Tin Úc sáng thứ Tư

Huawei rút đầu tư $100 triệu, sa thải 1,000 nhân viên tại Úc

Ngày 22.9.2020 Công ty Huawei của Trung Quốc tuyên bố đến đầu năm 2021 sẽ sa thải 1,000 nhân viên tại Úc và cắt giảm đầu tư tại Úc $100 triệu vào các chương trình nghiên cứu và phát triển tại Úc.

Đại diện công ty này tại Úc uyên bố: “Từ 1,200 nhân viên , chúng tôi sẽ chỉ giữ lại 200 người. Và nhiều khả năng việc cắt giảm nhân sự sẽ còn tiếp tục”.

Theo ông Simon Lacey thuộc Viện Thương mại Quốc tế (Đại học Adelaide) thì cuộc “phân ly” kỹ thuật giữa phương Tây và Trung Quốc – đặc biệt với chuỗi cung ứng điện tử quốc phòng – sớm muộn cũng phải xảy ra.

Ông nói: “Dịch Covid-19 cho thấy Úc và các công ty kỹ thuật lớn của Mỹ như Apple không thể cứ mãi dựa vào Trung Quốc để thỏa mãn nhu cầu sản xuấ. Việc điên cuồng theo đuổi hiệu quả kinh tế dẫn tới những rủi ro về chuỗi cung ứng. Tôi tin rằng sau dịch Covid-19, các công ty và chính phủ cần phải nghĩ đến chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta có thể có một chuỗi cung ứng ở Trung Quốc, nhưng cũng cần một chuỗi ở nước khác.”

Tháng trước, Huawei đã tuyên bố chấm dứt chương trình tài trợ trị giá hàng triệu Úc kim cho đội bóng bầu dục Canberra Raiders mùa giải 2020, với lý do “môi trường kinh doanh ảm đạm tác động lớn hơn dự báo ban đầu đối với nguồn thu của Huawei”.

Đây là lần đầu tiên sau gần một thập nien Huawei chính thức từ bỏ vị trí nhà tài trợ chính cho đội bóng tên tuổi hàng đầu của.

Lệnh cấm Huawei tham gia phát triển mạng 5G tại được chính phủ nước này đưa ra vào tháng 8.2019, viện dẫn những nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Trong nỗ lực nhằm thuyết phục chính phủ Úc thay đổi, đại diện Huwai nhiều lần công khai đệ trình ý kiến với Chính phủ liên bang, cũng như có các cuộc trao đổi với Tổng trưởng Truyền thông Paul Fletcher tuy nhiên vẫn thất bại.

Sinh viên Trung Quốc: lại bắt cóc giả

The woman’s family has been swindled out .

Một nữ sinh viên Trung Quốc đã tham gia đóng kịch bị bắt cóc để cha mẹ mình của Trung Quốc phải trả số tiền chuộc hơn $200,000.

Sinh viên này đang sống tại Sydney, cô đã đồng ý cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và ngày 8.9.2020 bạn bè báo với gia đình tại Trung Quốc rằng cô bị mất tích. Sau đó một người đàn ông gởi video clip tới gia đình thông qua mạng xã hội WeChat, xưng là công an và đòi tiền chuộc. Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại và email, gia đình đã chuyển vào tài khoản người này số tiền $213,000.

Điều tra của Cảnh sát NSW cho hay đây cũng là người đã liên lạc bằng email với sinh viên trên vào tháng Bảy, cũng xưng là công an, cho hay thông tin cá nhân của cô đã được sử dụng một cách bất hợp pháp trên một bưu kiện gởi từ nước ngoài.

Hôm thứ Ba tuần qua (25.9.2020) Cảnh sát NSW đã tìm thấy nữ sinh viên trên tại một chưng cư tại Pyrmon, hoàn toàn an toàn. Sau đó cảnh sát lục soát một unit tại Chatswood, bắt một người đàn ông 22 tuổi.

