Tin Việt sáng Chủ Nhật

2 nữ thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì trộm nho mẫu đơn

2 nữ thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì trộm nho mẫu đơn
Khi bị chủ vườn phát hiện, Lieu đã cắn vào cánh tay của người quản lý khiến anh này bị thương.

Hai nữ thực tập sinh người Việt tại Nhật đã bị cảnh sát thành phố Nagano bắt giữ vì trộm nho mẫu đơn và hành hung người chủ vườn.

Theo truyền thông Nhật Bản, hai nữ thực tập sinh bị bắt là Tran Thi Lieu (32 tuổi) và Duong Thi Kim Hieu (20 tuổi). Cả hai đã lẻn vào một khu vườn ở Odanaka, thành phố Nagano, vào khoảng 10 giờ tối (giờ địa phương) hôm 6/9, để trộm những chùm nho mẫu đơn.

Đặc biệt, khi bị chủ vườn phát hiện, Lieu đã cắn vào cánh tay của người quản lý khiến anh này bị thương. Chính điều đó khiến cô bị khép thêm tội “cướp bóc gây thương tích”. Về phần Hieu, sau khi chạy thoát đã bị cảnh sát bắt lại.

“Trước khi xảy ra sự việc này, vườn của chúng tôi đã mất không ít nho. Sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng cũng phát hiện ra 2 cô gái nói trên”, chủ vườn cho hay.

Khai nhận với cảnh sát, hai thực tập sinh nói là vì muốn ăn nho nên đã đi hái trộm.

Nho mẫu đơn (Shine Muscat) – là giống nho đắt tiền, bán với giá khá cao ở Nhật, trung bình giá trị chỉ khoảng vài triệu đồng nhưng với những chùm nho có qua đều, đẹp,… được dùng làm quà biếu có thể lên tới hơn 10 triệu đồng.

Tại Việt Nam, giống nho này có giá khá đắt đỏ, từ 1,2 – 1,4 triệu đồng/kg.

Mưa lũ Hà Giang: Thiệt hại hơn 400 triệu đồng

Từ đêm hôm 11 đến sáng hôm 12/9, tại tỉnh Hà Giang có mưa vừa, nhiều nơi mưa to, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá sau mưa lũ. (Ảnh từ báo Hà Giang)

Theo thống kê từ giới hữu trách Hà Giang, tính đến 10h hôm 12/9, mưa lũ làm 66 nhà bị ngập nước ở huyện Mèo Vạc.

Nước lớn gây ngập úng 1,3 ha/12 hộ trồng rau tại tổ 9, phường Ngọc Hà (TP. Hà Giang); hơn 10 ha hoa màu tại thị trấn Mèo Vạc và các khu vực khác của huyện Mèo Vạc.

Mưa lũ gây ra 1 hố có đường kính khoảng 40m, sâu khoảng 20m tại khu vực thôn Chúng Pả B, thị trấn Mèo Vạc và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún nếu mưa tiếp.

Về giao thông: Tại TP. Hà Giang, sạt lở taluy dương đoạn thuộc thôn Hấu Chua (xã Giàng Chu Phì, Mèo Vạc) với khối lượng sạt lở khoảng 20m3 đất đá, gây tắc đường.

Tuyến đường ôtô vào trung tâm xã, đoạn tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Giàng Chu Phìn – xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) bị sạt lở taluy dương khối lượng sạt lở khoảng 30m3, gây tắc đường.

Mưa lớn còn gây ngập úng cục bộ các tuyến đường tại tổ 9, 12, 13 phường Trần Phú, TP. Hà Giang. Điểm trường Mầm non và Tiểu học thôn Cốc Đông (xã Cốc Rễ, Xín Mần) bị sụt lún nứt tường.

Ước tổng thiệt hại do mưa lũ là hơn 400 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 12/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 – 80mm/24h, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Ông Nguyễn Nhật Cảm không tư lợi vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19?

Cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng 9 bị can vừa bị đề nghị truy tố vì nâng khống hàng tỷ đồng tiền máy xét nghiệm virus Vũ Hán (từ 2 tỷ nâng lên tới hơn 7 tỷ đồng). Nhưng, công an lại kết luận, không đủ bằng chứng để chứng minh ông Cảm tư lợi trong việc thỏa thuận trích % trị giá gói thầu.

Ông Nguyễn Nhật Cảm (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị can. (Ảnh: bộ công an)

Truyền thông nhà nước vừa dẫn thông tin từ Bộ Công an Việt Nam, đề nghị truy tố 10 bị can vì “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong vụ “ăn” hàng tỷ đồng tiền mua máy xét nghiệm virus Vũ Hán.

Có 6 bị can là cán bộ, lãnh đạo thuộc CDC Hà Nội bị truy tố, gồm: ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc; Nguyễn Vũ Hà Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán; Hoàng Kim Thư, nguyên Kế toán trưởng; Lê Xuân Tuấn, nguyên cán bộ thuộc Phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Thị Kim Dung, nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

4 bị can còn lại gồm: ông Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech và Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông.

