Tông xe vào văn phòng dân biểu Chris Bowen

Một phụ nữ đã vô tình ủi vào văn phòng của dân biểu Chris Bowen ở Fairfiled vào trưa thứ Ba

Giữa lúc đang tìm cách đậu xe, một phụ nữ đã ủi chiếc xe của mình mình vào văn phòng của Dân biểu liên bang Chris Bowen, hiện là phát ngôn viên về y tế của đảng Lao Động.

Sự việc diễn ra vào sáng thứ Ba (15.9.2020) trên đường Hamilton Road ở vùng Fairfield và không ai bị thương.

Ông Bowen đã chia sẻ câu chuyện và hình ảnh trên mạng Twitter, cho biết điều may mắn là không ai bị thương, chỉ nữ tái xế trên được xe cấp cứu đưa đi nhưng tình trạng đã ổn thỏa!

Hết tuổi thanh xuân!

Taylor Angell, 25, is back behind bars for a car crash while she was disqualified for more than a decade for killing a Sydney lawyer in an ice-fuelled crash.
Taylor Angell

Cô Taylor Angell năm năm 25 tuổi, ngụ tại vùng Kirrawee và xem ra tuổi thanh xuân của cô đã bị nuối chửng bởi nhà tù và những cơn phê ma túy!

Tháng 12 năm 2014, lúc 19 tuổi, cô lái xe giữa lúc đang phê ma túy “ice”, tông chết luật sư Marc Leabeater tại Taren Point.

Nạn nhân bị thiệt mạng giữa lúc chỉ mới có 26 tuổi và cô bị phạt với bản án năm năm bảy tháng tù, bị tước quyền lái xe trong hơn một thập niên, chỉ được học để thi bằng lái trở lại vào tháng 11 năm 2029.

Sau khi thọ án ba năm ba tháng, cô được ân xá. Nhưng mới ra tù có một tháng, cô bị vào tù trở lại sau khi bị bắt quả tang buôn bán ma túy, mang trong người số ma túy ice có giá khoảng $15,000.

Đến tháng Tư năm nay, cô lại được ân xá nhưng chỉ vài tuần sau thì vào tù trở lại vì vừa vi phạm lệnh ân xá, vừa lái xe dù không có bằng, và lái trong tình trạng phê ma túy,

Luật sư Marc Leabeater

Cô bị bắt quả tang lái xe với biển số ăn cắp, đang phê ma túy và do đó không thể điều khiến chiếc xe, tông nát hàng rào của một gia đình tại vùng Kirrawee.

Cô lâm vào tình trạng án chồng án trong khi án tù cho cái chết của luật sư Marc Leabeater vẫn còn hiệu lực, chỉ mãn hạn vào tháng 11 tới đây; còn án cho tội buôn bán ma túy chỉ mãn hạn vào ngày 3.1.2021.

Trong phiên xử đầu tuần này (14/9/2020) Chánh tòa địa phương Sutherland, bà Jayeann Carney, cho biết bà không thể phạt tù cô vì tội tông sập hàng rào. Bà chỉ ra lệnh gia hạn thời hạn cấm lái tới ngày 23.11.2030, và buộc cô phải sống trong tình trạng quản thúc cộng đồng trong vòng ba năm, tuy nhiên điều này chỉ có thể áp dụng khi cô mãn hạn tù.

Rừng trong chung cư tại Brisbane

Đầu tuần này (14.9.2020) hãng kiến trúc Koichi Takada Architects đã công bố dự án chung cư “Rừng đô thị” (urban forest) mà công ty địa ốc Aria Property Group sẽ xậy dựng tại Brisbane.

Đúng như tên gọi Urban Forest (Rừng cây đô thị), tòa cao ốc được thiết kế với mục đích chính là tạo thêm mảng xanh cho thành phố Brisbane (Úc).

Điều đặc biệt, mảng xanh này không phải một khu rừng chiếm nhiều diện tích “đất vàng”, mà lại được phân bổ theo chiều cao.

Chung cư 30 tần sẽ trồng hơn 20,000 cây thuộc khoảng 259 loài thực vật tự nhiên của Úc. Số lượng cây xanh này thậm chí gấp năm lần tổng số thực vật trong công viên Musgrave gần đó.

Số cây trên được xếp đặt vào 30 tầng của tòa nhà, sao cho phù hợp với điều kiện sinh trưởng, nhu cầu đất, ánh sáng, nước, gió… của từng loài.

Không gian tầng trệt được thiết kế thành công viên cho người dân trong và ngoài tòa nhà đến vui chơi và trồng trên 1000 cây. Sân thượng được dùng làm khu vườn hai tầng cho cư dân chung khu có thể trồng trọt nếu thích.

Ông Takada – giám đốc sáng lập Koichi Takada Architect – cho biết dự án có thể lập kỷ lục tòa nhà có số lượng cây xanh nhiều nhất thế giới.

Ông Takada cũng cho rằng Urban Forest sẽ tạo ra một xu hướng mới: các thành phố đông đúc sẽ tích hợp công viên vào trong một tòa cao ốc. Ngoài tác dụng tạo không khí trong lành, “khu vườn” cao tầng có thể đóng vai trò như những bảo tàng thực vật phong phú.

Đây cũng là nơi hứa hẹn thu hút học sinh, sinh viên đến tìm hiểu và nghiên cứu thế giới tự nhiên. Ông nói: “Năm 2020 có nhiều biến cố như Covid -19, cháy rừng… khiến chúng ta phải suy nghĩ về thế giới xung quanh. Đây cũng là cơ hội để dần thay đổi lối sống hòa hợp với thiên nhiên”.

Chung cư sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của thành phố Brisbane trong tương lai. Dự án sẽ bắt đầu từ năm 2021.

Trong thiết kế, Urban Forest chú trọng các yếu tố ánh sáng, thông gió và ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Các kiến trúc sư lắp đặt nhiều hệ thống pin năng lượng mặt trời cạnh những “khu vườn” trên cao này để cung cấp năng lượng cho tòa nhà.

Đặc biệt, các chuyên gia xây dựng một hệ thống trữ và dẫn nước mưa tân tiến. Các ứng dụng kỹ thuật mới giúp tòa nhà có thể tận dụng tối đa lượng nước tự nhiên hằng năm để “nuôi” hơn 20,000 cây xanh.

Related posts