chính phủ Trung Quốc hiện đang thực hiện trên Twitter – đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay – xứng đáng với việc bị xóa các tài khoản cá nhân này khỏi nền tảng…”

Nghị sĩ châu Âu: Phản ứng chiến lược với tuyên truyền của ĐCSTQ

Tham gia thảo luận của GMF còn có thành viên của Nghị viện châu Âu Miriam Lexmann từ Slovenia, bà và ông Mike Gallagher đều là thành viên của “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (The Inter-Parliamentary Alliance on China) mới được thành lập.

Lexmann nói rằng ĐCSTQ là một thách thức to lớn mà các nước dân chủ cần phải đối phó. Bà tin rằng điều quan trọng hơn là cải thiện khả năng phản ứng với tuyên truyền của ĐCSTQ của các xã hội dân chủ. Bà cho biết, nếu tài khoản của các nhà ngoại giao ĐCSTQ bị phong tỏa, các tài khoản tuyên truyền khác của ĐCSTQ có thể xuất hiện, điều này sẽ gây tác hại tương tự đối với xã hội dân chủ. Lexmann tin rằng một cách tiếp cận chiến lược hơn nên được áp dụng để đáp lại tuyên truyền của ĐCSTQ.

Vào tháng 8 năm nay, Twitter đã công bố việc dán nhãn tài khoản của các cơ quan chính phủ, quan chức chính phủ và các phương tiện truyền thông quốc gia để phân biệt với người dùng bình thường. Vào tháng 6 năm nay, Twitter cũng đã xóa hơn 170.000 tài khoản liên quan đến việc ủng hộ Bắc Kinh và thúc đẩy ảnh hưởng của ĐCSTQ. Twitter cho biết những tài khoản này đã lan truyền thông tin sai lệch về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và sự bùng phát của virus Vũ Hán.

Ví dụ mới nhất là tài khoản Twitter chính thức được tích dấu chứng nhận của Lưu Hiểu Khánh, đại sứ của ĐCSTQ tại Vương quốc Anh, người đã “thích” một nội dung khiêu dâm vào ngày 9/9 và bị cư dân mạng bắt được. Sự việc này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn, khiến Lưu Hiểu Khánh bẽ mặt. Sau đó, Lưu Hiểu Khánh đã xóa tất cả các bài đã “thích” trên tài khoản Twitter của mình.

Related posts