Đảng viên Trung Quốc bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh: Chiến dịch đã bắt đầu?

Tâm Thanh

Nhiều người suy đoán chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện lệnh trục xuất các đảng viên ĐCSTQ và thân nhân của họ, được đề cập hồi tháng 7.

Một nhà dân chủ Hoa Kỳ kiêm nhân viên pháp lý Trịnh Tồn Trụ (Zheng Cunzhu) đã đăng một thông tin bất ngờ trên Twitter vào ngày 18/9 rằng, cha của một công dân Hoa Kỳ là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị trục xuất ngay tại sân bay khi ông đến Hoa Kỳ. Vụ việc này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi. Họ suy đoán liệu có phải chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện lệnh trục xuất các đảng viên và thân nhân của đảng viên ĐCSTQ hay không, theo NTDTV.

Trước đó, truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn việc nhập cảnh của các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ vào Hoa Kỳ, ngay cả các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ ở Hoa Kỳ cũng sẽ bị trục xuất.

Thành viên ĐCSTQ bị Hoa Kỳ trục xuất

Vào lúc hơn 9h30 sáng ngày 18/9 theo giờ Bắc Kinh, Trịnh Tồn Trụ đã đăng trên Twitter: “Tôi vừa nhận được một cuộc gọi xin tư vấn. Cha của công dân này đã bị từ chối nhập cảnh vì ông ấy là đảng viên. Hôm nay ông ấy nhập cảnh vào nước này bằng visa du lịch và bị trục xuất ngay tại sân bay“.

Người gọi điện hỏi tư vấn là con gái của vị đảng viên ĐCSTQ đó, cô là một công dân Hoa Kỳ. Việc nhập cư của thành viên ĐCSTQ đã bị từ chối. Hôm nay, visa du lịch lại bị từ chối nhập cảnh. Hiện tại, ông ấy đang chờ trục xuất tại sân bay.

Trịnh Tồn Trụ cũng đăng tin nhắn trò chuyện qua điện thoại di động trên Twitter, anh đề nghị bên kia “thoái đảng nhanh chóng” và đệ trình tuyên bố thoái đảng cho chính phủ Mỹ.

Tin tức này ngay lập tức gây ra cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng, suy đoán rằng liệu chính phủ Hoa Kỳ có đang thực hiện lệnh hạn chế nhập cảnh đảng viên ĐCSTQ hay không: “Hy vọng là đúng, hành động của Hoa Kỳ là quá chậm và quá muộn“, một người dùng mạng viết, theo NTDTV.

Nếu đó là sự thật, hoàn toàn là một tin tốt. Các thành viên và những người ngưỡng mộ ĐCSTQ suốt ngày vu khống và phỉ báng Hoa Kỳ, miêu tả Hoa Kỳ như một địa ngục trần gian. Tại sao họ vẫn nộp đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ? Tại sao Hoa Kỳ phải tiếp nhận những người như vậy? Hãy để những người này phục vụ cho ‘giấc mộng Trung Hoa! đi‘”.

Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động. Các thành viên ĐCSTQ hãy mau rời đất Mỹ về nước đi thôi“.

Không phải là không có thông báo, chỉ là thời điểm chưa đến, bây giờ thì đến rồi!

ĐCSTQ có một danh sách các đảng viên. Các lực lượng mạng của Hoa Kỳ dễ dàng có được nó. Tiêu diệt ĐCSTQ, đối với Hoa Kỳ mà nói, không phải là vấn đề có thể hay không thể, mà là vấn đề có muốn hay không mà thôi“.

Một số cư dân mạng còn đề nghị nên từ bỏ ĐCSTQ càng sớm càng tốt: “Tôi thông cảm cho bạn, nhưng tôi rất ủng hộ chính sách này của Mỹ“.

Nên nhanh chóng đưa ra thông báo từ bỏ đảng, có thể vẫn còn được cứu“.

Hãy nhanh chóng thoái đảng trên webside thoái đảng của Epoch Times! Đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản và ĐCSTQ. Bất luận là tham gia cái gì thì đều nên thoái, bởi vì nó là cùng một hệ thống của ĐCSTQ“.

Hoa Kỳ dự định cấm các thành viên ĐCSTQ

Vào ngày 15/7, New York Times dẫn nguồn tin tiết lộ rằng, chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét cấm các đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đề xuất của tổng thống có thể cho phép chính phủ Hoa Kỳ thu hồi thị thực và trục xuất các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ đang ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, dự thảo này cũng có thể hạn chế các thành viên trong quân đội và giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước của ĐCSTQ đến Hoa Kỳ, trong số họ rất nhiều người là đảng viên ĐCSTQ. Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu trục xuất các nhà nghiên cứu và sinh viên có lý lịch liên quan tới quân sự của ĐCSTQ.

Bài báo được New York Times đăng tải đã làm dấy lên sự chú ý của dư luận quốc tế, ĐCSTQ tuyên bố có 91.114.400 đảng viên. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ Hoa Kỳ, nếu tính thêm thân nhân gia đình của họ thì có khoảng 270 triệu người Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng vì lệnh cấm này.

Phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ Global Times, đã đưa ra một phản hồi nói rằng, nếu điều này là sự thật, nó sẽ dẫn đến việc tuyệt giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với phản ứng của ĐCSTQ, trên Internet lại tràn ngập niềm vui và tiếng vỗ tay về thông tin Hoa Kỳ có ý định cấm nhập cảnh đối với các đảng viên ĐCSTQ. Cư dân mạng Trung Quốc cảm ơn Tổng Thống Trump: “Không có người dân thường Trung Quốc nào không hoan nghênh chính sách này. Tôi xúc động đến mức đã khóc“.

Cư dân mạng Trung Quốc có tài khoản “Willson” bình luận trên Twitter: “Đây được gọi là cuộc tấn công chính xác, tách biệt người dân Trung Quốc với ĐCSTQ. Những người dân thường đều vui mừng khi các đảng viên bị trừng phạt“.

Một cư dân mạng phương Tây có tài khoản “long overdue” bình luận: “Quyết định cấm đảng viên ĐCSTQ vào Hoa Kỳ là rất đúng đắn. Vì họ cũng như Đức Quốc xã, không đủ tư cách để qua lại với thế giới tự do!

Một số cư dân mạng kêu gọi các đảng viên ĐCSTQ hãy thoái đảng càng sớm càng tốt: “Các thành viên ĐCSTQ mang một thân phận chính trị, khi các lệnh trừng phạt nhằm vào thân phận chính trị này, thì theo hình thái ý thức, các bạn không còn thuộc về nhân dân nữa. Bây giờ thoái đảng vẫn còn kịp!“.

Chỉ số tìm kiếm cụm từ “thoái đảng” tăng vọt

Kể từ ngày 15/7, các tìm kiếm “thoái đảng” (ra khỏi đảng) trên Google Trands đã tăng vọt và phạm vi tìm kiếm ở Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều. Một số cư dân mạng phân tích rằng, hiện tượng này cho thấy lệnh cấm các đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã khiến cho các đảng viên khiếp sợ, dẫn đến sự hoảng loạn trong nội bộ ĐCSTQ.

Trung tâm Phục vụ thoái đảng toàn cầu có trụ sở tại New York cho biết: “Giấy chứng nhận thoái đảng” do họ cấp được Sở di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) công nhận, theo NTDTV.

Theo một số luật sư nhập cư Hoa Kỳ, khi họ giúp đỡ những người nhập cư Trung Quốc thì những người này cần phải nộp “Giấy chứng nhận thoái xuất khỏi đảng” như một tài liệu hợp lệ đệ trình lên chính phủ Hoa Kỳ.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ, nếu một người thông qua gian lận, che giấu thân phận là một đảng viên ĐCSTQ để xin nhập cảnh, nhập quốc tịch vào Hoa Kỳ, một khi bị tố cáo, dù đã nhập tịch cũng có thể bị thu hồi thẻ xanh và bị trục xuất.

Tập Cận Bình nói “tuyệt không đáp ứng”, để lộ nỗi sợ hãi

Hoa Kỳ dự định trừng phạt các thành viên ĐCSTQ, tách ĐCSTQ ra khỏi người dân Trung Quốc, điều này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nhà chức trách Trung Quốc.

Ngày 3/9, ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư ĐCSTQ đã 5 lần nói “tuyệt không đáp ứng” tại hội nghị kỉ niệm 75 năm thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc. Ông Tập tuyên bố rằng “bất kỳ ai hoặc bất kỳ thế lực nào cố gắng tách ĐCSTQ ra khỏi nhân dân Trung Quốc, người dân Trung Quốc tuyệt không đáp ứng!”

Có bình luận cho rằng, đối với việc Hoa Kỳ tách ĐCSTQ ra khỏi nhân dân Trung Quốc, ông Tập đã vội vàng hét lên “tuyệt không đáp ứng” cho thấy sự hoảng sợ của các nhà chức trách ĐCSTQ. Điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất chính là người dân Trung Quốc đang thức tỉnh và từ bỏ nó và ĐCSTQ sẽ phải đi tới đường cùng.

Hiện nay, nhiều thành viên trong ĐCSTQ cũng đã thay đổi nhận thức. Vào tháng 8 năm nay, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, “hồng nhị đại” Thái Hà đã công khai chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã là một “thây ma chính trị” và cần phải bị vứt bỏ. Sau khi bà Thái Hà bị khai trừ khỏi đảng, bà cho biết mình rất vui mừng khi thoát khỏi “hắc bang” này.

Cựu phó thị trưởng thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang Lý Truyền Lương (Li Chuanliang) đã chạy trốn đến Hoa Kỳ, gần đây khi được Epoch Times phỏng vấn, ông đã công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông nói rằng, hệ thống của ĐCSTQ đã bị thối rữa và không còn thuốc chữa.

Theo Epoch Times, tính tới 17/9, số lượng người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó – tam thoái (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) trên trang web của Epoch Times đã vượt quá 363 triệu người. Có hàng chục nghìn người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mỗi ngày.

Theo Văn Tuệ, NTDTV
Tâm Thanh biên dịch

Related posts