Khuyên ông Trọng

Nguyễn Quang A

11-9-2020

Chúng tôi biết rằng ĐCSVN chẳng bao giờ nhận mình sai cả, hay có nhận (như cải cách ruộng đất) cũng chỉ là khóc lóc nhận qua loa.

Cứ xem vụ Nhân Văn Giai phẩm, vụ xét lại và bao vụ khác ĐCSVN ngấm ngầm nhận sai bằng cách phục hồi cho các vị như Văn Cao, Trần Dần,… nhưng KHÔNG CÔNG KHAI nhận sai.

Nay vối vụ án Đồng Tâm sẽ tuyên án vào 15h ngày 14-9 cũng có thể ngấm ngầm (mà toà đã thay đổi tội danh một cách sai luật, nhưng vẫn được các luật sư hoan nghênh) cho 19 người với lý do “khoan hồng”.

Hãy cũng làm vậy theo kiểu “khoan hồng” để kết án mấy năm với những người đầu vụ và kết án 6-7 tháng đối với 19 người kia và tuyên bố họ đã thi hành xong án nên được về nhà thẳng chiều 14-9-2020.

Những người nặng nhất sau mấy năm lại sẽ “khoan hồng” ân xá cho họ.

Đấy là CÁCH GỠ có thể làm dịu dư luận và các bên có thể chấp nhận được.

Sẽ có người bảo BẤT CÔNG. Tôi đồng ý, nhưng phải thực tiễn và để cho chính quyền một lối thoát danh dự mà không quá mất mặt.

***

HỢP PHÁP hay BẤT HỢP PHÁP, THỬ NGHIỆM hay KHÔNG THỬ NGHIỆM: Là quyết định sinh tử của ĐCSVN đấy!

Mấu chốt của vụ án Đồng Tâm: Tính hợp pháp của vụ đột nhập của CA vào nhà cụ Kình và các nhà bên cạnh. Có các dấu hiệu và lời khai của CA cho thấy rằng, nó là BẤT HỢP PHÁP. Mở Kế hoạch P419A ra thì sẽ có bằng chứng đanh thép để xác định tính hợp pháp hay bất hợp pháp. Có vài khả năng:

1) Nếu là Hợp Pháp thì chả có lý do gì không trưng ra để minh oan cho CA, chúng tôi làm đúng luật và Hiến pháp đây này!

2) Sợ hé hé ra đã thấy BẤT HỢP PHÁP và có nguy cơ nhiều tướng tá bị truy tố thì KIÊN QUYẾT KHÔNG CÔNG BỐ vì là Tối mật (mà ông Ls. Bách xem rồi hay sao mà biết là tối mật?)

3) Còn có các ý do tế nhị khác nên không thể đưa ra.

Trong mọi trường hợp nếu không đưa ra thì ai cũng nghĩ nó là BẤT HỢP PHÁP và chính các vị đều là các đảng viên cấp cao của ĐCSVN đã bôi bùn nhơ không thể rửa nổi lên mặt ĐCSVN đấy!

Có một cách lấy lại uy tín ông Trọng ạ: Công khai hết và trừng trị tất cả bọn tội phạm thực sự chứ không phải 29 người bị bắt (nghi là có một đặc tình của CA).

Và NẾU hoá ra là 3 công an đã chết không phải do anh dũng hy sinh mà chẳng hạn do chính chất nổ họ mang theo đã thiêu họ thành tro, chứ không phải do cháy xăng (mọi bằng chứng và lý lẽ khoa học đều chứng minh như thế) thì ông cũng nên nói toẹt ra. Chẳng hạn, “tôi xin lỗi, tôi đã bị lừa” nên đã vội vã tặng thưởng. Làm thế thì ông có thể gỡ tiếng nhục cho ông trong sử sách.

Cân nhắc đi. Làm vậy thì thực nghiệm hiện trường là dễ nhất. Họ không muốn thực nghiệm là muốn lừa ông và lừa dân đấy (nhưng dân thì nhìn ra từ lâu rồi). Đến lượt ông và BCT của ông đó ông Trọng.

Related posts