Sự việc diễn ra chỉ hai tháng sau khi Cảnh sát NSW cảnh cáo về những vụ lừa đảo kiểu này, theo đó các sinh viên Trung Quốc con nhà giàu nhưng khờ khạo dễ biến thành con mồi.

Như đã thông tin, trong thông báo ngày 27.7.2020, Cảnh sát NSW đã cảnh cáo âm mưu tống tiền bằng cách vụ bắt cóc giả, trong đó các băng đảng lừa và ép các sinh viên con nhà giàu Trung Quốc đóng kịch “bị bắt cóc” để gia đình gửi tiền chuộc.

Chỉ từ đầu năm đến thời điểm đó Cảnh sát NSW đã phát hiện tám vụ như trong đó các gia đình Trung Quốc đã phải trả các khoản tiền chuộc khác nhau, có người được chuộc với giá chỉ $20,000, có người $500,000, thậm chí có người phải trả đến $2 triệu.

Cảnh sát cho biết thủ phạm liên lạc với các sinh viên Trung Quốc trẻ tuổi, giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại và xưng là cán bộ của chính quyền Trung Quốc. Họ dọa rằng các sinh viên trên bị rắc rối với pháp lý và có thể bị bắt, do đó phải đóng vai nạn nhân trong âm mưu bắt cóc dàn dựng để lừa đảo tiền chuộc từ chính gia đình các sinh viên trên.

Để giống sự thật, các sinh viên bị ép phải cắt đứt liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội, sau đó đến thuê phòng khách sạn rồi gửi những bức ảnh dàn dựng có cảnh họ bị trói lại, sau đó cầu xin gia đình ở Trung Quốc gửi tiền chuộc để có thể được “thả” ra. Cảnh sát ước tính những kẻ cầm đầu đường dây đã thu về bất hợp pháp $3 triệu.

Điều rõ ràng là những sinh viên bị lừa nói trên phải là những sinh viên khờ khạo, chỉ cần có một trí tuệ bình thường họ cũng hiểu rằng không cán bộ chính quyền nào lại đòi tiền của mình một cách bất hợp pháp như thế!

Chính vì vậy nên Cảnh sát NSW đã phối hợp với các đại học tại tiểu bang để tổ chức thuyết trình cho các sinh viên Trung Quốc, khẳng định cơ quan ngoại giao Trung Quốc bảo đảm rằng chính quyền nước Trung Quốc sẽ không liên lạc với sinh viên qua điện thoại và yêu cầu đòi tiền. Cảnh sát kêu gọi họ hãy tỉnh táo và nhận biết những chiêu thức lừa đảo như thế này qua điện thoại và hãy tìm đến cảnh sát nếu họ nghi ngờ mình đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Bất chấp nỗ lực cảnh cáo này, cũng sinh viên mang thân ra tiếp tay để bọn lừa đảo bòn rút tiền bạc của cha mẹ mình!

Cập nhật Coronavirus tại Victoria

Tính đến sáng nay, trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận có 15 ca nhiễm mới. Trong lúc đó tính đến 8 giờ tối hôm qua, tiểu bang NSW ghi nhận có 2 ca nhiễm mới.

Cho đến nay cả Thủ hiến Andrews lẫn Thủ tướng Morrison đều giữ kín miệng về kế hoạch nới lỏng lệnh giới hạn tại Victoria sẽ được công bố vào Chủ Nhật tới.

Công chúng chưa biết được kế hoạch này sẽ được nới lỏng đến mức nào nhưng một nguồn tin cho biết là nhà trẻ và trường học sẽ được mở cửa lại và được tập họp tối đa là 5 người tại nhà.

Trong lúc đó Thủ hiến của Nam Úc, ông Marshall cho biết rất có thể tiểu bang của ông sẽ mở cửa biên giới với NSW vào giữa đêm nay sau buổi họp của Hội Đồng Kiểm Soát Dịch Bệnh vào tối hôm nay.

Related posts