Theo Bộ Công an Việt Nam, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động để xét nghiệm virus Vũ Hán.

Máy nhập về Việt Nam chỉ khoảng 2 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp đã cùng nhau “thổi giá” lên tới hơn 7 tỷ đồng. CDC Hà Nội đã chỉ định thầu để mua máy.

Vụ việc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Theo định giá thiệt hại được xác định, các bị can phải chịu trách nhiệm là hơn 5,4 tỷ đồng.

Báo chí quốc nội cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền do các bị can và gia đình tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, công an kết luận không đủ chứng cứ chứng minh rằng ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội, tư lợi trong việc thỏa thuận trích % trị giá gói thầu.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân từng nói “cán bộ ăn quá dày”.

Bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán 100 tuổi xuất viện

Sáng 12/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận có thêm 5 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán nữa được xuất viện, theo tờ Sức khoẻ và Đời sống.

Trong đó đáng chú ý có nữ bệnh nhân 100 tuổi (bệnh nhân số 592, trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất từng được xác nhận dương tính với viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam.

Trước khi nhập viện điều trị viêm phổi Vũ Hán, cụ bà còn mắc các bệnh nền khác như suy tim, biến chứng suy hô hấp, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa.

Ảnh: Bộ Y tế.

Đi 3 bệnh viện mới phát hiện bị ngộ độc Pate Minh Chay

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 12/9, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM có thông tin về ca thứ 7 ngộ độc sau ăn Pate Minh Chay. Đó là nữ bệnh nhân 35 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trước đó vào ngày 22/7, bệnh nhân ăn pate Minh Chay và sau đó về quê ở Thanh Hóa.    

Sau khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, bệnh nhân đến điều trị ở Bệnh viện Thanh Hóa và sau đó là Bệnh viện quân y 103 nhưng không phát hiện nguyên nhân; chỉ sau khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 25/8, bệnh nhân mới được phát hiện bị ngộ độc botulinum.

Liên quan đến vụ ngộ độc, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) cho biết 7 bệnh nhân ngộ độc Botulinum, sau khi sử dụng pate Minh Chay vẫn chưa cai được máy thở, việc hồi phục khá khó khăn, nguy cơ để lại nhiều biến chứng như tổn thương phổi, xẹp phổi, ảnh hưởng tim mạch,…

Ảnh chụp màn báo video Thanh Niên.

Rạch Cái Sắn sạt lở mức đặc biệt nguy hiểm, An Giang ban bố tình trạng khẩn cấp

Truyền thông trong nước vừa cho biết chính quyền An Giang đã ra quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn, đoạn từ rạch Năm Sú đến mương Sáu Bá ở phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.

Đoạn sạt lở này được đánh giá là thuộc mức độ đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến khu vực chợ Cái Sắn, khu vực dân cư sinh sống tập trung.

Nguyên nhân sạt lở rạch Cái Sắn được báo chí dẫn lời ông Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trương Kiến Thọ nói rằng, khu vực nằm trên khúc cua, áp lực dòng chảy mạnh sát bờ vào mùa nước đổ, khu vực bờ đối diện thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có nhiều nhà máy xay xát với nhiều phương tiện thủy lưu thông, quay đầu, làm dòng nước đập mạnh vào phía bờ An Giang gây sạt lở.

Ông Thọ nói thêm đoạn sạt lở từ rạch Năm Sú đến mương Sáu Bá trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng mức độ ảnh hưởng với chiều dài cảnh báo là 2.300 m từ vàm Sông Hậu đến hết ranh giới phường Mỹ Thạnh.

Bộ Công thương báo thu hồi khẩn sữa Milk Lab 1L (Úc) vì nghi nhiễm khuẩn

Bộ Công thương vừa yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) của Úc, Tuổi Trẻ tối 11/9 dẫn tin.

Hình ảnh và thông tin sản phẩm trên một trang bán hàng trực tuyến (ảnh chụp màn hinh/lazada.vn).

Sản phẩm cần thu hồi là sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) do Freedom Foods (địa chỉ tại 80 Box Road Taren Point NSW 2229) sản xuất, Công ty Natural Life Sources Ltd.Co (TP.HCM) nhập khẩu về Việt Nam.

Bộ Công thương cho biết Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Úc và NewZealand (đầu mối INFOSAN của Úc) đã gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc sản phẩm sữa nói trên có khả năng bị nhiễm khuẩn (Pseudomonas spp). Hiện sản phẩm này đang được thông báo thu hồi tại Úc.

Trước tình hình trên, Bộ Công thương yêu cầu các cá nhân/doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm này phải thu hồi trở lại. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra chặt đối với lô sản phẩm nói trên kể từ ngày 9/9/2020 đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công thương.

Related posts