Toà án Trung Quốc phạt triệu phú Nhậm Chí Cường 18 năm tù

  • Ngân Hà

Triệu phú Trung Quốc Nhậm Chí Cường, cựu lãnh đạo của tập đoàn bất động sản nhà nước và là một người công khai chỉ trích ông Tập đã bị tuyên án 18 năm tù với tội “nhận hối lộ.”

Hôm thứ Ba (22/9), Toà án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh đã tuyên án cựu giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản nhà nước Huayuan 18 năm tù với tội nhận hối lộ. 

Trên trang web của mình, Toà án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh cho biết ông Nhậm Chí Cường còn bị phạt 4,2 triệu nhân dân tệ (619.003 USD).

Theo thông báo về bản án được đưa ra vào ngày 22/9, tòa án đã kết tội ông Nhậm về việc biển thủ và chiếm đoạt 111 triệu nhân dân tệ và nhận hối lộ 1,25 triệu nhân dân tệ.

Bản thông báo cho biết ông Nhậm còn lạm dụng chức vụ của mình để thu lợi 19,41 triệu nhân dân tệ, khiến công ty nhà nước thiệt hại 117 triệu nhân dân tệ.

Bản thông báo cũng nói rằng ông Nhậm đã trả lại toàn bộ số tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, “tự nguyện thú nhận mọi tội lỗi”, chấp nhận mức án và sẽ không kháng cáo.

Ông Nhậm đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ vào tháng 3 sau khi nói ám chỉ ông Tập giống “một gã hề” trong bài phát biểu hồi tháng 2 về những nỗ lực của chính phủ chống lại virus corona.

Trong bài viết của mình, ông Nhậm không đề cập thẳng tên của ông Tập, mà viết rằng ông “không trông thấy một hoàng đế đứng ở đó trình diễn “bộ quần áo mới” của mình, mà là một gã hề khỏa thân đang nài nỉ để tiếp tục được làm hoàng đế,” theo phiên bản được đăng bởi China Digital Times, một trang web đặt tại Hoa Kỳ. 

Cơ quan giám sát chống tham nhũng thành phố Bắc Kinh sau đó cho biết ông Nhậm bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

ĐCSTQ đã sa thải ông Nhậm vào tháng 7. Ông Nhậm sau đó bị một quận ở Bắc Kinh cáo buộc sử dụng ngân quỹ cho chơi golf và kiếm những món lợi lớn một cách bất hợp pháp.

Dưới thời ông Tập, ĐCSTQ đã liên tục tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Related posts